Doha tràn ngập CĐV… đóng thế

MINH HUY
Từ 12:13 ngày 16-11-2022
Không khí World Cup 2022 đã bắt đầu nóng bỏng, ngập tràn lễ hội tại Doha. Bởi đã có rất nhiều nhóm CĐV Brazil, Argentina, Đức hay Pháp có mặt ở Qatar nối đuôi nhau diễu hành trên đường phố cổ vũ đội nhà một cách rất cuồng nhiệt. Tuy nhiên, đằng sau tất cả lại không phải câu chuyện như “mắt thấy tai nghe”.

Trên khắp mạng xã hội, từ Facebook, Twitter đến Intasgram hay Tik Tok, các video, clip có độ dài ngắn khác nhau về các hoạt động của các nhóm CĐV Brazil, Argentina, Đức, Pháp, Tây Ban Nha, Bỉ,… có mặt ở Qatar được đăng tải ồ ạt, lan rộng với tốc độ chóng mặt. Điều đó đồng nghĩa rằng ngay cả khi World Cup 2022 còn chưa chính thức khởi tranh (trận khai mạc giữa chủ nhà Qatar và Ecuador diễn ra vào ngày 20/11 tới), các CĐV từ khắp nơi trên thế giới đã vượt xa hàng vạn dặm, vượt ngàn trùng đại dương để làm cho bầu không khí tại quốc gia châu Á nhỏ bé này rạo rực, cuồng nhiệt. 

Quốc kỳ, cờ hoa của các fan Brazil, Argentina, Anh, Đức, Pháp xuất hiện ngập tràn tại các sân bay, lối vào tàu điện ngầm hay diễu hành qua từng con phố, xen lẫn với các bài hát, âm nhạc đường phố và quay cuồng trong các điệu nhảy. Thoạt nhìn, họ giống với các CĐV tứ xứ. Nhưng nhìn kỹ, thì lại không phải vậy. Nhiều tờ báo Anh, Tây Ban Nha tiết lộ rằng thực ra họ đều là những người Ấn Độ đang sinh sống tại Qatar được thuê đóng giả các CĐV cuồng nhiệt đến từ nhiều đất nước khác nhau bắt đầu từ thứ Sáu tuần trước.

“Các bạn hãy nhìn kỹ họ đi. Tất cả đều cùng một dáng vẻ, màu da, kiểu râu, kiểu tóc… Họ chỉ ăn mặc, cầm cờ của các ĐT khác nhau. Tại sao lại chỉ có các CĐV đội tuyển lớn mạnh mới… sang Qatar sớm đến vậy? Để khuấy động bầu không khí ư? Cũng không hẳn là vậy. Đằng sau đó là những câu chuyện dài”, một tờ báo Anh phân tích.

Nếu nhìn kỹ tất cả các nhóm CĐV này đều là người… Ấn Độ

Trên mạng xã hội, đặc biệt là Tik Tok và Twitter, hình ảnh những nhóm CĐV này được đăng lại rộng rãi và đa phần bị chế giễu rất nhiều. Thậm chí, có một đoạn video quay cận cảnh các nhóm được cho là CĐV Brazil và Bồ Đào Nha cho thấy phần lớn trong số họ rõ ràng là người Ấn Độ. Một clip khác được cho là người hâm mộ Pháp. Nhưng khi phóng viên đặt ra câu hỏi phỏng vấn ngắn thì không ai trong số họ nói được ngôn ngữ… tiếng Pháp. Điều đó cho thấy rất ít CĐV nước ngoài, đặc biệt từ châu Âu và Nam Mỹ, có mặt tại Qatar gần 1 tuần trước khi World Cup 2022 khởi tranh.

“Thực ra, họ là những người… Ấn Độ được thuê sang Qatar hoặc đang sinh sống ở đây và được thuê để làm CĐV cuồng nhiệt của các ĐT khác nhau. Có khi một người lúc này là CĐV Argentina, nhưng lát sau đã trở thành fan Pháp hoặc bất cứ đội tuyển nào đó mà họ được yêu cầu đóng giả. Chúng tôi đặt ra hoài nghi, liệu có phải Qatar cố tình thuê người đóng vai các CĐV diễu hành tại Doha để làm cho bầu không khí nhộn nhịp hơn trước World Cup 2022”, một fan bình luận.

Bên cạnh đó, đài RMC Sport (Pháp) cũng đã làm một phóng sự về tình hình CĐV tại Qatar những ngày này. Theo họ, không có nhiều fan Pháp có mặt ở Doha sớm như vậy. Mới chỉ lác đác có một số người đến vì công việc hoặc đang sinh sống tại đây. “Tôi đến cùng đồng nghiệp của mình. Có vài người Pháp nhưng rất khó để tạo thành một nhóm CĐV đông vui nhộn nhịp. Rất nhiều fan Pháp còn chưa tới Qatar, Tôi nghĩ đây là nhóm fan người Ấn Độ hâm mộ ĐT Pháp. Có lẽ, họ thực sự yêu mến Les Bleus”, Antoine Le Coq cho biết. 

Trên thực tế, tại Qatar, ĐT Pháp luôn nhận được sự ủng hộ của “Hội CĐV người Ấn Độ yêu mến Les Bleus” có trụ sở ở Doha. Nhưng với các đội tuyển còn lại tham dự World Cup 2022 thì không chắc chắn có nhóm CĐV tuyệt vời như vậy hay không. Và, tờ nhật báo địa phương Al Raya cũng phản bác giả định của một số báo Anh. Họ cho rằng bầu không khí thân thiện, lễ hội của các nhóm CĐV từ các ĐTQG khác nhau đã chứng tỏ Qatar có sức hấp dẫn đặc biệt khi tổ chức World Cup 2022. 

Hơn 1.000 CĐV Pháp “xịn” sẽ tới Qatar
Theo nhật báo Le Parisien, sẽ có khoảng hơn 1.000 CĐV Pháp sẽ đổ bộ vào Qatar trước trận Pháp-Australia rạng sáng ngày 23/11 tới để cổ vũ cho thầy trò HLV Didier Deschamps trên hành trình bảo vệ vương miện vô địch. “Một số người đã khởi hành sang Qatar. Còn phần lớn lượng CĐV này sẽ có mặt tại thành phố Al Wakrah trước trận đấu của Les Bleus với Australia”, Le Parisien cho biết.

Các video xuất hiện trên các tài khoản có ảnh hưởng lớn ở Qatar
Hầu hết các clip, video về CĐV các nước diễu hành trên đường phố Doha đều được đăng tải với tần xuất dày đặc trên các tài khoản có tầm ảnh hưởng lớn tại Qatar như QatarLiving. Vì thế, báo chí Anh mới nghi ngờ họ là những CĐV giả được thuê để làm cho bầu không khí nóng dần trước ngày khai mạc World Cup 2022.

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Xem thêm
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x