Tại khu vực châu Phi, Liên đoàn bóng đá Congo (FECOFOOT) bị FIFA đình chỉ vào tháng 2/2025 vì “tình trạng nghiêm trọng” liên quan đến sự can thiệp trái phép. Hệ quả là Liên đoàn Bóng đá châu Phi (CAF) hủy toàn bộ các trận còn lại của Congo, đồng thời xử thua 0-3 trong hai trận gặp Zambia và Tanzania. Đến tháng 5, lệnh cấm được gỡ bỏ, Congo trở lại thi đấu nhưng đã sớm bị loại vì thua cả 5 trận trước đó.
Cũng tại bảng đấu này, Eritrea rút lui trước khi thi đấu do lo ngại cầu thủ sẽ tìm cách xin tị nạn ở nước ngoài. Họ mới trở lại sân chơi quốc tế vào tháng 5 vừa qua sau hơn 5 năm vắng bóng, nhưng không tham dự vòng loại World Cup.
Ở châu Á, Pakistan bị FIFA đình chỉ vì bản hiến chương sửa đổi không đảm bảo “công bằng và dân chủ trong bầu cử”. Sau đó, lệnh cấm đã được dỡ bỏ.
Tuy nhiên, khác với các trường hợp trên, Nga vẫn là quốc gia duy nhất chính thức bị cấm dự World Cup. FIFA và UEFA đã đình chỉ Nga từ tháng 2/2022, ngay sau khi nước này tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Trong hơn ba năm qua, tuyển Nga chỉ được đá giao hữu với một số đội tuyển ngoài châu Âu. Ngoại lệ duy nhất là Belarus, đội đã mời Nga đến thủ đô Minsk thi đấu hồi tháng 6.
Do liên quan đến vấn đề Ukraine, Belarus cũng bị hạn chế tham dự nhiều môn thể thao như điền kinh, quần vợt, đồng thời bị cấm góp mặt tại Olympic Paris 2024. UEFA không cho Belarus tổ chức các trận quốc tế chính thức, buộc đội tuyển này phải chọn Hungary làm “sân nhà” cho vòng loại World Cup 2026. Họ nằm chung bảng với Scotland, Đan Mạch và Hy Lạp.
Như vậy, Nga là quốc gia duy nhất hiện vẫn bị cấm thi đấu tại World Cup 2026, trong khi các lệnh đình chỉ với Congo và Pakistan đã được dỡ bỏ, còn Eritrea tự nguyện rút lui.