ĐT Đức bộn bề nỗi lo trước World Cup 2022

NGUYÊN BẢO
Từ 10:53 ngày 18-11-2022
World Cup 2022 đã sát ngày khởi tranh, nhưng ĐT Đức vẫn còn bộn bề nỗi lo. Trận thắng vất vả 1-0 của họ trước “quân xanh” Oman trong ngày hôm qua cho thấy, HLV Hansi Flick đang còn rất nhiều việc phải gấp rút hoàn thành.

Trận giao hữu với Oman là cơ hội duy nhất để HLV Hansi Flick chốt đội hình của ĐT Đức cho chiến dịch chinh phục World Cup 2022. Lẽ ra, chiến lược gia 57 tuổi phải nhân cơ hội này hoàn thiện nốt những mảnh ghép cuối cùng của đội bóng. Nhưng không, Flick gây bất ngờ với việc cất một loạt trụ cột như Joshua Kimmich, Mario Gotze, Jamal Musiala, Serge Gnabry... trên băng ghế dự bị để tạo cơ hội thử nghiệm một vài vị trí.

Cỗ xe tăng Đức, với sự lắp ghép vội vàng, đã có một ngày đáng thất vọng. Các học trò của ông Flick thi đấu rời rạc, thiếu tốc độ, thiếu đường nét trong tấn công. Đặc biệt, đội bóng được xem là ứng viên vô địch tại VCK World Cup 2022 rất mong manh trong phòng ngự, dù đối thủ của họ chỉ là một Oman không cùng đẳng cấp. Đã không ít lần ở trận này, thủ thành Manuel Neuer đã phải trổ tài cứu thua. Màn trình diễn của ĐT Đức tệ đến mức bản thân HLV Flick cũng phải thốt lên rằng, ông không thể hài lòng với những gì các học trò đã thể hiện.

Điểm sáng duy nhất của ĐT Đức trong trận thắng Oman là màn ra mắt ấn tượng của tân binh Niclas Fuellkrug. Tiền đạo 29 tuổi của Bremen thậm chí là cầu thủ thi đấu nổi bật nhất của đội bóng từng 4 lần vô địch thế  giới. Anh chính là người đã ghi bàn thắng duy nhất cho đội nhà ở phút 80, sau khi nhận được bóng từ pha “dọn cỗ” của Kai Havertz. Tuy thử nghiệm với Fuellkrug thành công, nhưng câu hỏi đặt ra là: Liệu ông Flick có dám mạnh dạn để Fuellkrug ra sân từ đầu trong trận ra quân tại VCK World  Cup 2022 gặp ĐT Nhật Bản?

ĐT Đức (áo sẫm) thi đấu như gà mắc tóc ở trận đấu tập duy nhất trước đối thủ nhẹ ký Oman

Trở lại với những vấn đề của ĐT Đức. Do chưa có thời gian tập luyện với nhau nhiều, các học trò của ông Flick tỏ ra thiếu sự ăn ý. Có cảm giác nhiều cầu thủ gần như không thể kết nối với nhau. Trong đó, các tiền đạo của họ thường xuyên bị “đói bóng”, do năng lực “tiếp đạn” của tuyến giữa có phần bị hạn chế. Phải đến khi tiền vệ Kimmich vào sân ở hiệp 2, đội bóng của HLV Flick mới có dấu hiệu khởi sắc trong lối chơi tấn công và có được rất nhiều những pha dứt điểm gây sóng gió về phía khung thành của ĐT Oman.

Một điểm cũng rất đáng lo lắng nữa của ĐT Đức là tình trạng thể lực của cầu thủ. Oman không phải là đối thủ mạnh. Tuy nhiên, các học trò của HLV Flick có nhiều lúc tỏ ra đuối hơn đối phương trong những pha đua tốc độ. Điều này cũng có phần dễ hiểu, khi hầu hết các tuyển thủ Đức đều vừa trải qua giai đoạn thi đấu rất căng ở cấp CLB. Nhưng nếu tình trạng này tiếp tục duy trì ở vòng đấu bảng tại World Cup 2022, ĐT Đức sẽ rất khó để thành công, đặc biệt khi họ nằm trong bảng đấu rất “khoai” với sự góp mặt của Tây Ban Nha, Nhật Bản và Costa Rica.

Tất nhiên, việc đội bóng của HLV Flick thi đấu thiếu thuyết phục trước Oman cũng có lý do. Chỉ chưa đầy 1 tuần nữa, ĐT Đức sẽ bước vào trận đấu đầu tiên tại VCK World Cup 2022 gặp đối thủ Nhật Bản. Do vậy, nhiều cầu thủ có tâm lý đá giữ chân, giữ sức. Họ chỉ coi trận đấu với Oman giống như là một cữ tập nhẹ. Đây là nguyên nhân khiến nhiều học trò của ông Flick có những thời điểm giống như “tàng hình” trên sân. Nhưng dù với bất kỳ lý do nào, màn trình diễn của ĐT Đức trước Oman cũng khiến ông Flick phải nhận nhiều lời chỉ trích.

Moukoko ra mắt trước tuổi 18
Tiền đạo Youssoufa Moukoko đã được HLV Flick cho thi đấu ra mắt ở trận gặp Oman. Anh ra sân khi mới 17 tuổi và 361 ngày. Qua đó, chân sút của Dortmund trở thành cầu thủ trẻ thứ tư đá trận ra mắt ĐT Đức. Xếp trên anh là Willy Baumgaertner (17 tuổi và 104 ngày), Marius Hiller (17 tuổi và 241 ngày) và Uwe Seeler (17 tuổi và 345 ngày). Trong trận đấu với Oman, Moukoko có 1 pha dứt điểm bóng dội cột dọc.

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Xem thêm
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x