Bị đồn đánh nhau tại ĐT Colombia, James Rodriguez dọa kiện ra tòa

Quang Minh
Từ 06:09 ngày 20-11-2020
Truyền thông Colombia đưa tin, phòng thay đồ ĐTQG nước này đã được một phen tan hoang, khi hai cầu thủ James Rodríguez và Jefferson Lerma lao vào đánh nhau sau trận thua thảm 1-6 trước Ecuador tại vòng loại World Cup 2022 mới đây.

Đội tuyển Colombia sống trong địa ngục những ngày qua, sau khi nhận hai trận thua trước Uruguay và Ecuador tại vòng loại World Cup 2022 khu vực Nam Mỹ. Điều tồi tệ nhất, hậu quả sau thất bại ê chề trên sân của Ecuador là việc các đồng đội đã không còn giữ được bình tĩnh và thượng cẳng chân, hạ cẳng tay với nhau. Theo Javier Hernández Bonnet trên Blu Radio Sports Blog, hai cầu thủ ĐT Colombia đã đánh nhau trong phòng thay đồ sau trận gặp Ecuador.

Sau đó, trên chương trình La Luciérnaga của Caracol Radio, họ đã tiết lộ rằng hai nhân vật chính của màn ẩu đả là các tiền vệ đang thi đấu tại  Anh, James Rodríguez (Everton) và Jefferson Lerma (Bournemouth). Những lời buộc tội rất gay gắt đã xuất hiện, bởi hành động này thể hiện sự rạn nứt trong đội tuyển quốc gia ở vào thời điểm cực kỳ nhạy cảm với những kết quả nghèo nàn về chuyên môn.

Trái với những tiết lộ của cánh truyền thông, đích thân James Rodríguez đã đưa ra một tuyên bố trên mạng xã hội cá nhân, trong đó anh phủ nhận bất kỳ "thông tin nào về việc ngược đãi, gây hấn và đánh nhau với các cầu thủ khác trong Đội tuyển quốc gia".

"Tôi thẳng thừng bác bỏ bất kỳ thông tin nào về việc ngược đãi, gây hấn và đánh nhau với các cầu thủ khác trong Đội tuyển Quốc gia. Kết quả không như mong đợi, nhưng mối quan hệ là tuyệt vời và đáng trân trọng".

Cầu thủ của Everton kết thúc bằng cách giải thích rằng "chưa bao giờ có xung đột giữa các thành viên trong phòng thay đồ" và kêu gọi không ngụy biện cho những thông tin xấu. Ngoài ra, James cũng nhấn mạnh sẽ đưa "những người chịu trách nhiệm và người tạo ra những câu chuyện sai sự thật này" ra trước pháp luật để bảo vệ thanh danh của mình cũng như các đồng đội.

Atletico vừa trải qua một kỳ tập trung ĐTQG đáng quên

"Tôi muốn thông báo với công chúng, báo chí và những người hâm hộ nói chung rằng tôi phủ nhận tất cả các loại thông tin bị cáo buộc liên quan đến hành vi lạm dụng, tấn công, đánh nhau và tất cả các loại tranh cãi giữa những cầu thủ và trong đó tôi đã được đề cập đến như nhân vật chính, sau vòng loại World Cup của đội bóng vào ngày 13 và 17 tháng 11 năm 2020.

Những gì đã xảy ra trên sân và những kết quả đáng tiếc không đi xa hơn những gì trận đấu diễn ra. Tôi có mối quan hệ tuyệt vời và tôn trọng với từng đồng đội tại ĐT Colombia trong phòng thay đồ và trong cuộc sống cá nhân.

Đó là một giai đoạn khó khăn đối với chúng tôi về mặt thể thao và với tư cách là những cầu thủ, chúng tôi là những người đầu tiên nhận trách nhiệm của mình. Tuy nhiên, là một tập thể, chúng tôi đang giữ vững sức mạnh và giấc mơ vượt qua vòng loại World Cup. Chúng tôi sẽ làm việc chăm chỉ hơn nữa để đạt được.

Đối với những cáo buộc trên, chúng tôi cần phải giải tỏa mọi nghi ngờ liên quan đến sự hòa thuận và bầu không khí trong phòng thay đồ, vì mặc dù chúng tôi đang buồn bã về kết quả thi đấu, nhưng điều này chưa bao giờ trở thành xung đột giữa chúng tôi.

Cuối cùng, tôi yêu cầu mọi người không rơi vào bẫy của những thông tin sai lệch liên quan đến những lời nói dối này. Những kẻ chịu trách nhiệm tạo ra những câu chuyện giả mạo này chỉ muốn tạo ra bất hòa và hỗn loạn ảnh hưởng đến tên tuổi của tôi, đó là lý do tại sao tôi sẽ khởi kiện khi cần thiết"

ĐT Colombia có sự khởi đầu tương đối ấn tượng tại chiến dịch vòng loại World Cup 2022, khi bất bại 2 trận mở màn ở đợt tập trung tháng 10 trước Venezuela (3-0) và Chile (2-2). Tuy nhiên, trong đợt tập trung tháng 11 này họ lại thi đấu rất bết bát, khi toàn thua cả 2 trận trước Uruguay (0-3) và Ecuadord (1-6). Với kết này, Colombia rơi xuống thứ 7 trên BXH khi mới có được 4 điểm.

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x