
- Hà Lan hủy diệt Thụy Điển tại World Cup 2026
- Lịch thi đấu World Cup 2026 hôm nay, ngày 21/6
- Kết quả bóng đá đêm 20/6, rạng sáng 21/6
Bỏ lại đằng sau mùa giải khó khăn ở Liverpool, Cody Gakpo tiếp tục chứng minh vai trò nổi bật trong màu áo ĐT Hà Lan. Với màn trình diễn xuất sắc gồm 2 bàn thắng và 1 pha kiến tạo, ngôi sao 27 tuổi được FIFA trao giải Cầu thủ xuất sắc nhất ở trận thắng giòn giã của Hà Lan trước Thụy Điển (5-1).
Nếu nhìn vào những con số, Gakpo đang trải qua một kỳ World Cup đầy thuyết phục. Sau hai lượt trận, anh đã đóng góp trực tiếp vào 3 bàn thắng của Hà Lan với 2 pha lập công và 1 đường kiến tạo. Trước Thụy Điển, cầu thủ Liverpool thắng tới 8 pha tranh chấp, có 6 lần chạm bóng trong vòng cấm đối phương, tung ra 5 cú dứt điểm với 4 lần trúng đích, thực hiện 2 pha đi bóng thành công, tạo ra 1 cơ hội ngon ăn và ghi 2 bàn thắng. Từ đường căng ngang cho Brian Brobbey mở tỷ số tới pha solo nâng tỷ số lên 4-0, Gakpo đã phô diễn tốc độ và những pha xử lý cuối cùng đầy chất lượng.

Đáng chú ý hơn, cú đúp vào lưới Thụy Điển giúp Gakpo nối dài chuỗi thành tích ấn tượng tại các giải đấu lớn. Tính riêng ở World Cup và EURO, chân sút sinh năm 1999 đã ghi tới 8 bàn chỉ sau 12 lần ra sân. Anh có 3 bàn tại World Cup 2022, 3 bàn ở EURO 2024 và hiện đã sở hữu 2 pha lập công tại World Cup 2026. Hễ khi nào Hà Lan bước vào một giải đấu lớn, Gakpo lại trở thành điểm tựa đáng tin cậy nhất trên hàng công.
Không dừng lại ở đó, ngôi sao của Liverpool còn ghi tên mình vào nhóm huyền thoại của đội bóng áo da cam. Gakpo trở thành cầu thủ thứ tư trong lịch sử ĐT Hà Lan ghi từ hai bàn thắng trở lên ở hai kỳ World Cup khác nhau, sau Johnny Rep, Dennis Bergkamp và Arjen Robben. Thành tích này phản ánh sự ổn định đáng nể, bởi rất ít cầu thủ có thể duy trì hiệu suất ghi bàn qua nhiều kỳ World Cup như vậy.
Một kỷ lục khác của Van Persie cũng bị Gakpo san bằng là con số 5 bàn thắng ở vòng bảng World Cup. Ở tuổi 27 tuổi và khi giải đấu vẫn còn ở phía trước, Gakpo còn nhiều cơ hội để vươn lên độc chiếm kỷ lục này. Hiện tại, cầu thủ Liverpool cũng đã có 23 bàn sau 52 lần khoác áo ĐT Hà Lan, đạt hiệu suất thuyết phục 0,44 bàn/trận.

Điều thú vị là phong độ của Gakpo trong màu áo ĐT Hà Lan thường vượt xa những gì anh thể hiện ở Liverpool. Sau trận đấu với Thụy Điển, tiền đạo này thừa nhận bản thân được tận hưởng nhiều sự tự do hơn khi thi đấu cho Hà Lan. “Mọi thứ có đôi chút khác biệt. Cách tôi chơi ở đây, những gì HLV yêu cầu và sự tự do mà tôi có được. Về cơ bản là như vậy”, Gakpo chia sẻ. Chính sự tự do ấy giúp Gakpo phát huy tối đa khả năng di chuyển, xâm nhập vòng cấm và dứt điểm vốn là điểm mạnh lớn nhất.
Gakpo cũng dành nhiều lời khen cho Brian Brobbey, đối tác trên hàng công đã ghi cú đúp vào lưới Thụy Điển. Theo tiền đạo 27 tuổi, sức mạnh, khả năng tì đè và làm tường của Brobbey tạo ra khoảng trống để các vệ tinh xung quanh phát huy hiệu quả. Quan trọng hơn, màn trình diễn bùng nổ trước Thụy Điển cho thấy hàng công Hà Lan không hề yếu như những nghi ngờ trước giải. Khi Brobbey, Gakpo, Memphis Depay hay Summerville cùng tìm được tiếng nói chung, “Cơn lốc màu da cam” hoàn toàn có thể trở thành ứng viên đáng gờm trên hành trình chinh phục World Cup 2026.
Và trong tập thể giàu tham vọng ấy, Cody Gakpo vẫn đang là ngôi sao sáng nhất. Những kỷ lục liên tiếp được thiết lập chỉ là hệ quả của phong độ ổn định mà anh duy trì suốt nhiều năm qua ở màu áo ĐT Hà Lan.











