29 ngày trước World Cup 2022: Đội hình tiêu biểu từ châu Âu

Trung Nghĩa
Từ 08:26 ngày 22-10-2022
Trang Daily Mail mới đây đã lập ra đội hình tiêu biểu các cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu chuẩn bị tham dự World Cup 2022. Đáng chú ý, siêu sao Cristiano Ronaldo chỉ có suất dự bị.
Thủ môn
Thibaut Courtois, Bỉ

Sau vài năm bết bát, ngôi sao người Bỉ đã một lần nữa cho thấy mình vẫn là một trong những thủ môn xuất sắc nhất thế giới đương đại, đặc biệt là kể từ khi Carlo Ancelotti trở lại Real Madrid.

Một cầu thủ của những trận đấu lớn thể hiện trong chiến thắng ở chung kết Champions League của Real trước Liverpool mùa trước. Courtois đã thực hiện 9 pha cứu thua để giúp Real trở lại đỉnh cao của châu Âu. Và cầu thủ 30 tuổi giờ đây một lần nữa trở lại vị thế của những người gác đền hay nhất thế giới. Courtois vừa có khả năng cản phá tuyệt vời lại vừa có thể xử lý bóng tốt bằng chân như các thủ môn hiện đại phải có. 

Hậu vệ phải
Reece James, Anh

Mạnh mẽ trong cả tấn công lẫn phòng ngự, hậu vệ 22 tuổi được cho là cầu thủ quan trọng nhất của Chelsea. Màn trình diễn của James trước AC Milan ở Champions League tuần trước một lần nữa cho thấy lý do tại sao anh là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới ở vị trí hậu vệ cánh.

Cách đây ít ngày, Chelsea xác nhận rằng James sẽ phải nghỉ thi đấu 8 tuần sau chấn thương đầu gối gặp phải ở trận gặp Milan. Tuy nhiện, HLV Graham Potter vừa cập nhật rằng quá trình hồi phục chấn thương của James có thể ngắn hơn. Cơ hội để hậu vệ sinh năm 1999 cùng ĐT Anh dự World Cup 2022 dù rất mong manh nhưng chưa phải đã hoàn toàn khép lại. 

Trung vệ
Ruben Dias, Bồ Đào Nha

Ruben Dias đã làm thay đổi hàng thủ của Man City khi anh gia nhập câu lạc bộ với giá 61,2 triệu bảng vào năm 2020. Anh cũng là trụ cột nơi hàng phòng ngự của ĐT Bồ Đào Nha trong những năm gần đây. 

Ở tuổi 25, Dias vẫn còn nhiều thời gian để phát triển mặc dù đã tự khẳng định mình là một trong những trung vệ xuất sắc nhất hành tinh. Cơ hội để Bồ Đào Nha nâng cao Cúp vàng thế giới tại Qatar phụ thuộc khá nhiều vào phong độ của Dias.

Trung vệ
Virgil van Dijk, Hà Lan

 

Trung vệ của Liverpool đã không đạt phong độ cao nhất trong mùa giải này và phải nhận rất nhiều lời chỉ trích. Nhưng như người ta nói, đẳng cấp là vĩnh viễn và cầu thủ người Hà Lan đã chứng minh ở trận Liverpool vs Man City mới đây.

Chấn thương dây chằng mà Van Dijk phải chịu 2 năm trước đã còn không ảnh hưởng quá nhiều đến phong độ của cầu thủ này. Ở tuổi 30, anh vẫn còn nhiều năm chinh chiến đỉnh cao nữa.

Hậu vệ trái
Joao Cancelo, Bồ Đào Nha

Cancelo vốn dĩ là một hậu vệ phải nhưng đã thi đấu quá tốt ở cánh đối diện. Thậm chí, anh còn được coi là hậu vệ trái xuất sắc nhất thế giới hiện tại. Cầu thủ 28 tuổi là một phần quan trọng trong hệ thống của Pep Guardiola đến nỗi anh hầu như không được nghỉ ngơi.

Ngôi sao người Bồ Đào Nha sẽ kết hợp tốt với James trong đội hình tiêu biểu này vì phong cách khác nhau của họ. Trong khi Cancelo thích bó vào trong thì James lại chăm chỉ bám biên. Trong một đội bóng chú trọng việc sở hữu bóng, Cancelo có lẽ là hậu vệ đầu tiên bạn muốn có trong đội hình.

