VCK World Cup 2022 đã khép lại với lễ đăng quang huy hoàng thuộc về ĐT Brazil của HLV Scolari, nhưng cũng kể từ đó, các đại diện Nam Mỹ tỏ ra rất sút kém khi phải chạm trán đối thủ từ phía Bắc Đại Tây Dương tại vòng tứ kết World Cup.
Cụ thể, trong 8 trận tứ kết World Cup gần nhất diễn ra giữa các đại diện của Nam Mỹ và châu Âu tính từ năm 2006 tới nay, các đại diện của UEFA đã đi tiếp trong 7 trường hợp. Tỷ lệ lên tới 87,5%, một con só quá thuyết phục. Đây cũng là điều không khó hiểu bởi Nam Mỹ vẫn chỉ có Brazil và Argentina đủ sức ganh đua với các dại diện châu Âu. Thực ra, Argentina cũng không thường xuyên tiến sâu ở các giải gần đây. 7 VCK gần nhất, có 3 lần Argentina lọt vào sâu nhất cũng chỉ là vòng 1/8.
Trong số này, các đội Nam Mỹ chỉ thắng kèo châu Á trong 90 phút đúng 2 lần, Argentina (chấp 1/2) thắng Bỉ 1-0 năm 2014 và Paraguay (được chấp 1 1/4) thua Tây Ban Nha 0-1 năm 2010.
7/8 trận nói trên, đại diện của CONMEBOL là Argentina hoặc Brazil, 2 ông kẹ của làng bóng đá Nam Mỹ, nhưng châu lục này vẫn thua thiệt rõ rệt so với các đội bóng Âu châu.
Tại tứ kết World Cup 2022, chúng ta sẽ có 2 trận đấu giữa hai châu lục này: Brazil - Croatia và Argentina - Hà Lan đều vào ngày 9/12. Ở 2 trường hợp này, các đội bóng Nam Mỹ đều sắm vai cửa trên, Brazil chấp Croatia 1 1/4 trái còn Argentina nhường Hà Lan 1/4 trái.
Dù Croatia có vẻ sẽ khó ngăn cản Brazil đi tiếp, nhưng trong 90 phút thì không chắc đội đương kim á quân sẽ phải chịu thất bại với 2 bàn cách biệt trở lên. Còn trường hợp còn lại, Hà Lan dày dạn kinh nghiệm chẳng có gì phải ngán Argentina, tối thiểu là trong 90 phút.
Nhìn chung, NHM của những Neymar hay Lionel Messi đều có lý do để lo lắng khi Brazil và Argentina bước vào vòng tứ kết trước các đội bóng Âu châu. Bởi xét về nhiều yếu tố, các đội bóng châu Âu vẫn ổn định hơn.