Trong khung gỗ, Diogo Costa là lựa chọn số một, một thủ môn toàn diện với phản xạ xuất sắc và khả năng chơi chân ấn tượng. Anh được hậu thuẫn bởi hai "người gác đền" giàu kinh nghiệm là José Sá và Rui Silva, bảo đảm sự ổn định cho hàng thủ.
Tuyến phòng ngự của “Selecao châu Âu” là sự kết hợp hoàn hảo giữa sức trẻ và đẳng cấp. Ruben Dias, “hòn đá tảng” của Man City, sát cánh cùng Goncalo Inacio, trung vệ thuận chân trái đang lên của Sporting Lisbon. Dự bị cho họ là hàng loạt cái tên sáng giá như Antonio Silva, Toti, Renato Veiga hay Tomas Araujo.
Hai cánh là lựa chọn linh hoạt: Nuno Mendes và Joao Neves có thể lên công, về thủ nhịp nhàng, trong khi Joao Cancelo và Diogo Dalot luôn sẵn sàng mang tới giải pháp tấn công từ biên.
Ở khu trung tuyến, Vitinha, người đang thăng hoa trong màu áo PSG, là "nhạc trưởng" điều phối nhịp độ. Bên cạnh anh là Bruno Fernandes, thủ lĩnh sáng tạo của Man United, và Bernardo Silva, bộ não chiến thuật của Man City.
Đó là ba cái tên có thể kiểm soát mọi khu vực ở giữa sân. Ngoài ra, HLV Martinez còn trong tay các phương án dự phòng chất lượng như Ruben Neves, Palhinha, Matheus Nunes, Dario Essugo, Rodrigo Mora hay Otavio tạo nên chiều sâu hiếm có.
Trên hàng công, dù đã bước sang tuổi 40, Cristiano Ronaldo vẫn là biểu tượng không thể thay thế. Bên cạnh anh, Rafael Leao và Pedro Neto mang đến tốc độ, sức mạnh cùng khả năng đột phá.
Joao Felix và Goncalo Ramos là những phương án xoay tua đáng gờm, trong khi Francisco Conceicao, Pedro Goncalves, Fabio Silva hay Francisco Trincao sẵn sàng bùng nổ khi được trao cơ hội.
Đây là tập thể hội tụ mọi yếu tố để chinh phục thế giới: một thế hệ trẻ tài năng, lối chơi gắn kết và sự dẫn dắt của một HLV giàu kinh nghiệm quốc tế.
Với Ronaldo vẫn là nguồn cảm hứng tinh thần, Bồ Đào Nha có thể hướng đến giấc mơ vô địch World Cup 2026, điều mà họ đã từng đến rất gần suốt hai thập kỷ qua.