
Phát biểu tại hội nghị FIFA tổ chức ở Vancouver, người đứng đầu bóng đá thế giới nhấn mạnh: “Iran chắc chắn sẽ tham dự World Cup 2026 và đương nhiên sẽ thi đấu tại Mỹ. Lý do rất đơn giản, bởi bóng đá phải mang con người lại gần nhau”. Đây được xem là tuyên bố mang tính chốt hạ, trong bối cảnh trước đó xuất hiện hàng loạt lo ngại về việc Iran có thể bị cấm thi đấu hoặc phải chuyển sang đá tại Mexico do ảnh hưởng từ căng thẳng địa chính trị.
Trên thực tế, các quan chức Mỹ cũng đã làm rõ rằng các cầu thủ Iran sẽ được cấp phép nhập cảnh để tham dự giải đấu, bất chấp việc một số quan chức nước này gặp khó khăn về thị thực khi tới Canada dự Đại hội FIFA. Điều này cho thấy sự tách biệt rõ ràng giữa thể thao và các vấn đề chính trị nhạy cảm.
Không chỉ vậy, Iran còn có kế hoạch đóng quân tại Tucson, bang Arizona trong suốt thời gian diễn ra giải. Theo lịch thi đấu, đại diện Tây Á nằm ở bảng G cùng các đối thủ đáng chú ý như Bỉ, Ai Cập và New Zealand. Trận ra quân của họ sẽ diễn ra tại Los Angeles vào ngày 15/6 gặp New Zealand.

Tuyên bố của FIFA được đưa ra trong bối cảnh bên ngoài hội nghị tại Vancouver xuất hiện các nhóm biểu tình kêu gọi cấm Iran tham dự World Cup. Một số ý kiến cho rằng đội tuyển này đại diện cho lực lượng chính trị gây tranh cãi, tuy nhiên FIFA vẫn giữ lập trường nhất quán rằng mọi đội tuyển đủ điều kiện thể thao đều có quyền tham dự giải đấu.
Bên cạnh đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng bày tỏ quan điểm ủng hộ, cho rằng ông “không có vấn đề gì” với việc Iran thi đấu tại Mỹ nếu FIFA đã quyết định như vậy. Điều này càng củng cố khả năng giải đấu sẽ diễn ra đúng kế hoạch, không có sự thay đổi về địa điểm thi đấu của đội bóng Tây Á.
Quyết định cuối cùng của FIFA thể hiện rõ nỗ lực bảo vệ tính toàn vẹn của bóng đá, tránh để các yếu tố ngoài chuyên môn chi phối một sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh. Trong kỳ World Cup được tổ chức trên ba quốc gia Bắc Mỹ, thông điệp “kết nối và đoàn kết” mà Infantino nhấn mạnh càng trở nên có ý nghĩa.
Với việc mọi rào cản dần được tháo gỡ, ĐT Iran giờ đây có thể tập trung hoàn toàn vào mục tiêu chuyên môn. Và khi trái bóng bắt đầu lăn tại World Cup 2026, câu chuyện sẽ không còn là chính trị, mà là bóng đá đúng như tinh thần mà FIFA theo đuổi.



























