Hành trình tới World Cup 2022: 7 tháng nhẹ nhàng của ĐT Đức 

Hà Trang
Từ 10:22 ngày 12-10-2021
ĐT Đức trở thành đội tuyển đầu tiên trên thế giới giành vé tới World Cup 2022. Trong chặng đường 7 tháng vừa qua, Cỗ xe tăng chỉ vấp ngã đúng 1 lần duy nhất.
#1
Cú sốc thức tỉnh ĐT Đức

Với chiến thắng 4-0 trước Bắc Macedonia, ĐT Đức đã giành đủ số điểm để chắc chắn đứng đầu bảng J Vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Âu và sớm giành vé tới Qatar trước 2 vòng đấu. Tính ra, Đức đã vượt qua tất cả vòng loại cúp thế giới kể từ năm 1954, thành tích mà chỉ Brazil làm được. Tổng cộng, Cỗ xe tăng đã và sẽ tham dự 20 kỳ World Cup, thành tích chỉ kém một mình Brazil (21).

Trở lại với bảng J, sau 8 lượt, Đức giành tới 21 điểm thông qua 7 chiến thắng. Đây là thành tích quá đỗi bình thường của đội bóng này nếu không có một sự cố đáng tiếc cuối nhiệm kỳ của Joachim Low. Ở lượt trận thứ 3 đầu tháng 4, ngay trên sân nhà, Cỗ xe tăng thất bại 1-2 trước bé hạt tiêu Bắc Macedonia ở trận lượt đi.

Pandev mở tỷ số vào lưới Đức

Đương nhiên, đây chỉ là một tai nạn bởi thực lực của 2 đội quá chênh lệch nhau. Trong trận đấu đó, Đức đã bỏ lỡ quá nhiều cơ hội ngon ăn, đặc biệt là Timo Werner khi dứt điểm ra ngoài dù trước mặt là khung thành trống. Nhưng thất bại đó là hồi chuông cảnh tỉnh để Đức thi đấu nghiêm túc trở lại sau kỳ EURO 2020.

Cũng sau EURO 2020, Đức bước vào một thời kỳ mới. Low ra đi, để lại ngai vàng cho Hansi Flick. Cựu HLV Bayern lập tức tái hiện sự mát tay với những đội bóng mới của mình khi thắng liền 5 trận - tái lập thành tích tương tự với người tiền nhiệm. Nếu thắng thêm 1 trận nữa, Flick sẽ trở thành HLV có màn ra mắt xuất sắc nhất ĐT Đức.

#2
Cỗ máy ghi bàn trở lại

Kể từ khi Flick lên nắm quyền ĐT Đức, ông đã trả lại hình ảnh một đội tuyển hủy diệt. Ở 3 trận trước dưới quyền Low, Cỗ xe tăng chỉ ghi được 5 bàn (trung bình 1,6 bàn/trận). Trong khi đó, dưới tay Flick, Die Mannschaft ghi tới 18 bàn trong 5 trận, tức là 3,6 bàn/trận. Họ thậm chí cũng chỉ để lọt lưới đúng 1 bàn trong quãng thời gian đó, trong khi từng thủng tới 2 bàn riêng ở trận lượt đi gặp Bắc Macedonia dưới thời Low.

Flick lên nắm quyền, cả ĐT Đức trở thành một cỗ máy sát thương. Bất cứ vị trí nào cũng có thể ghi bàn. Tổng cộng, đã có tới 12 cầu thủ ghi tên trên bảng điện tử bao gồm Goretzka, Havertz, Guendogan, Gnabry, Werner, Sane, Reus, Hofmann, Adeyemi, Ruediger, Mueller, Musiala.

Musiala lại lập cột mốc mới

Sự đa dạng còn thể hiện ở chỗ những cựu binh như Thomas Mueller gọi, đàn em như Musiala cũng trả lời. Ở tuổi 18 và 227 ngày, Musiala trở thành cầu thủ trẻ thứ 2 ghi bàn cho ĐT Đức kể từ năm 1908, chỉ sau Marius Hiller ở tuổi 17 và 241 ngày.

Đương nhiên, ở bảng đấu chỉ toàn Romania, Bắc Macedonia, Armenia, Iceland và Liechtenstein, vẫn rất khó để đo được thực sự Đức mạnh đến đâu. Hãy nhớ, đây vẫn chỉ là tập thể vừa bị loại ở ngay vòng 1/8 EURO 2020 và vẫn còn rất nhiều việc phải làm để thực sự hoàn thiện.

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x