Kylian Mbappe từ lâu đã được xem là ngôi sao sáng nhất của ĐT Pháp. Và trận đấu với Kazakhstan thêm một lần khẳng định vị thế này của anh. Ngôi sao của PSG đã lập 1 cú poker ấn tượng và trở thành người đầu tiên sau 63 năm ghi 4 bàn cho ĐT Pháp trong 1 trận đấu. Kỷ lục trước đó thuộc về Just Fontaine vào lưới Tây Đức năm 1958.
Hiện tại, Mbappe đã có được 23 bàn thắng sau 50 lần ra sân cho Les Bleus. Anh đang đứng thứ 19 trong danh sách những cây làm bàn xuất sắc nhất lịch sử. Nhưng ở tuổi 22, khả năng cầu thủ này vươn lên dẫn đầu là hoàn toàn khả thi.
Ngoài Mbappe lập cú poker, Karim Benzema cũng để lại dấu ấn đậm nét với 2 pha lập công ở trận thắng 8-0 của ĐT Pháp. Đáng chú ý, anh hoàn thành cú đúp của mình chỉ trong vòng có vỏn vẹn 4 phút.
Tổng cộng, Benzema đã có được 35 bàn thắng cho Les Bleus và vượt qua David Trezeguet (34 bàn) để vươn lên thứ 5 trong danh sách những cây săn bàn xuất sắc nhất lịch sử. Nếu như tiền đạo của Real Madrid không bị cản trở vì những rắc rối ngoài sân cỏ và mất 6 năm không được triệu tập thì anh có lẽ đã sớm vượt qua kỷ lục của Thierry Henry (51 bàn).
Sau khi ghi bàn ở trận đấu với Kazakhstan, tiền đạo Antoine Griezmann đã vén áo đấu khoe dòng chữ "13/11/15" ở áo trong. Đây là hành động nhằm tưởng nhớ đến những nạn nhân của vụ tấn công khủng bố tại Paris vào ngày 13/11/2015. Cô em gái Maud của Griezmann là người may mắn thoát chết ở vụ khủng bố này.
Ngoài ra, Griezmann cũng tự lập cho mình một cột mốc đặc biệt. Với bàn thắng vào lưới Kazakhstan, anh đã có tổng cộng 42 bàn thắng cho ĐT Pháp và chính thức vượt qua huyền thoại Michel Platini để trở thành chân sút xuất sắc thứ 3 lịch sử Les Bleus, sau Henry (51 bàn) và Giroud (46 bàn).
Là nhà ĐKVĐ Thế giới, ĐT Pháp đã thể hiện sức mạnh của mình khi vẫn giữ thành tích bất bại sau 7 trận (thắng 4 và hòa 3). Họ ghi được 16 bàn và chỉ để thủng lưới 3 bàn. Điều đáng nói là HLV Didier Deschamps liên tục thử nghiệm các tân binh và vẫn mang về những kết quả tốt.
Chất lượng nhân sự của Les Bleus đang ở vào thời kỳ dồi dào và ổn định. Ngoài những trụ cột từng nhiều năm chinh chiến, Deschamps còn có trong tay những nhân tố mới đầy hứa hẹn như Upamecano, Kounde hay Tchouameni.
Khi dẫn dắt ĐT Pháp tại World Cup 2018 và EURO 2020, Deschamps vẫn thường sử dụng sơ đồ 4-2-3-1. Ông đã giúp Les Bleus vô địch Thế giới năm 2018 nhưng không thành công tại EURO.
Từ sau giải vô địch châu Âu năm 2020, Deschamps bắt đầu thử nghiệm sơ đồ 3-4-1-2 và đã cho lại kết quả tốt tại UEFA Nations League khi Pháp lên ngôi vô địch. Trận thắng 8-0 trước Kazakhstan mới đây cho thấy Les Bleus đang hoạt động rất trơn tru với sơ đồ mới. Đó có thể là át chủ bài của ĐT Pháp tại VCK World Cup 2022 sắp tới.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn