Bên trong cabin giá 200 usd/đêm dành cho NHM: Các CĐV vỡ mộng

TRÍ CÔNG (Từ Doha, Qatar)
Từ 09:16 ngày 30-11-2022
“Khi đã chấp nhận bỏ ra tới 200 USD/đêm cho phòng nghỉ, tôi đã hình dung rằng chí ít những nhu cầu tối thiểu trong sinh hoạt sẽ được đáp ứng. Nhưng tôi đã vỡ mộng”, Jun Tan - một du khách từ Singapore đến Qatar xem World Cup không khỏi bức xúc, khi ở đúng 2 ngày tại làng CĐV.

Không có lựa chọn 

World Cup 2022 là cơ hội không thể tốt hơn để dịch vụ khách sạn, căn hộ… tại Qatar kiếm nguồn thu khổng lồ. Trước thời điểm giải diễn ra 1 tháng cho đến nay, nhu cầu đặt chỗ ở khắp các khu vực khác nhau thuộc Doha (Qatar) của hàng triệu lượt NHM đến từ khắp nơi trên thế giới tăng đột biến. Cũng vì thế mà giá phòng cũng được dịp “nhảy múa” đến mức không thể tin nổi. 

Cho đến hiện tại, không có một phòng khách sạn nào có mức giá dưới 200 USD/đêm. Thậm chí, ngay cả khi du khách chấp nhận bỏ ra số tiền ấy, việc tìm được phòng trống ở các khách sạn quanh Doha cũng chẳng dễ dàng gì. Halik Walit, một CĐV bóng đá đã cố gắng tìm kiếm một căn hộ trong thời gian 2 tuần xem World Cup cũng như làm việc tại Qatar. Nhưng anh phải nhận những thông báo tương tự nhau từ các khách sạn, chủ căn hộ trên các ứng dụng đặt chỗ: “Xin lỗi quý khách, chúng tôi hết phòng”. 

Cực chẳng đã, Halik Walit buộc phải hướng về sự lựa chọn mang tên làng CĐV (fan Village). Gọi như vậy bởi thông qua giới truyền thông, Walit cũng đã mường tượng về sự bất tiện khi sinh hoạt trong những container chật hẹp ở khu vực Freezone dành cho hơn 10.000 NHM này. “Thực tế thì cảm nhận ban đầu của tôi lại có phần dễ chịu khi di chuyển từ ga tàu điện ngầm vào làng CĐV. Tôi chỉ mất đúng 10 phút đi bộ từ ga tàu vào trong làng CĐV. Bạn cũng có thể nhờ tình nguyện viên tại đây hỗ trợ đưa đồ đạc”, Halik Walit nói. “Nhưng những gì mà tôi e ngại đã liên tiếp xảy ra sau đó. Ngay từ khi làm thủ tục nhận phòng, tôi đã rất bực mình rồi. Tôi ở đây 2 tuần với mức giá 200 USD/đêm. Có nghĩa là tôi phải chi gần 3.000 USD trong tổng thời gian tôi lưu trú tại nơi này. Thế nhưng đổi lại ban đầu là gì? Tôi phải chờ tới 2 tiếng rưỡi để nhận được phòng. Điều đó thật không thể chấp nhận được”.

Bên trong làng CĐV, nơi đang trở thành nỗi ác mộng của nhiều fan tại Qatar - Ảnh: TRÍ CÔNG

“Xông hơi” trong container vì mất điện 

“Nhưng đó mới chỉ là khởi đầu cho cơn tăng xông của tôi”, Halik Walit nói. “Căn phòng ở đây quá nhỏ. Nếu chỉ một người ở như tôi thì không sao nhưng nếu giả sử có 2 người ngủ trong căn phòng này thì vô cùng chật chội. Thêm vào đó, bồn tắm đứng cũng bé nữa. Nếu bạn có vóc dáng nhỏ kiểu người châu Á thì không sao chứ nếu là người phương Tây cao lớn thì cũng phiền phết đấy. Thỉnh thoảng điều hòa đột ngột bị tắt và không hoạt động được. Khi ấy, bạn sẽ thấy rất khó chịu đấy. 200 đô/đêm ở đây thật không đáng tiền một chút nào cả. Chắc chắn, nếu có lựa chọn khác như một căn hộ ở Qatar, tôi sẽ đặt ngay. Tôi chấp nhận chi thêm từ 40-50 đô/ngày nữa cũng được”. 

