ĐT Anh đã mài kiếm 2 năm chờ 'diệt' Pháp

Tùng Lâm
Từ 14:51 ngày 10-12-2022
Steve Holland, trợ lý của HLV Gareth Southgate ở ĐT Anh, cho biết ông và ban huấn luyện đã nghiên cứu ĐT Pháp rất kỹ trong suốt 2 năm qua bởi dự đoán rằng cái ngày hai đội bóng chung nhau eo biển Manche đối đầu ở World Cup sớm muộn gì cũng sẽ diễn ra.

“Dự án” 2 năm của ĐT Anh

Chỉ 6 tiếng sau khi trở về khách sạn sau chiến thắng trước Senegal ở vòng 16 đội, BHL của ĐT Anh đã bắt tay vào chuẩn bị cho cuộc đối đầu với Pháp ở tứ kết. 3 giờ sáng họ mới về tới khách sạn thì 9 giờ sáng ông Tim Dittmer, trưởng bộ phận huấn luyện của FA, đã có phần trình bày chi tiết trước Southgate, Holland và các thành viên còn lại trong BHL của Tam sư về những điểm yếu, điểm mạnh và những thói quen của ĐT Pháp.

Holland tiết lộ rằng, ông Dittmer đã được giao theo sát đối thủ này từ 2 năm qua, bao gồm cả thời gian ở World Cup 2022 này. Cũng theo ông Holland, với Dittmer, Tam sư đã sở hữu một “chuyên gia không chỉ về những gì xảy ra tại kỳ World Cup này, mà còn về suy nghĩ của HLV trưởng của ĐT Pháp [Didier Deschamps] về các ưu tiên, lựa chọn và những loại đối thủ khác nhau mà đội bóng áo Lam đã đối đầu trong hai năm qua.”

Vị phó tướng của Southgate cảnh báo các cầu thủ Anh rằng, họ “vẫn chưa giành được bất kỳ cái gì cả”, rằng cuộc đối đầu với Pháp sẽ “rất khó lường”, là một cuộc đấu 50-50 và khả năng mọi chuyện sẽ chỉ được quyết định trong hiệp phụ hoặc trong loạt luân lưu.

Tất nhiên, phần lớn sự tập trung sẽ được dồn vào Mbappe, người đang thể hiện một phong độ hủy diệt ở giải đấu năm nay và cũng đang được xem là cầu thủ hay nhất thế giới ở thời điểm hiện tại. “Tôi nghĩ là hiện nay có một nhóm cầu thủ mà chúng ta luôn phải dành cho họ sự quan tâm đặc biệt. Trước đây là Lionel Messi, và có lẽ bây giờ vẫn vậy. Và Mbappe chắc chắn cũng có mặt trong nhóm này”.

Ông Holland thừa nhận là ĐT Anh phải cân nhắc tới chuyện thay đổi chiến thuật và sơ đồ đội hình để đối phó với Mbappé. Tam sư hoàn toàn có thể cắt cử một “chiến binh” để theo kèm Mbappe như hình với bóng trong suốt trận đấu, đồng nghĩa với việc có thể Anh sẽ chuyển sang sơ đồ 3 trung vệ. “Vừa thay đổi để đối phó với hiểm họa của đối phương, trong khi vừa phải tạo ra những vấn đề cho đối thủ, tôi nghĩ chính là một thách thức,” ông Holland nói.

Trợ lý Steve Holland được HLV trưởng Gareth Southgate của  ĐT Anh giao trách nhiệm theo dõi đối thủ Pháp  suốt 2 năm qua

Bài học quý từ Chelsea

Năm 2012, Chelsea của Holland đã thành công bắt chết Lionel Messi ở vòng bán kết Champions League, khiến siêu sao người Argentina tịt ngòi và Barca thúc thủ qua hai lượt trận. Holland tin rằng ông hoàn toàn có thể áp dụng lại những kinh nghiệm từ các trận đấu đó trong trận đại chiến sắp tới. Một trong những bí quyết là sử dụng một cầu thủ tấn công giỏi chơi cùng cánh với Mbappe, để xem cầu thủ người Pháp có sẵn sàng lùi về hỗ trợ phòng ngự không.

