Infantino nhận gần 1 triệu bảng/tuần nếu bán được bản quyền World Cup

01 giờ trước
Chủ tịch FIFA Gianni Infantino được cho là sẽ nhận mức lương lên tới gần 1 triệu bảng mỗi tuần sau khi kết thúc nhiệm kỳ vào năm 2031, nếu kế hoạch huy động nguồn vốn tư nhân cho dự án thương mại hóa World Cup được thông qua.

Infantino đang ấp ủ kế hoạch bán một phần bản quyền World Cup - Ảnh: The Sun

Theo tờ The Times, FIFA đang xúc tiến dự án mang tên FFE với mục tiêu huy động khoảng 3,1 tỷ bảng từ các nhà đầu tư tư nhân trước tháng 10 năm nay. Ngân hàng JP Morgan của Mỹ đã được mời tham gia với vai trò cố vấn tài chính cho thương vụ.

Nếu kế hoạch được thông qua, quỹ đầu tư Thrive Eternal được cho là sẽ mua 20% cổ phần của FFE. Đáng chú ý, Thrive Eternal do Joshua Kushner điều hành. Ông là em trai của Jared Kushner, con rể của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Infantino được cho là đã xây dựng mối quan hệ rất gần gũi với ông Trump trong quá trình chuẩn bị cho World Cup 2026 tổ chức tại Mỹ, Canada và Mexico. Sau khi rời ghế Chủ tịch FIFA vào năm 2031, nhà quản lý 56 tuổi được kỳ vọng sẽ đảm nhận vị trí Tổng giám đốc hoặc Ủy viên điều hành của FFE.

Ở cương vị mới, Infantino có thể nhận mức lương thường niên lên tới 47 triệu bảng, tương đương khoảng 900.000 bảng mỗi tuần. Con số này ngang bằng mức đãi ngộ dành cho Ủy viên điều hành của giải bóng bầu dục nhà nghề Mỹ (NFL) và cao gấp hơn 10 lần thu nhập hiện tại của ông tại FIFA.

Theo báo cáo tài chính mới nhất của FIFA, Infantino đang nhận tổng thu nhập khoảng 4,46 triệu bảng mỗi năm, bao gồm 2,45 triệu bảng lương cơ bản cùng 2,08 triệu bảng tiền thưởng theo thành tích.

Infantino được cho là sẽ nhận gần 1 triệu bảng/tuần nếu kế hoạch được thông qua

Kế hoạch thu hút vốn đầu tư tư nhân của FIFA đang vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ nhiều liên đoàn thành viên. UEFA tuyên bố sẽ tẩy chay các giải đấu do FIFA tổ chức, bao gồm cả World Cup, nếu tổ chức này vẫn tiếp tục theo đuổi ý tưởng mở cửa quyền sở hữu thương mại cho các nhà đầu tư.

Trong tuyên bố chính thức, UEFA khẳng định sẽ không có bất kỳ đội tuyển quốc gia nào thuộc khu vực châu Âu tham dự các giải đấu của FIFA nếu đề xuất không bị hủy bỏ hoàn toàn. Cơ quan điều hành bóng đá châu Âu cũng yêu cầu FIFA cam kết ràng buộc rằng sẽ không bao giờ mở quyền sở hữu đối với hệ thống quản trị và các giải đấu của mình.

Không chỉ UEFA, Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) cũng bày tỏ sự không hài lòng khi cho rằng FIFA công bố kế hoạch mà không hề tham khảo ý kiến các thành viên, đồng thời thiếu minh bạch về cách thức vận hành dự án.

Dù đối mặt làn sóng phản đối, FIFA vẫn khẳng định sẽ tiếp tục tiến trình tham vấn với 211 liên đoàn thành viên. Trong thông cáo mới nhất, tổ chức này bác bỏ mọi cáo buộc cho rằng họ đang "bán bóng đá".

"Không ai bán bóng đá cả. Đây không phải điều FIFA từng cân nhắc. Dự án FFE được đề xuất nhằm tạo cơ hội để các liên đoàn thành viên được hưởng lợi từ giá trị thương mại của bóng đá tại quốc gia mình, đồng thời không ảnh hưởng đến tinh thần cũng như hệ thống quản trị của FIFA", thông báo của tổ chức này nhấn mạnh.

Trung Nghĩa • 01 giờ trước
Tags: Infantino FIFA

Bài viết hay? Ấn để tương tác

Bình luận