Ít nhất, Halik Walit còn được tận hưởng… gió điều hòa. Jun Tan, một CĐV khác cũng đến từ Singapore còn chẳng may mắn như thế. Cũng bỏ ra 200 USD/đêm như Halik Walit để sinh hoạt trong container khoảng 2 ngày, Jun Tan thực sự suy sụp. “Khi bỏ ra 200 USD/đêm cho phòng nghỉ, tôi đã hình dung chí ít nhu cầu cơ bản của du khách trong sinh hoạt sẽ được đáp ứng như có một cái giường lớn, điện, nước đầy đủ”, Jun Tan nói. “Tôi đã vỡ mộng khi bắt đầu vào container này. Mọi thứ thậm chí còn tệ hơn cả những gì tôi hình dung. Như bạn thấy đấy, căn phòng này thậm chí là mất điện triền miên trong 2 ngày vừa rồi. Tôi không thể sạc được pin cho điện thoại, dùng laptop hay đun nước để uống cafe nữa. Thật sự là rất thất vọng”. 

Theo ghi nhận của phóng viên Bóng đá, mỗi một container ở làng CĐV tại khu vực Freezone (Doha, Qatar) rộng chưa đến 15 m2. Trong phòng sắp xếp 2 giường nhỏ với chiều dài tầm 1m8. Một số vật dụng cơ bản được bố trí bao gồm tủ lạnh (hơn 90 lít), tủ quần áo, giường, một bàn ghế làm việc nhỏ hoặc uống cà phê. Container chỉ sử dụng một chiếc điều hòa cây cỡ nhỏ. CĐV phải bật ở nhiệt độ tầm 16-17 độ C mới đủ mát trong phòng. Tuy nhiên, điều hòa này thường gặp trục trặc và việc nhờ tình nguyện viên hỗ trợ lại chẳng hề dễ. Phòng vệ sinh với diện tích khoảng 5 mét vuông có bồn cầu, bồn rửa và bồn tắm đứng, đủ đáp ứng nhu cầu tối thiểu nhất cho du khách. 

Hơn 6.000 container ở làng CĐV tại Freezone 
Theo thông báo từ BTC, hơn 6.000 container (dãy nhà di động) được sắp xếp tại làng CĐV ở Freezone. Container được phân làn theo màu sắc, sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái trải dài. Ước tính mỗi ngày trong World Cup 2022, làng CĐV này có thể thu về 1,2 triệu USD (tương đương với 30 tỷ Việt Nam đồng). 

Chợ vẹt tại Souq Waqif

Ngoài việc bán các mặt hàng mang tính lưu niệm như vải, Keffiyeh, mũ, cờ, linh vật, chợ cổ Souq Waqif tại Qatar còn có nguyên một khu chuyên giao dịch những loài vẹt nói riêng và chim nói chung. Thậm chí, họ còn bán cả gà trống. Tiếng hót của chim, tiếng nhại giọng từ vẹt và thi thoảng là tiếng gáy vang bởi gà trống đem đến một âm thanh vui tai cho chợ cổ Souq Waqif. Giá của một chú vẹt, kèm cả lồng là 150 Riyal Qatar, tương đương với hơn 1 triệu đồng.

CĐV Hàn Quốc ghi điểm qua ống kính phóng viên Bóng đá

Sau trận đấu giữa Hàn Quốc và Ghana ở lượt trận thứ 2 VCK World Cup 2022, các cổ động viên đến từ xứ kim chi đã “ghi điểm” với ý thức của mình. Ống kính của phóng viên Bóng đá đã ghi lại được việc nhiều NHM Hàn Quốc nán lại sau trận đấu để thu gom vỏ lon nước, bánh kẹo ở khu vực ghế ngồi xung quanh mình. 

VĐV tâng bóng nghệ thuật Việt Nam gây chú ý trên ga tàu\

Mạng xã hội tiktok đã chia sẻ video về một VĐV tâng bóng nghệ thuật đã tự tin biểu diễn xung quanh đông đảo NHM trên tàu điện. Đa số bày tỏ sự thích thú và phấn khích trước những động tác biểu diễn khéo léo, uyển chuyển của VĐV này, bất chấp con tàu chạy với tốc độ cao. Theo tìm hiểu ban đầu của phóng viên Bóng đá, VĐV này đến từ Việt Nam. 

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Xem thêm
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x