ĐT Bỉ: Sức mạnh đội bóng 'Liên hợp quốc'

Minh Tâm
Từ 13:36 ngày 06-07-2018
Nhắc đến Brazil, đối thủ của Bỉ tối nay, tất cả sẽ nghĩ đến điệu Samba quyến rũ, khi 11 cầu thủ là 11 nghệ sĩ với lối chơi kỹ thuật. Nhưng Bỉ thì khác. Đến từ một đất nước cởi mở với người nhập cư, ĐT Bỉ đang trình diễn thứ bóng đá đa dạng, mang theo phong cách từ khắp năm châu.

Sức mạnh đến từ sự đa dạng

Minh chứng rõ nhất cho sức mạnh đa dạng của ĐT Bỉ chính là việc 8/12 bàn thắng của họ tại World Cup năm nay được ghi bởi những cầu thủ có gốc gác nhập cư. Vương quốc Bỉ, với cảng Antwerp lớn thứ nhì châu Âu, từ lâu đã là cửa ngõ để hàng triệu người di cư từ châu Phi, châu Á đến với cựu lục địa. 

Sau nhiều thế hệ, những gia đình nhập cư đã trở thành công dân Bỉ, hoàn toàn sống đời sống Bỉ. Nhưng trên địa hạt bóng đá, nơi mà những tố chất di truyền làm nên khác biệt, các thế hệ người nhập cư vẫn đang mang đến những cá tính đa dạng cho bóng đá Bỉ. Hãy nhìn vào Romelu Lukaku. Chân sút đang có 4 bàn thắng cho Bỉ tại World Cup 2018 có lối chơi mạnh mẽ đúng chất một lực sĩ châu Phi. Ấy là bởi cầu thủ 25 tuổi này có những phẩm chất trời cho nhờ dòng máu Congo chảy trong huyết quản. 

Lukaku sinh ra ở Antwerp, là con trai của một cặp vợ chồng người Congo nhập cư. Từ nhỏ, cậu không chỉ bộc lộ năng khiếu bóng đá, mà còn to lớn hơn hẳn chúng bạn, tới mức mà hễ tham dự giải trẻ nào là y như rằng, anh bị BTC nghi gian lận tuổi. “Cậu bé này bao nhiêu tuổi, đến từ đâu mà to thế này?”, người ta luôn hỏi “Cháu là người Bỉ, đến từ Antwerp”, Romelu luôn hãnh diện trả lời như thế. Tự đáy lòng, cậu luôn yêu nước Bỉ, tự hào mình là người Bỉ.. 


Đoàn kết vì nước Bỉ

Tinh thần, tình cảm ấy của Lukaku cũng là của các đồng đội có gốc gác nhập cư khác trong ĐT Bỉ như  Batshuayi, Fellaini, Dembele, Chadli hay Januzaj... Quốc gia này cho gia đình họ quá nhiều và họ luôn sẵn lòng đền đáp.

Trước giải đấu, tiền vệ Nainggolan, người bị HLV Martinez loại khỏi danh sách dự World Cup, phê phán rằng ĐT Bỉ thiếu tinh thần đồng đội. Nhưng sau 4 trận đấu, Bỉ đang chứng minh điều ngược lại. Bất cứ ai trong đội cũng có thể tỏa sáng và ghi tên lên bảng tỷ số. Dù có “sát thủ” Lukaku với 4 pha lập công và sở hữu 2 trong số những tiền vệ hay nhất thế giới hiện tại là Hazard và De Bruyne, Bỉ vẫn không lệ thuộc vào bất cứ ai trong số họ. Điều đó có được cũng nhờ sự đa dạng tính cách trong lòng đội bóng này.

Hẳn chúng ta còn nhớ trận đấu với Anh ở lượt cuối vòng bảng, Adnan Januzaj là người ghi bàn duy nhất giúp Bỉ đánh bại đối thủ. Januzaj là người gốc Kosovo. Gia đình anh đến Bỉ để tránh khỏi cuộc chiến đẫm máu tại quê nhà. Ở trận thắng ngược Nhật Bản tại vòng 1/8, khi Hazard, Lukaku và De Bruyne hết phép màu thì Vertonghen, Fellaini và Chadli lên tiếng. 

Phẩm chất điềm tĩnh của một cầu thủ châu Âu đã giúp Vertonghen làm tung lưới Nhật Bản trong thời điểm tinh thần của Bỉ xuống thấp nhất. Còn bầu máu nóng và chất nghệ sĩ Bắc Phi chảy trong huyết quản Fellaini và Chadli làm nên động lực để họ ghi bàn, giúp Bỉ thắng ngược 3-2. Giờ đây, khi trước mặt là đối thủ lớn hơn, mạnh hơn Nhật Bản nhiều lần, Bỉ càng cần những phẩm chất đa dạng ấy. Hãy chờ xem, đoàn quân “liên hợp quốc” của Martinez làm được gì trước ƯCV số 1 cho chức vô địch World Cup năm nay?

Nhận định và Bình luận trận Brazil vs Bỉ


Thoải mái hơn khi khoác áo ĐT Bỉ
Có gốc gác Morocco, tiền vệ Nacer Chadli từng được mời về khoác áo đội tuyển Bắc Phi này và anh đã chơi một trận giao hữu cho ĐT Morocco. Nhưng năm 2015, Chadli quyết định chọn màu áo Bỉ. “Tôi muốn cân nhắc kỹ hơn, tôi không muốn hối hận nên giờ mới quyết định. Tôi vẫn rất yêu Morocco. Nhưng chơi cho ĐT Bỉ, tôi cảm thấy thoải mái hơn”, Chadli phát biểu.

22. Bỉ đang bất bại 22 trận chính thức liên tiếp. Lần gần nhất Quỷ đỏ thua trận là khi thất bại 1-3 trước Xứ Wales tại tứ kết EURO 2016.
Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x