Những ninja Nhật Bản đang ẩn mình trong lòng Bundesliga

Hồ Phương
Từ 11:27 ngày 23-11-2022
Tối nay, Nhật Bản sẽ bắt đầu cuộc phiêu lưu tại World Cup 2022 bằng cuộc chạm trán với Đức, một trong hai ông lớn ở “bảng tử thần”. Nhưng dù bị đánh giá thấp hơn, người Nhật vẫn có cơ sở để tự tin. Vì họ đã mang đến Qatar hàng loạt cái tên đang chơi tại Bundesliga...

Xưa nay, người ta vẫn nghĩ là tại châu Á, Nhật Bản là đội bóng theo trường phái Brazil còn Hàn Quốc mới là đội chơi theo phong cách Đức. Nhưng thực ra, Bundesliga mới là mảnh đất đầu tiên mà người Nhật đặt chân đến trong hành trình “du học”. Câu chuyện bắt đầu từ năm 1977, khi Yasuhiko Okudera trở thành cầu thủ Nhật Bản đầu tiên thi đấu chuyên nghiệp ở châu Âu khi gia nhập FC Cologne.

Chính tiền vệ từng trở thành người châu Á đầu tiên ghi bàn tại Cúp C1 này đã mở ra một con đường cho nhiều thế hệ cầu thủ đến từ xứ sở mặt trời mọc. Năm 1983, Kazuo Ozaki tiếp bước Okudera đến Đức để chơi bóng cho Bielefeld. Và ở giai đoạn chuyển giao thiên niên kỷ, Bundesliga lại đón thêm những Naohiro Takahara, Junichi Inamoto và Shinji Kagawa.

Nhưng hiện tại mới là giai đoạn phát triển cực thịnh của các cầu thủ Nhật tại Đức. Vì trong 26 thành viên của Samurai Blue đang có mặt tại Qatar, có tới 8 người đang thi đấu tại Bundesliga 1 (7) và Bundesliga 2 (1). Đó là các trung vệ Ko Itakura, Maya Yoshida, Hiroki Ito, các tiền vệ Wataru Endo, Ritsu Doan, Daichi Kamada, Ao Tanaka và tiền đạo Takuma Asano.

Con số này thậm chí còn có thể nhiều hơn, nếu lão tướng Makoto Hasebe (Frankfurt) không từ giã ĐTQG từ năm 2018, và HLV Hajime Moriyasu không gạch tên tiền vệ Genki Haraguchi (Union Berlin). Nhưng chưa cần đến bộ đôi này, số cầu thủ đang chơi ở Đức đã chiếm thế áp đảo trong thành phần đội tuyển Nhật Bản ở World Cup 2022. Và họ còn tạo ra một bộ khung cứng ở ĐTQG với những cái tên trải đều cả ba tuyến.

Quan trọng hơn, hầu hết trong số 8 cái tên này đều đang đá chính tại CLB của mình. Yoshida và Ito đang là những trụ cột ở hàng phòng ngự của Schalke và Stuttgart. Trong khi đó, Tanaka, Doan và đặc biệt là Kamada đều là những ngòi nổ lợi hại tại Duesseldorf, Freiburg cùng Frankfurt.

Kinh nghiệm chinh chiến ở Bundesliga của trung vệ Maya Yoshida sẽ  giúp ích nhiều cho Nhật Bản khi đối đầu Đức

Do thường xuyên được ra sân, nên họ cũng không lạ gì các thành viên của Đức, đội tuyển có tới 20/26 cầu thủ đang thi đấu cho các CLB trong nước. Trung vệ Yoshida thậm chí còn thừa nhận, một trong những nguyên nhân khiến anh chọn Schalke sau khi rời Sampdoria hồi Hè vừa rồi là để “hiểu rõ hơn về đối thủ của Nhật Bản ở vòng bảng World Cup 2022”. Đó có thể chỉ là câu nói nửa đùa nửa thật, nhưng nó cũng phản ánh một thực tế.

Đó là Nhật Bản đang hiểu rất rõ về đối thủ, nhờ nhóm “ninja” đang ẩn mình tại Bundesliga. Không chỉ vậy, việc được chơi ở một trong năm giải VĐQG lớn của châu Âu còn giúp họ nâng tầm về nhiều mặt. Mà nói như Kamada, chân sút số 1 của Frankfurt mùa này với 12 bàn thắng, thì: “Việc thường xuyên đối đầu với các cầu thủ Bayern Munich hay những tuyển thủ Đức có ảnh hưởng lớn về mặt tâm lý khi chúng tôi gặp họ. Hiện tại, tôi nghĩ Nhật Bản có thể chơi sòng phẳng với đối thủ”.

Nhưng dĩ nhiên, điều này cũng có hai mặt. Nếu như người Nhật hiểu rõ về đối thủ, thì HLV Hansi Flick của ĐT Đức cũng chẳng lạ gì các thành viên của Samurai Blue đang chơi ở Bundesliga. Đó cũng là nỗi lo mà Okudera đã nhắc tới, khi ông trò chuyện với hãng tin AFP về một thập kỷ thi đấu tại Đức trong màu áo Cologne, Hertha Berlin và Bremen.

Các giải Đức đóng góp nhiều tuyển thủ Nhật nhất

Với 8 cầu thủ đang chơi ở Bundesliga 1 và Bundesliga 2, hai hạng đấu cao nhất của nước Đức cũng đóng góp nhiều tuyển thủ Nhật Bản góp mặt ở Qatar nhất. Con số này thậm chí còn cao hơn cả số cầu thủ đang chơi ở trong nước (7), chứ chưa nói đến các “lính lê dương” tại Pháp (3), Anh (2), Tây Ban Nha (2), Bỉ (2), Bồ Đào Nha (1) và Scotland (1).

 

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Xem thêm
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x