Tiền vệ trung tâm
Rodri, Tây Ban Nha

Thật khó để nói rằng Man City sẽ khủng hoảng nếu Rodri không thi đấu vì họ có nhiều nhân tố dự phòng chất lượng. Nhưng ĐT Tây Ban Nha chắc chắn sẽ vất vả nếu anh không thể dự World Cup 2022.

Thuộc mẫu tiền vệ trung tâm hoàn hảo, Rodri khiến mọi thứ trở nên dễ dàng. Thể chất và sự điềm tĩnh khi đi bóng khiến anh trở thành một trong những tiền vệ xuất sắc nhất của bóng đá thế giới hiện nay.

Tiền vệ trung tâm
Luke Modric, Croatia

Modric có thể sắp giải nghệ nhưng anh không hề có dấu hiệu chậm lại và vừa giúp Real Madrid giành thêm một Champions League mùa trước.

Một ảo thuật gia với quả bóng dưới chân, Modric kiểm soát trận đấu một cách hoàn hảo. Những đường chuyền xé toang hàng thủ đối phương và những cú sút xa như búa bổ của anh là một thứ vũ khí đầy hữu dụng với cả Real và ĐT Croatia.

Tiền vệ tấn công
Kevin De Bruyne, Bỉ

Dù khiêm tốn nhưng tài năng của De Bruyne đã được công nhận rộng rãi trên toàn thế giới. Ở Premier League mùa này, De Bruyne thậm chí còn xuất sắc hơn với sự xuất hiện của Erling Haaland tại Man City.

De Bruyne có thể nhìn thấy những đường bóng mà không ai khác nhìn thấy và thực hiện những đường chuyền với quỹ đạo khó tin. Anh sẽ là chìa khóa nếu Bỉ muốn tiến xa tại World Cup 2022

Tiền vệ tấn công
Kylian Mbappe, Pháp

Hàng công được cho là phần khó chọn nhất của đội hình tiêu biểu này, nhưng không thể loại bỏ Mbappe của Pháp. Bất chấp những lùm xùm bên ngoài sân cỏ, đây vẫn là một trong những cầu thủ tấn công hay nhất thế giới hiện nay.

Tốc độ và khả năng tăng tốc của anh là rất tốt và thành tích ghi bàn cũng đầy ấn tượng. Mbappe sẽ được so sánh với Erling Haaland trong nhiều năm tới. Nhưng ở cấp độ ĐTQG có lẽ Mbappe sẽ hoàn toàn vượt trội khi ĐT Pháp ở đẳng cấp khác hẳn ĐT Na Uy.

Tiền đạo
Harry Kane, Anh

Đội trưởng đội tuyển Anh đã ghi 6 bàn thắng tại VCK World Cup 2018. Anh đang hướng tới những thành tích cao hơn ở Qatar, cả về thành tích cá nhân lẫn tập thể.

Tam sư đã gặp khó khăn trong thời gian gần đây khi không thắng trong 6 trận liên tiếp. Nhưng Kane vẫn duy trì phong độ thuộc hàng đẳng cấp thế giới và là niềm hy vọng kéo Tam sư tiến xa. Anh đã đưa ĐT Anh đến 1 trận bán kết và 1 trận chung kết trong 2 giải đấu gần đây nhất và đang cực khát 1 danh hiệu.

Tiền đạo
Karim Benzema, Pháp

Benzema đã thể hiện phong độ chói sáng trong thời gian gần đây. Tiền đạo này vừa giành danh hiệu Quả Bóng Vàng 2022 sau thành tích ấn tượng với Real mùa 2021/22.

Mục tiêu lớn nhất của Benzema bây giờ là giành chức vô địch World Cup với ĐT Pháp. Dù Les Bleus đang có phong độ không tốt thời gian qua nhưng khi bước vào giải đấu lớn, chẳng ai có thể xem thường họ. Nhất là khi đội bóng này có Benzema trong đội hình.

Dự bị: Manuel Neuer (Đức), Trent Alexander-Arnold (Anh), Antonio Rudiger (Đức), Declan Rice (Anh), Joshua Kimmich (Đức), Bernardo Silva (Bồ Đào Nha), Raheem Sterling (Anh), Cristiano Ronaldo (Bồ Đào Nha), Robert Lewandowski (Ba Lan).

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Xem thêm
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x