Giao lưu với Ivana Knoll, CĐV gợi cảm nhất World Cup

Thanh Thuỷ (Từ Qatar)
Từ 12:22 ngày 27-11-2022
Trong phần giao lưu ở trung tâm báo chí tại ngày hội gặp gỡ nhà tài trợ do FIFA tổ chức, Ivana Knoll, người được mệnh danh là “CĐV gợi cảm nhất World Cup” đã có những chia sẻ thẳng thắn, thậm chí là táo bạo về quan điểm cổ vũ bóng đá của mình.

“Nếu trang phục tôi trưng diện là không phù hợp, chính quyền Qatar chắc chắn đã có ý kiến. Nếu nước chủ nhà không phản đối hoặc đưa ra lệnh cấm, nghĩa là tôi được phép mặc những gì tôi thấy thích, thấy phù hợp. Tôi tới đây để cổ vũ bóng đá theo cách của tôi, trong khuôn khổ được phép. Đâu phải lần đầu tôi đi dự World Cup. Năm 2014, rồi 2018, tôi luôn xem bóng đá và đóng góp thêm màu sắc cho môn thể thao bằng cách đó”, Ivana Knoll trả lời báo chí quốc tế trong phần giao lưu của những nhân vật nổi tiếng, trong ngày hội tri ân các nhà tài trợ FIFA tổ chức.

Nói thêm về Ivana Knoll, cô là người mẫu áo tắm tới từ Croatia, đang sinh sống làm việc tại Miami, Mỹ. Nổi lên từ World Cup 2014 và tới World Cup 2018, ở độ tuổi vàng 26, Knoll được tạp chí nổi tiếng Sports Illustrated bình chọn là “CĐV gợi cảm nhất World Cup”. Tuy nhiên tại World Cup 2022, sau khi hiện diện trên khán đài trận Croatia - Morocco, Knoll chịu nhiều chỉ trích vì trang phục quá táo bạo, với bộ đồ tạo hình nàng tiên cá khoét sâu ngực khi hiện diện trên khán đài trận Croatia - Morocco. Trước đó, Knoll cũng đăng nhiều tấm ảnh “khoe da thịt”, chụp tại các địa điểm check in quanh Qatar. 

Ivana Knoll đang nổi như cồn trên các mạng xã hội

Hành động này gặp phải làn sóng chỉ trích dữ dội nhưng Knoll vẫn tỏ thái độ “mặc kệ dư luận”. “Tôi không có ý định thay đổi phong cách, và tôi cũng không muốn tới World Cup mà phải sống khác với bản thân. Tôi không uống rượu bia, cũng không đi tìm những địa điểm đặc biệt dành cho du khách phương Tây để thưởng thức đồ uống có cồn. Vì vậy, hãy tôn trọng quyền cá nhân của tôi”, Knoll nói thêm. 

Khi được hỏi về khuyến cáo mà trưởng BTC World Cup đưa ra cho các nữ du khách tới Qatar dịp này, Knoll giải thích: “Tôi không bao giờ đi chụp hình 1 mình. Các địa điểm tôi tới chụp đều được ê-kíp tư vấn kỹ lưỡng. Ở một số nơi, tôi đã liên hệ trước với ban quản lý khu vực. Tôi còn có một trợ lý tư vấn luật ở Qatar. BTC khuyến cáo, chứ không phải cấm”. 

“Cũng đừng hiểu nhầm là tôi không tôn trọng tôn giáo, văn hoá Qatar. Doha không hề bảo thủ như các thông tin được tuyên truyền trước đây. Thành phố này cởi mở hơn tôi tưởng tượng”, Knoll nói thêm. 

Nhận xét về ĐTQG Croatia, Knoll tin rằng Modric và các đồng đội ít nhất cũng vào tới bán kết. Thần tượng của Knoll, theo như cô chia sẻ, là tiền vệ Ivan Rakitic, người đã từ giã sự nghiệp thi đấu quốc 2 năm qua. “Rakitic chia tay đội tuyển từ lúc còn khá trẻ nhưng chúng ta phải tôn trọng quyết định của anh ấy. Đấy là một khía cạnh khác của tự do cá nhân, dù NHM Croatia rất thất vọng sau khi nghe thông tin ấy”, Knoll giải thích.

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Xem thêm
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x