Cuộc đua Vua phá lưới: Cơ hội lịch sử của Mueller!

ĐỨC ANH
Từ 05:31 ngày 10-07-2014
Chỉ cần thêm 1 bàn thắng nữa, Thomas Mueller sẽ vượt qua James Rodriguez (Colombia) trên danh sách ghi bàn tại World Cup 2014 (cùng 6 bàn, nhưng Mueller hơn về kiến tạo). Khi đó, cơ hội để Mueller trở thành cầu thủ đầu tiên 2 lần giành danh hiệu Vua phá lưới World Cup sẽ trở nên rõ ràng...

Với thêm 1 bàn thắng và 1 đường kiến tạo nữa cho Đức trong chiến thắng hủy diệt 7-1 trước Brazil rạng sáng qua, Thomas Mueller đã nâng thành tích của mình tại World Cup 2014 lên thành 5 bàn và 3 đường kiến tạo. Như vậy, so với cầu thủ đang dẫn đầu danh sách ghi bàn tại World Cup 2014 là James Rodriguez của Colombia thì Mueller dù kém 1 bàn thắng, nhưng đang có lợi thế về chỉ số phụ với 3 đường kiến tạo (James 6 bàn và 2 kiến tạo). Điều đó đồng nghĩa, chỉ cần thêm 1 bàn thắng nữa trong trận chung kết, Mueller sẽ vượt qua James Rodriguez. Bởi theo cách tính của FIFA thì khi 2 cầu thủ có cùng số bàn thắng thì yếu tố đầu tiên được tính đến để quyết định danh hiệu Vua phá lưới là số lần kiến tạo cho đồng đội lập công.

Ngoài James Rodriguez không còn khả năng nâng cao thành tích do Colombia đã bị loại, vẫn còn đó một đối thủ nặng ký khác là Lionel Messi (Argentina). Nhưng cho dù có giành được danh hiệu Vua phá lưới hay không thì đến thời điểm này, có thể khẳng định Mueller đã có một kỳ World Cup thành công. Với 5 bàn thắng và 3 đường kiến tạo, Mueller đã có thành tích bằng đúng thành tích của anh lập cách đây 4 năm tại Nam Phi. Như vậy, Mueller đã trở thành Vua phá lưới đầu tiên trong lịch sử duy trì được phong độ trong 2 mùa liên tiếp với số bàn thắng không sụt giảm. Chưa kể, ngôi sao của Bayern cũng trở thành cầu thủ thứ 3 trong lịch sử World Cup ghi được 5 bàn thắng ở 2 kỳ World Cup, sau Miroslav Klose (Đức, 2002 và 2006) và Teofilo Cubillas (Peru, 1970 và 1978).

SO SÁNH GIỮA 2 CHÂN SÚT HÀNG ĐẦU WORLD CUP 2014

Thomas Mueller

Chỉ số

James Rodriguez

6

Trận

5

562

Phút

399

5

Bàn thắng

6

16 (10)

Cú sút (trúng)

17 (16)

3

Kiến tạo

2

68%

Chuyền bóng chính xác

69%

30,5 km/h

Tốc độ tối đa

30,9 km/h

68,8km

Di chuyển

46,1 km


Thậm chí, với thêm một màn trình diễn ấn tượng nữa tại trận chung kết để giúp Đức giành Cúp Vàng thế giới, Mueller không những có cơ hội để giành danh hiệu Vua phá lưới mà hoàn toàn có thể giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất World Cup 2014. Nhưng với Mueller thì “chiếc Cúp Vàng thế giới thứ 4 cho Đức mới là thứ quan trọng nhất và là mục tiêu lớn nhất” mà anh hướng tới tại World Cup 2014.

Các nhà cái đánh giá Thomas Mueller cao nhất
Trước loạt trận bán kết, tỷ lệ đặt cược dành cho danh hiệu Vua phá lưới tại World Cup 2014 lần lượt là James Rodriguez (10/11, đặt 11 ăn 10), Lionel Messi (5/2) rồi tới Mueller (11/2). Tuy nhiên, sau trận Brazil-Đức, Mueller (5/2) đã vượt lên trên Messi (4/1) và chỉ còn kém James Rodriguez (4/5). Tuy nhiên, James đã dừng bước cùng ĐT Colombia và hết cơ hội đua tranh với Mueller.
Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Xem thêm
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x