
Mặc dù kiểm soát bóng vượt trội, Bỉ vẫn gặp khó khăn trong việc xuyên thủng hàng phòng ngự kỷ luật của đối phương, khiến Bỉ không tạo ra được bất kỳ cơ hội rõ rệt nào trước giờ nghỉ. Tuy nhiên, trận đấu đã thay đổi ở hiệp 2, khi Bỉ tạo ra hai cơ hội rõ ràng và gỡ hòa ở phút 66 khi sự hiện diện của Romelu Lukaku buộc Mohamed Hany phản lưới nhà chỉ 22 giây sau khi tiền đạo này vào sân.
Màn mở màn đó chắc chắn đã làm dấy lên một vài lo ngại cho HLV Garcia, khi đội bóng của ông phụ thuộc rất nhiều vào Jeremy Doku để tạo cảm hứng ở những khu vực tấn công và thiếu sự đa dạng trong phần lớn thời gian trận đấu.
Ai Cập đã vạch ra một kế hoạch hiệu quả để hạn chế tầm ảnh hưởng của Doku, với Ahmed Aboul-Fetouh, Hany và các đồng đội đã giới hạn không gian thường cho phép Doku phát huy hết khả năng. Anh chỉ hoàn thành 3 trong số 9 pha rê bóng, để mất bóng 20 lần và chỉ thắng 40% trong các pha tranh chấp bóng bổng.
Doku cũng có chỉ số kiến tạo kỳ vọng là 0,09, cho thấy khả năng sáng tạo của anh đã bị hạn chế hiệu quả như thế nào, trong khi cú sút duy nhất của anh lại đi vọt xà ngang ngay trước giờ nghỉ giữa hiệp. Những con số đó khiến người ta cảm thấy lo ngại.

Do đó, Bỉ cần dùng cặp Kevin De Bruyne-Romelu Lukaku trong trận đấu với Iran. Đây là 2 trong số ít những gương mặt còn lại từ thế hệ vàng xếp hạng ba tại World Cup 2018.
Với việc cả bộ đôi này đã bình phục thể lực, sẽ không có gì ngạc nhiên nếu thấy họ đá chính cùng nhau, đặc biệt khi họ đã cùng nhau ghi 18 bàn thắng trong 82 lần khoác áo
ĐT Bỉ, với De Bruyne kiến tạo 13 đường chuyền cho Lukaku và nhận lại 5 đường kiến tạo. Hơn nữa, Lukaku đã ghi 5 bàn thắng trong 13 trận đấu tại 4 kỳ World Cup, trở thành cầu thủ ghi bàn hàng đầu của đội tuyển Bỉ tại World Cup, trong khi 4 pha kiến tạo của De Bruyne vẫn là kỷ lục cao nhất của bóng đá Bỉ tại giải đấu này.
De Bruyne đã đá chính ngay từ đầu trận gặp Ai Cập và dự kiến sẽ giữ vị trí của mình. Cùng đó, sự chú ý hiện đang tập trung vào việc Lukaku đã thể hiện đủ tốt để giành được một suất đá chính sau màn trình diễn ấn tượng của anh hay chưa.
Đóng góp mang tính quyết định của cầu thủ 33 tuổi sau khi vào sân từ băng ghế dự bị trong trận gặp Ai Cập có thể sẽ củng cố cơ hội được chọn vào đội hình thi đấu, đặc biệt là khi Charles De Ketelaere đang gặp vấn đề về thể lực sau khi chơi ở vị trí tiền đạo ảo trong trận đấu mở màn.
Mặc dù các báo cáo gần đây cho thấy De Ketelaere đã trở lại tập luyện, nhưng Garcia có thể sẽ ưu tiên Lukaku hơn vì kinh nghiệm đã được chứng minh, đặc biệt là khi cầu thủ kỳ cựu này đã ghi 90 bàn thắng sau 127 lần khoác áo ĐTQG, một con số ấn tượng so với một người khác vẫn đang trong quá trình lấy lại phong độ đỉnh cao.











