
Theo thông báo được đưa ra từ tòa án, các thẩm phán cho rằng quá trình điều tra đã thu thập đủ căn cứ để đưa Hakimi ra xét xử trước tòa án hình sự khu vực Hauts-de-Seine. Điều này đồng nghĩa tuyển thủ Morocco sẽ phải tiếp tục đối mặt với các thủ tục pháp lý kéo dài trong thời gian tới.
Đại diện cho nguyên đơn, luật sư Rachel-Flore Pardo, cho biết quyết định của tòa mang lại sự nhẹ nhõm cho thân chủ của bà sau hơn ba năm theo đuổi vụ việc. Theo luật sư này, việc đơn kháng cáo bị bác bỏ mở ra hy vọng để vụ án được giải quyết tại phiên xét xử chính thức.
Trong khi đó, Hakimi vẫn phủ nhận mọi cáo buộc. Trên mạng xã hội, hậu vệ 27 tuổi cho rằng mình đã trở thành “mục tiêu dễ bị tấn công” vì sự nổi tiếng. Anh khẳng định đã lựa chọn im lặng trong nhiều năm, tin tưởng vào hệ thống tư pháp và mong chờ ngày có thể trình bày đầy đủ quan điểm của mình trước công chúng.

Cũng nói thêm, sự vụ bắt nguồn từ tháng 2/2023, khi một phụ nữ trình báo cảnh sát tại khu vực Val-de-Marne, ngoại ô Paris. Nạn nhân cho biết, cô quen Hakimi qua Instagram trước khi được mời đến nhà riêng của cầu thủ này.
Người phụ nữ cáo buộc Hakimi có hành vi cưỡng bức với cô. Đến tháng 3/2023, hậu vệ người Morocco bị truy tố và vụ án hiện đang được chuyển sang giai đoạn xét xử.






![Bảng xếp hạng World Cup 2026 [cập nhật hôm nay 20/06] - 12 bảng đầy đủ](https://cdn.bongdaplus.vn/assets/Media/2026/06/16/4/BXH-World-Cup-2026_m.jpg)




