Henderson không phải 'người thừa' ở ĐT Anh

Hà Trang
Từ 18:58 ngày 04-12-2022
Đã qua 3 trận ở World Cup 2022, khi nói về hàng tiền vệ của ĐT Anh, người ta nhắc nhiều tới Jude Bellingham và Declan Rice, chứ không phải Jordan Henderson. Vậy phải chăng đội trưởng của Liverpool đã không còn chỗ đứng ở Tam sư?

Có thể khẳng định Henderson không còn là sự lựa chọn ưu tiên của HLV Southgate ở hàng tiền vệ. Anh dự bị ở cả 2 trận đầu vòng bảng, chỉ được vào sân 21 phút trong trận hòa Mỹ. Đến lượt trận cuối gặp Xứ Wales, nơi Southgate thay đổi rất nhiều, nổi bật là xoay sơ đồ từ 4-2-3-1 về 4-3-3, Henderson mới có lần đầu đá chính.

Nhìn qua, Henderson kém nổi bật hơn hẳn 2 đàn em kém mình cả chục tuổi là Bellingham và Rice. Vì thế, sẽ là một bất ngờ nếu Henderson tiếp tục góp mặt trong đội hình xuất phát của Tam sư khi gặp Senegal ở vòng 1/8 World Cup 2022.

Henderson có vẻ chung số phận với Trent Alexander-Arnold, những người không phù hợp với phong cách của Southgate. Nhưng theo quan điểm của cây viết nổi tiếng Oliver Holt, sẽ là lãng phí khủng khiếp nếu Southgate không trọng dụng Henderson.

"Có vấn đề gì với Henderson nhỉ? Tôi chẳng thấy chút nào. Anh ấy chạy nhiều nhất, tắc bóng nhiều nhất, đuổi theo đối thủ không ngừng nghỉ, biết cách tổ chức, tạt bóng tuyệt vời. Đó là lý do Henderson làm đội trưởng Liverpool ở 3 trận chung kết Champions League. Tôi luôn nghĩ Henderson bị đánh giá thấp, thấp một cách tội lỗi", Holt cho biết.

"Có lần tôi đến nhà giúp Henderson hoàn thành cuốn tự truyện. Đó là kỳ nghỉ nhưng Henderson không nghỉ. Anh ấy chơi golf với Adam Lallana rồi sau đó về nhà tập luyện với một PT đang chờ sẵn. Những ngày khác, Henderson đến trung tâm thể thao thành phố và tập một mình".

Henderson luôn là một nhân tố quan trọng của ĐT Anh

Thực tế thì ngoài người hâm mộ phổ thông, có rất ít chuyên gia nghi ngờ năng lực của Henderson. Khi ra sân trước Mỹ ít ngày trước, Henderson trở thành cầu thủ thứ 4 của ĐT Anh tham dự 6 giải đấu lớn liên tiếp. Ba người kia là Rooney, Gerrard và Campbell. Đây cũng là kỳ World Cup thứ 3 của Henderson, chỉ 13 cầu thủ Anh từng đạt đến mốc đó. Vậy nên chắc chắn phải có điều gì đó đặc biệt ở chàng tiền vệ này.

Chia sẻ trong buổi phỏng vấn mới đây, Henderson thừa nhận đã quen với chỉ trích, thậm chí đạt đến cái ngưỡng mà nếu không có chỉ trích, anh sẽ cảm thấy... sai sai. Cuộc đời và sự nghiệp của Henderson luôn tranh cãi, nhưng anh cảm thấy đủ khi những người thân cận luôn hiểu mình.

Bất cứ HLV nào cũng luôn cần một người vững vàng như vậy trong đội bóng. Henderson không bao giờ bóng bẩy, chưa bao giờ đủ tầm lọt tốp tinh hoa, nhưng những gì anh cung cấp là sự ổn định tuyệt đối. Ở tuổi 32, phẩm chất này của Henderson càng được phát huy. Bóng đá không đơn thuần chỉ là những gì diễn ra trên sân cỏ, nó còn là ở cánh gà, trong phòng thay đồ, tại những cuộc họp, những cái ôm vai, những lời động viên. Henderson luôn ở đó và phát miễn phí sự ủng hộ của mình.

Và trên tất cả, khi Southgate cần, ông sẽ luôn có một Henderson chiến binh, vào sân và chiến đấu. Một người đặt lợi ích của tập thể trên tất cả thì không bao giờ là người thừa.

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Xem thêm
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x