ĐT Argentina: HLV Sampaoli loay hoay tìm đối tác cho Messi

Vịnh San
Từ 08:38 ngày 27-05-2018
21 ngày nữa, World Cup 2018 sẽ chính thức bắt đầu với Argentina. Nhưng đến lúc này, HLV Jorge Sampaoli vẫn còn mối bận tâm lớn chưa có phương án giải quyết. Đó là tìm đối tác ứng ý cho Lionel Messi.

Bộ khung đang dần hình thành

Ezeiza, thành phố giàu có bậc nhất Argentina, đang là nơi đóng quân của ĐT Argentina. Ngoại trừ Maximiliano Meza tập trung muộn, HLV Sampaoli đã có đầy đủ những cái tên sẽ theo ông chinh chiến ở World Cup 2018.

Vào thứ Năm vừa qua, đội hình tiêu chuẩn được chọn ra theo sơ đồ 4-2-3-1 gồm hàng tứ vệ Cristian Ansaldi, Nicolas Otamendi, Marcos Rojo, Nicolas Tagliafico, hai tiền vệ trung tâm Lucas Biglia, Giovani Lo Celso cùng với Sergio Aguero chơi cao nhất, phía sau là Manuel Lanzini, Lionel Messi và Cristian Pavon. Đến hôm thứ Sáu, Sampaoli thực hiện một số điều chỉnh. Javier Mascherano thế chỗ Biglia, Angel Di Maria thay Pavon và tiền đạo cắm là Gonzalo Higuain.

Có thể thấy rằng, HLV 58 tuổi sẽ luân phiên sử dụng Aguero và Higuain ở vị trí trung phong. El Kun đã ghi 30 bàn ở mọi mặt trận mùa này cho Man City, đồng thời là chân sút tốt thứ 3 lịch sử Albiceleste với 36 pha lập công. El Pipita cũng có 23 bàn trong màu áo Juventus, đứng thứ 6 trong danh sách ghi bàn (31) cho ĐTQG. Trong cuộc chiến này, Aguero có nhiều lợi thế. Ngoài phong độ tốt hơn, chân sút 29 tuổi còn gây ấn tượng tốt ở đợt tập trung hồi tháng 11 năm ngoái với 2 bàn vào lưới Nigeria và Nga.

 

Dù sao thì vị trí tiền đạo cắm không có gì đáng lo ngại với Sampaoli. Mối quan tâm lớn nhất của ông nằm ở sau đó, tức các cầu thủ hộ công. Dĩ nhiên Messi, át chủ bài của Argentina, đóng vai trò chủ chốt. Nhưng còn đối tác của Messi, hiện HLV 58 tuổi chưa có quyết định chính thức. 

Ai sẽ chơi cạnh Messi?

Ở 2 trận gần nhất ra sân với Messi trong đội hình (giao hữu gặp Nga và trận cuối vòng loại đại thắng Ecuador), chơi bên cạnh Messi là Di Maria. Tuy nhiên, cả 2 lần ngôi sao của PSG không chơi đặc biệt tốt, rốt cuộc đều bị thay ra giữa chừng. Anh ta cũng chỉ ghi 1 bàn cho ĐQTG trong suốt năm 2017, và đó là bàn thắng ở trận giao hữu vô thưởng vô phạt gặp Singapore. 

Đó là lý do Sampaoli đang thử nghiệm những phương án mới. Pavon là một lựa chọn đáng lưu tâm. Tiền vệ 22 tuổi của Boca Juniors đã có khởi đầu vô cùng tốt khi có 2 đường kiến tạo để Aguero ghi bàn trong 2 trận gặp Nga và Nigeria. Lưu ý rằng Pavon đã chơi bên cánh phải, không phải vị trí yêu thích bên trái, trong những trận đấu đó. 


Khi Meza lên ĐTQG, anh sẽ mang đến cho Sampaoli một lựa chọn tiếp theo. Cầu thủ của Independiente đã chơi trọn vẹn 90 phút trong lần đầu lên đội tuyển, chính là trận thua 1-6 trước Tây Ban Nha. Trong dịp thay Messi chơi ở vị trí “số 10”, Meza không để lại nhiều ấn tượng ngoài việc cho thấy anh rất tự tin, dám lên tiếng chỉ trích thái độ của đồng đội trong thất bại thảm hại.  

Trong trường hợp các giải pháp đều không thuyết phục được Sampaoli, hoặc ông muốn chơi với sơ đồ 3-3-3-1 có 3 cầu thủ hộ công, rất có thể Paulo Dybala cũng được xem xét. Ngôi sao 24 tuổi vẫn đang chờ đợi bàn đầu tiên cho Albiceleste sau 12 trận, nhưng ít khả năng đá chính vì Sampaoli cho rằng phong cách chơi bóng cũng như lối di chuyển của anh quá giống Messi. Nhà cầm quân 58 tuổi từng công khai thừa nhận, Argentina là “đội của Messi”. Và mọi quyết định liên quan đến anh ta sẽ quyết định vận mệnh đội bóng.  
Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x