CH Czech suýt chấm dứt mạch toàn thắng của Xe tăng Đức

Đức Anh
Từ 07:02 ngày 02-09-2017
Bàn thắng muộn của Mats Hummels đã giúp Đức đánh bại Czech 2-1 để duy trì mạch 7 trận toàn thắng tại bảng C. Thêm 3 điểm giúp nhà ĐKVĐ Thế giới gần như cầm chắc tấm vé tới Nga vào Hè 2018.
BÀN THẮNG
Czech: Darida (78’)
Đức: Werner (4’), Hummels (89’)

VIDEO: CH Czech 1-2 Đức (VL World Cup 2018)

Với chuỗi 6 trận thắng trước đó, Đức bước vào trận gặp Czech với tâm lý thoải mái. Cho dù vậy thì HLV Joachim Loew vẫn thận trọng khi tung ra đội hình xuất phát gần như là mạnh nhất của đợt triệu tập lần này.

Mọi chuyện trở nên thuận lợi với Đức chỉ sau 4 phút bóng lăn khi ở một trong những tình huống tấn công đầu tiên của trận đấu, Cỗ xe tăng đã vươn lên dẫn điểm. Pha bóng đến ở phút thứ 4, khi Mesut Oezil chuyền bóng, Timo Werner sau một nhịp khống chế hợp lý đã dứt điểm nhẹ nhàng nhưng rất tinh tế qua chân chốt chặn cuối cùng của Czech mở tỷ số.

Đối với Czech thì đây là trận đấu mà họ cần phải giành điểm để duy trì hy vọng cạnh tranh vị trí thứ 2 với Bắc Ireland. Chính vì thế mà sau bàn thua, Czech đã có những đáp trả quyết liệt. Thực tế các cầu thủ chủ nhà cũng đã tạo ra được những cơ hội trước khung thành Đức, nhưng các chân sút của họ hoặc là dứt điểm hỏng, hoặc quá hiền và không khó cho Ter Stegen hóa giải.

Việc Czech dâng cao cũng tạo ra thế trận mở. Nhưng Đức cũng không tận dụng được điều đó để ghi thêm những bàn thắng. Nếu các cầu thủ chủ nhà rất chịu khó dứt điểm nhưng dứt điểm tệ thì đội khách lại ngược lại. Họ khá rườm rà và cầu toàn với các miếng bài phối hợp khiến những cơ hội trôi qua đáng tiếc.


Chính vì thế mà với thế trận mở nhưng trong khoảng gần 1 giờ thi đấu tiếp theo, với rất nhiều cơ hội nhưng 2 đội vẫn không thể ghi bàn. Phút 61, HLV Joachim Loew tung Antonio Ruediger vào sân và chuyển Đức từ 4-2-3-1 sang 3-4-2-1. Cỗ xe tăng kể từ đó chơi chắc chắn hơn, áp đặt thế trận và đẩy đội chủ nhà về phía sân nhà.

Nhưng trớ trêu là trong bối cảnh như vậy, Đức lại để thủng lưới. Trong tình huống tấn công hiếm hoi ở phút 78, Vladimir Darida đã tung ra một pha sút xa từ cự ly ngoài 20 mét đưa bóng tìm mép dưới xà ngang cạnh góc chết làm tung lưới đội khách, quân bình tỷ số 1-1.

Sau bàn thắng này, Czech chủ trương cầm hòa trong khi Đức cũng không tấn công quá mạnh mẽ. Song, khi tất cả tưởng như trận đấu sẽ khép lại với tỷ số hòa thì từ một tình huống phối hợp đá phạt mẫu mực ở phút 89, Toni Kroos chuyền bóng đề Mats Hummels đánh đầu hóc hiểm ấn định tỷ số 2-1 cho Cỗ xe tăng. Đây cũng là pha lập công đầu tiên của Hummels cho ĐT Đức kể từ bàn thắng vào lưới ĐT Pháp hồi tứ kết World Cup 2014.

Thắng trận này, Đức toàn thắng sau 7 trận vòng loại, giữ vững ngôi đầu bảng C với 5 điểm nhiều hơn đội xếp sau là Bắc Ireland, đội cũng đã thắng San Marino 3-0 ở vòng này. Trong khi đó, trận thua khiến cơ hội giành vị trí thứ 2 tại bảng C của Czech chỉ còn trên lý thuyết khi họ đã kém Bắc Ireland 7 điểm và vòng loại chỉ còn 3 lượt trận nữa.

ĐỘI HÌNH THI ĐẤU
Czech: Vaclik, Selassie, Suchy, Kalas, Novak, Boril; Kopic (Krejic 54’), Soucek, Darida, Krmencik (Climent 78’); Jankto (Zmrhal 89’)
Đức: Ter Stegen; Kimmich, Hummels, Ginter, Hector; Kroos, Stindl (Draxler 69’); Muller, Ozil, Brandt (Ruediger 61’); Werner (Can 80’).

Xếp hạng bảng C

19. Joshua Kimmich đã chơi trọn vẹn số phút cả 19 trận đấu gần nhất của ĐT Đức, một hiệu suất thi đấu bền bỉ chỉ kém 2 tiền bối Berti Vogts và Franz Beckenbauer.


Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x