1. Thiếu đa dạng trong sử dụng chiến thuật
Những tưởng sau phát hiện đẩy Pirlo lên cao và công phá hàng tiền vệ của ĐT Anh trong trận đấu ra quân, người Ý sẽ tiếp tục xoay sở và vận dụng được tối đa sự đa dạng trong chiến thuật vốn đã ăn vào máu thì thực tế lại hoàn toàn chứng tỏ ngược lại. Trận đấu với Costa Rica ở lượt trận thứ hai, HLV Cesare Prandelli vẫn trung thành với sơ đồ 4-1-4-1 trong trận ra quân và Italia hoàn toàn thất bại khi đại diện đến từ Trung Mỹ đã quá khôn ngoan trong việc đá pressing rát ở tất cả các vị trí trừ … Pirlo.
Không có địa chỉ để cung cấp bóng, Italia thất bại. Và cho dù Prandelli đã quay lại 3-5-2 ở trận quyết tử với Uruguay nhưng tất cả vẫn đã là quá muộn.
2. Điểm yếu thể lực
Ngay khi kết thúc Confed Cup vào năm ngoái, Prandelli đã lên tiếng rằng ĐT Italia của ông sẽ phải là những “vận động viên điền kinh” trước khi là những cầu thủ, thế nhưng mọi chuyện có vẻ chỉ dừng lại ở mức lời nói. Những chấn thương liên tục của các trụ cột như Buffon, De Rossi, De Sciglio … hay đặc biệt nhất là Montolivo ngay trước khi bắt đầu giải đấu đã nói lên một thực tế rằng, công đoạn chuẩn bị thể lực của Azzurri quá kém. Đã biết trước khí hậu của Brazil sớm một năm nhưng Prandelli và các học trò gần như không khác gì “khách lạ” đến Nam Mỹ.
3. Hàng phòng ngự kém cỏi
Việc cả ba bàn thua đều đến từ các quả tạt từ hai biên một lần nữa cho thấy sự yếu kém của hàng phòng ngự Italia thời điểm hiện tại. Từ vòng loại cho đến VCK World Cup là gần 2 năm thế nhưng điểm yếu cố hữu bóng bổng vẫn không được giải quyết.
Mọi chuyện còn càng trở nên đáng tiếc hơn khi trước giải, Prandelli đã mạnh dạn gạt thẳng tay toàn bộ những hậu vệ cánh hay nhất ở Serie A như Christian Maggio, Manuel Pasqual hay Domenico Criscito. Prandelli đã thay đổi ba cặp hậu vệ biên khác nhau trong ba trận, một điều không thể xảy ra ở một đội bóng lớn như Italia.