ĐT Bỉ: Nỗi buồn của một thế hệ… không vàng

NGUYÊN BẢO
Từ 04:20 ngày 01-12-2022
Phòng thay đồ của ĐT Bỉ đang có sự chia rẽ sâu sắc. Đó là lý do khiến Bỉ thi đấu không thành công ở World Cup 2022. Trong đó, họ vừa để thua ĐT Morocco 0-2. Thất bại đó khiến “Thế hệ vàng” dưới tay của HLV Roberto Martinez có nguy cơ phải xách vali về nước ngay sau khi vòng đấu bảng kết thúc.

Trong tay HLV Roberto Martinez đang là một “Thế hệ vàng” của bóng đá Bỉ. Đó là một tập thể của rất nhiều cá nhân xuất chúng. Có thể kể đến một vài cái tên đình đám như tiền vệ Kevin de Bruyne, chân sút Eden Hazard và Romelu Lukaku, thủ thành Thibaut Courtois… Thế hệ đó từng vào đến vòng bán kết World Cup 4 năm về trước và giành chiến thắng trước ĐT Anh trong trận tranh giải ba.

Nhưng vẫn với những nhân tố ấy, ĐT Bỉ đang thi đấu không thành công ở VCK World Cup 2022. Sau khi phải rất vất vả mới vượt qua được đối thủ Canada không được đánh giá cao với tỷ số 1-0 trong trận đấu ra quân, các học trò của ông Martinez mới đây lại thua sốc 0-2 trước ĐT Morocco. Với những kết quả tồi tệ đó, nếu không thắng Croatia trong loạt trận cuối cùng của vòng bảng, Bỉ sẽ phải xách vali về nước.

Đây là kịch bản mà trước thềm VCK World Cup 2022, không ai có thể nghĩ đến ngoại trừ ngôi sao De Bruyne của ĐT Bỉ. Cách đây không lâu, tiền vệ đang khoác áo CLB Man City đã trả lời trong một buổi phỏng vấn rằng, anh không tin vào khả năng đội nhà sẽ giành chức vô địch tại giải đấu được tổ chức ở Qatar. De Bruyne khẳng định rằng, các trụ cột của ĐT Bỉ đều đã già, trong khi các nhân tố trẻ lại không cùng đẳng cấp.

 Eden Hazard bị vây kín bởi 4 cầu thủ Morocco

Những gì De Bruyne “tiên tri” đang dần trở thành sự thực. Nhưng rất nhiều người Bỉ không chấp nhận thực thế phũ phàng đó. Họ không đành lòng với việc “Thế hệ vàng” của họ lại không thể mang Cúp Vàng thế giới về cho bóng đá nước nhà. Một bộ phận không nhỏ các CĐV của ĐT Bỉ do vậy đã quay sang “tấn công” De Bruyne bằng cách xoáy vào việc anh không thi đấu tốt tại giải năm nay, trong đó đã để mất bóng 27 lần ở trận thua của đội nhà trước Morocco.

Những phát biểu của De Bruyne cũng hé lộ sự chia rẽ sâu sắc trong phòng thay đồ của ĐT Bỉ. Có vẻ như các cầu thủ lão làng của “Quỷ đỏ” không hài lòng với lớp đàn em. Bên cạnh tiền vệ đang khoác áo Man City, ngôi sao Hazard cũng từng ám chỉ rằng, ở World Cup 2022, đội nhà đã chơi phòng ngự không tốt do gánh nặng tuổi tác của các trụ cột ở hàng thủ. Dẫu HLV Martinez đã lập tức trấn an dư luận bằng lời khẳng định không hề có sự rạn nứt tình cảm của các thành viên trong đội bóng, nhưng “giấy không gói được lửa”.

Đây không phải là lần đầu tiên tại VCK World Cup 2022, phòng thay đồ của ĐT Bỉ dậy sóng vì những lời chỉ trích lẫn nhau của các cầu thủ. Thủ môn Courtois từng chê trách các hậu vệ của đội nhà thi đấu thiếu nỗ lực trong trận ra quân gặp ĐT Canada khiến khung thành của anh phải nhiều phen chao đảo. Sau khi Bỉ thua Morocco 0-2, Courtois tiếp tục phàn nàn về hàng phòng ngự phía trước anh. Thậm chí, cầu thủ đang khoác áo CLB Real Madrid còn nổi nóng bằng cách đá mạnh vào một thùng rượu trong phòng thay đồ.

Với bầu không khí căng thẳng trong phòng thay đồ như hiện nay, ĐT Bỉ xem chừng khó lật ngược tình thế tại bảng F để giành quyền vào vòng đấu knock-out tại World Cup 2022. Rất nhiều khả năng, trận đấu cuối cùng tại vòng bảng năm nay gặp ĐT Croatia cũng sẽ là dấu chấm hết cho một “Thế hệ Vàng” của bóng đá Bỉ.

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Xem thêm
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x