“Tôi nhớ đã có cuộc nói chuyện với Jose Mourinho hồi 2012,” ông Holland kể lại, “Dani Alves là hậu vệ phải của Barca lúc ấy, và anh ta thường xuyên dâng cao tấn công. Ông ấy [Mourinho] muốn sử dụng một ‘chiến binh’ để ngăn chặn anh ta, nhưng tất nhiên là khi đó anh chẳng thể hi vọng người ‘chiến binh’ kia gây được nguy hiểm cho đối phương. Anh ta chỉ biết ngăn chặn thôi. Thế là ông ấy sử dụng Ronaldo, trực tiếp, một đối một, bởi vì Alves tấn công rất hay, nhưng cũng vì vậy mà phòng ngự thì lại không ổn lắm”.

Trở lại với cuộc đối đầu giữa Chelsea với Barca. Thời điểm đó, người đối đầu trực diện với Messi là Ashley Cole, một trong những hậu vệ trái hay nhất thế giới. Tuy nhiên, chính tiền vệ người Brazil Ramires mới là người có vai trò chủ chốt khi đã phong tỏa rất tốt khoảng trống từ cánh vào trung lộ khiến Messi không thể thực hiện được những pha đi bóng xộc vào giữa quen thuộc. Hàng tiền vệ 5 người của Chelsea đêm đó cũng đã liên lạc cực tốt để đảm bảo không có khoảng trống nào xuất hiện.  

“Đó là một trò chơi mèo và chuột,” Holland nói, “chúng tôi vừa phải đối phó với anh ta, nhưng vừa phải cố gắng tìm cách khai thác các điểm yếu của đối thủ. Ở đây chúng tôi không chỉ cố gắng ngăn chặn một cầu thủ, mà là làm tất cả những gì có thể để hạn chế siêu năng lực của anh ta trong khi vẫn phải tập trung vào những năm lực của chúng tôi. Bởi vì chúng tôi cũng có những cầu thủ giỏi, đủ khả năng gây rắc rối cho Pháp theo cách Mbappe gây rắc rối cho chúng tôi”.

Hết lời ca ngợi Bellingham
Khi được hỏi về Jude Bellingham, ông Holland đã không tiếc lời ca ngợi ngôi sao trẻ của Dortmund. “Anh ấy là độc nhất,” Holland nói, “Theo kinh nghiệm của tôi, những cầu thủ hàng đầu là những người có sức mạnh tinh thần rất to lớn. Jude có sức mạnh ấy, và trong 12 tháng qua anh ấy lại còn cải thiện được cả thể lực.

Những đóng góp của anh ấy ở giải đấu năm nay, với một cầu thủ 19 tuổi, thực sự là bất thường… Chỉ có ba điều anh có thể làm trong bóng đá. Ngăn chặn các bàn thắng, kiến tạo các bàn thắng, ghi các bàn thắng. Jude có thể làm được cả ba”.

Harry Redknapp: “Walker sẽ chặn đứng Mbappe!”
Trong bài viết cho tờ The Sun, cựu HLV Harry Redknapp của Tottenham tin rằng, cậu học trò cũ Kyle Walker chính là sự lựa chọn tuyệt vời để chặn đứng Kylian Mbappe. “Không cần phải là thiên tài để biết Kylian nguy hiểm thế nào,” ông Redknapp viết, “anh cần một người đặc biệt để đối phó với một cầu thủ như thế, và Kyle chính là lựa chọn hoàn hảo. Tôi biết cậu ấy giỏi thế nào vì từng có 3 năm hướng dẫn và huấn luyện Kyle. Mà bây giờ thì cậu ấy còn giỏi hơn trước nhiều”.

 

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Xem thêm
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x