6 cầu thủ 'ngồi mát' vẫn vô địch World Cup

Đỗ Trung
Từ 05:48 ngày 29-09-2022
"Ngồi mát ăn bát vàng", đó là những gì mà 6 cầu thủ nổi bật dưới đây đã trải qua để sở hữu chiếc cúp vàng World Cup danh giá trong sự nghiệp.
#1
Franco Baresi

Baresi đã có 81 lần khoác áo ĐT Italia, nhưng tất cả đều đến sau khi ông đã vô địch World Cup. Năm 1982, Baresi khi đó 22 tuổi, là một thành viên của Azzurri lên đỉnh thế giới tại Tây Ban Nha. Hậu vệ huyền thoại này không chỉ vô địch World Cup mà không cần vào sân, mà còn vô địch khi chưa có trận đấu nào cho đội tuyển quốc gia.

#2
Angelo Peruzzi

24 năm sau World Cup 1982, Italia lại lên đỉnh thế giới. Lần này, thủ thành Peruzzi được "ngồi mát ăn bát vàng". Ông là trụ cột của Juventus trong những năm 90, và là "người gác đền" số 1 của tuyển Italia tại EURO 1996. Năm 2006, Peruzzi được HLV Marcello Lippi triệu tập tham dự World Cup khi đã ở bên kia sườn dốc sự nghiệp. Dù không ra sân, ông vẫn bỏ túi danh hiệu vô địch.

#3
Raul Albiol

Hậu vệ người Tây Ban Nha có lẽ là cầu thủ may mắn nhất. Rabiol góp mặt ở đội hình của La Roja vô địch World Cup 2010 và EURO 2012 nhưng không ra sân một phút nào ở cả 2 giải đấu. Tổng cộng, Albiol đã có 58 lần khoác áo tuyển Tây Ban Nha trong hơn một thập kỷ từ lần đầu tiên năm 2007 đến gần đây nhất là vào năm 2021. Dù vậy, kinh nghiệm của trung vệ này ở sân chơi World Cup chỉ là 1 lần ra sân, đó là trong trận gặp Australia năm 2014.

#4
Erik Durm

Durm được HLV Joachim Low gọi lên tuyển Đức ở tuổi 22 trước thềm World Cup 2014. Anh là một trong những thành viên trẻ nhất của "Cỗ xe tăng" sau khi trải qua một mùa giải đột phá với Dortmund. Tuy nhiên, Durm không có lần nào ra sân cho Đức ở giải đấu tại Brazil, và cho đến nay chỉ có 7 lần ăn cơm tuyển, với lần gân nhất là tháng 11 cùng năm.

#5
Alphonse Areola

Với việc Hugo Lloris là đội trưởng của Pháp ở kỳ World Cup 2018 tại Nga, cơ hội cho các thủ môn khác gần như rất hạn chế. Steve Mandanda được trao cơ hội ở trận gặp Đan Mạch trong bối cảnh Pháp lúc ấy đã đoạt vé vào vòng 1/8. Areola không may mắn như vậy. Anh không được ra sân một phút nào song vẫn có cho mình chức vô địch thế giới.

#6
Adil Rami

Areola không phải là thành viên duy nhất của tuyển Pháp phải đứng ngoài nhìn các đồng đội thể hiện xuyên suốt World Cup 2018. Rami, người bị loại khỏi danh sách dự World Cup 2010, cuối cùng cũng có cơ hội dự VCK World Cup 8 năm sau đó. Ở tuổi 32 khi giải đấu bắt đầu, Rami đã ra sân ở các trận giao hữu trước thềm World Cup gặp CH Ireland và Italia, nhưng phải dự bị cho Raphael Varane và Samuel Umtiti ở Nga.

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x