Haaland và đồng đội lại đòi 'công bằng cho lao động nhập cư' tại Qatar

Tùng Linh
Từ 11:12 ngày 02-09-2021
Bất chấp cảnh báo về một án phạt từ FIFA, ĐT Na Uy lại căng biểu ngữ kêu gọi “công bằng cho lao động nhập cư, nhân quyền cả ở trong và ngoài sân cỏ”, trước trận gặp Hà Lan tại vòng loại World Cup 2022. Haaland và đồng đội muốn những lao động nhập cư tại Qatar, những người đang xây dựng các công trình phục vụ World Cup 2022, được quan tâm nhiều hơn.

Na Uy vừa có trận hòa 1-1 trên sân nhà trước Hà Lan vào rạng sáng nay 2/9 trong khuôn khổ bảng G vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Âu. Na Uy là đội vươn lên dẫn trước sau bàn thắng của Erling Haaland ở phút thứ 20, nhưng chỉ 15 phút sau đó, Davy Klaassen san bằng tỷ số cho Hà Lan sau cú đệm bóng xuất phát từ đường chuyền của Georginio Wijnaldum bên cánh phải.

Rất nhiều CĐV Na Uy đã có mặt trên sân Ullevaal để cổ vũ Haaland và đồng đội. Đồng thời họ còn mang theo băng rôn để phản đối vấn đề nhân quyền ở Qatar - nước chủ nhà của World Cup 2022. Các CĐV Na Uy muốn người lao động nhập cư ở Qatar được quan tâm nhiều hơn, sau bài báo của Guardian vào tháng 2 năm nay tiết lộ rằng hàng ngàn lao động nhập cư, chủ yếu tới từ Ấn Độ, Pakistan, Nepal, Bangladesh và Sri Lanka, đã chết khi tham gia xây dựng các công trình phục vụ VCK World Cup 2022.

Haaland và đồng đội lại kêu gọi “công bằng cho lao động nhập cư” tại Qatar

Không chỉ CĐV Na Uy, các CLB bóng đá của nước này cũng có hành động tương tự. Tromso - một trong những CLB hàng đầu Na Uy - thậm chí còn kêu gọi tẩy chay World Cup 2022. ĐT Na Uy, đứng đầu là HLV trưởng Stale Solbakken, thủ quân Martin Odegaard và tiền đạo Erling Haaland cũng chỉ trích Qatar trong vấn đề lao động nhập cư. Trước trận gặp Hà Lan, Haaland và đồng đội đã căng biểu ngữ kêu gọi “công bằng cho lao động nhập cư, nhân quyền cả ở trong và ngoài sân cỏ”.

Đây không phải lần đầu ĐT Na Uy đòi công bằng cho lao động nhập cư ở Qatar. Trước trận gặp Gibraltar vào tháng 3 năm nay, cũng trong khuôn khổ bảng G vòng loại World Cup 2022, Haaland và đồng đội khi khởi động đã mặc áo trắng với dòng chữ “nhân quyền cả ở trong và ngoài sân cỏ”. Hành động này được không ít đội tuyển ủng hộ, trong đó có Đức, Iceland và cả Hà Lan.

Về phần mình, LĐBĐ Na Uy (NFF) tuyên bố, họ lo lắng cho các lao động nhập cư ở Qatar, nhưng sẽ không tẩy chay World Cup 2022. Có thể hiểu được quan điểm của NFF, bởi nếu rút lui khỏi vòng đấu loại để tẩy chay World Cup 2022, họ sẽ đối mặt với những án phạt rất nặng của FIFA từ phạt tiền cho tới cấm thi đấu.

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x