Brazil 'cháy' hậu vệ trái

KHÁNH PHONG
Từ 08:47 ngày 05-12-2022
Với việc Alex Telles đã phải nói lời chia tay với World Cup trong khi Alex Sandro cũng đang phải điều trị chấn thương hông, Brazil đang rơi vào tình trạng khủng hoảng nhân lực trầm trọng ở vị trí hậu vệ trái. HLV Tite chắc chắn sẽ phải có những “sáng tạo” để lấp đầy chỗ trống ở vị trí này.

HLV Tite vẫn chờ Alex Sandro. Tuy nhiên, hậu vệ của Juventus đã không thể tập luyện cùng với toàn đội trong buổi tập hôm thứ Bảy, do đó khả năng ra sân của anh trong trận đấu với Hàn Quốc là rất thấp. Thực tế là HLV Tite cũng đã phải tính tới phương án cho khả năng không có Alex Sandro. Trung vệ Marquinhos, tiền vệ Everton Ribeiro cùng các hâu vệ… phải Danilo và Dani Alves là những giải pháp đã được tính tới.

Ở trận đấu với Cameroon, Marquinhos là người được tung vào sân thay cho Telles khi cầu thủ này chấn thương. Tuy nhiên, Marquinhos vốn là người đá cặp quan trọng với Thiago Silva ở trung tâm hàng phòng ngự, nên nhiều khả năng HLV Tite sẽ không mạo hiểm tách họ ra và đặt cầu thủ của PSG vào một vị trí mới. Tương tự là Bremer và Eder Militao. Cả Bremer lẫn Militao đều có thể đá cánh, nhưng là cánh phải, chứ không phải là cánh trái.

Một giải pháp khác là sử dụng tiền vệ Everton Ribeiro. Cầu thủ 33 tuổi thuận chân trái và từng khởi nghiệp ở vị trí hậu vệ cánh tại Corinthians. Đây là vị trí anh từng chơi tại giải trẻ Sao Paolo hồi 2007, bên cạnh những đồng đội như Dentinho hay Lulinha. Sau khi được đôn lên đội một, Everton tiếp tục chơi ở vị trí này cho tới khi anh được cho Sao Caetano mượn. Ở đội bóng mới, Everton được bố trí chơi như một tiền vệ và gắn bó với vị trí này cho tới ngày nay.

Nhưng trường hợp tối ưu với HLV Tite vẫn là Danilo kịp bình phục. Khi đó, cầu thủ của Juventus sẽ đá một cánh, và lão tướng Dani Alves đá ở cánh còn lại. Cho tới thời điểm này, Dani Alves là hậu vệ cánh duy nhất của Brazil còn lành lặn.

Dani Alves chịu áp lực lớn
Trận đấu với Cameroon, Dani Alves đã đi vào lịch sử bóng đá Brazil với tư cách là cầu thủ nhiều tuổi nhất ra sân cho Selecao trong một trận đấu ở World Cup. Khi vào sân, anh đã gần 40 tuổi. Tuy nhiên, hậu vệ kỳ cựu này đã và đang phải chịu rất nhiều áp lực từ chính các CĐV nhà. Họ cho rằng việc HLV Tite triệu tập một cầu thủ lớn tuổi và đang thất nghiệp dự World Cup là một quyết định phi logic. Bản thân Alves cũng không ít lần tỏ ra bực bội về điều này. “Nếu tôi còn đang khoác áo Barca thì họ đã không nói thế,” anh nói.

 

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Xem thêm
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x