HLV Phan Thanh Hùng: 'World Cup đang chứng kiến xu hướng phòng ngự kiểu mới'

Thành Văn (thực hiện)
Từ 10:09 ngày 08-12-2022
HLV Phan Thanh Hùng cho rằng đằng sau thành công của Morocco hay phần nào đó là Nhật Bản đã mở ra xu hướng phòng ngự kiểu mới, thực dụng và đem lại hiệu quả cao tại World Cup 2022.

Phòng ngự kín kẽ

P/V: Chúng ta hãy bắt đầu với kết quả mà nhiều người bất ngờ khi Morocco thẳng tiến một mạch đến tứ kết. Ông ấn tượng điều gì nhất ở đội bóng này?

HLV Phan Thanh Hùng: Đầu tiên là tinh thần thi đấu của Morocco rất ấn tượng. Đội hình của họ chỉ có vài cầu thủ được xem là nổi tiếng đang thi đấu ở châu Âu nhưng chơi rất nhiệt, kỷ luật trong phòng ngự. Tôi đánh giá cao tài cầm quân của HLV Reroury khi ông ấy đã truyền lửa rất tốt cho các học trò, giúp họ không run sợ trước các đối thủ mạnh. Điểm lại hành trình từ vòng bảng, Morocco đã thắng Bỉ, Canada, hoà Croatia và vừa khiến Tây Ban Nha xách va-li về nước. 

Ngoài tinh thần thi đấu, Morocco còn đem đến cho ông điều gì khó phai?

Morocco đã đem đến World Cup 2022 một lối đá rất khó chịu. Họ phòng ngự nhưng không bị động, pressing tầm cao được phân chia rõ vai trò, nhiệm vụ của từng vị trí. HLV Reroury đã xây dựng được hệ thống phòng ngự từ xa rất chắc chắn, nhiều lớp. Để vận hành được cách chơi này đòi hỏi nền tảng thể lực và sự bọc lót, hiểu ý nhau giữa các tuyến. Trận gặp Tây Ban Nha, Morocco chỉ cầm bóng 23%, nhưng họ đã thành công trong việc gây ức chế, không cho đối thủ thi triển các pha đập nhả nguy hiểm ở khu vực trước cầu môn nhà.

Nhật Bản cũng từng gây ấn tượng với cách phân phối lực lượng và lối đá phòng ngự phản công nhanh?

Đúng vậy, ngoài Morocco phòng ngự chiều sâu, tổ chức vây bắt ngay phần sân đối thủ thì còn có Nhật Bản cũng rất biết người biết ta nên mới vượt qua bảng tử thần. Nhật Bản chơi phòng ngự khu vực rất tốt, nhiều cầu thủ có thể gây đột biến trên hàng công của họ được cất trên ghế dự bị và đến hiệp 2 mới vào sân. Có lẽ sau World Cup 2022, các đội bóng sẽ nhìn Nhật Bản với con mắt khác, không thể xem thường họ.

Vậy theo ông thì Nhật Bản và Morocco đã đem đến xu thế mới trong tổ chức phòng ngự?

Đúng vậy. Tính thực dụng được hai đội bóng này đề cao bởi họ toàn phải giáp mặt các đội mạnh hơn rất nhiều. Cách tổ chức phòng ngự từ xa, quây rát ngay từ trước khu cấm địa đối phương đã đem đến những kết quả rất tích cực. Tôi nghĩ Morocco đã trở thành “ngựa ô” của giải đấu năm nay.

HLV Phan Thanh Hùng (ảnh chủ) rất ấn tượng với lối chơi của Morocco

Tại sao Tây Ban Nha và Nhật Bản sút luân lưu kém?

Tây Ban Nha đã phải rời giải sớm vì để thua Morocco trong loạt sút luân lưu. Theo ông vì sao cầu thủ Tây Ban Nha lại kém cỏi như vậy?

Tôi nghĩ các cầu thủ Tây Ban Nha đã gặp vấn đề tâm lý từ trước khi bước vào loạt sút luân lưu. Họ không phát huy hiệu quả lối đá ban bật nhỏ quen thuộc cũng như vấp phải sự quây rát của cầu thủ Morocco khiến tâm lý bị ức chế. Đến loạt sút luân lưu, sự căng cứng, thiếu tự tin đã đẩy Tây Ban Nha đến kết cục về nước sớm. Ngay cả đội trưởng Busquets cũng mất bình tĩnh, sút hỏng đủ hiểu cầu thủ Tây Ban Nha bị căng cứng tâm lý thế nào. Tất nhiên, trên chấm 11m, kỹ năng sút chỉ là một phần, quan trọng nhất vẫn là tâm lý. Khi anh không điều hoà được tâm lý thì dẫn đến sút hỏng.

Thế còn Nhật Bản thì sao? Họ đã phòng ngự, tạo dựng được thế trận tốt nhưng cũng để thua trên chấm 11m?

Như tôi đã nói, Nhật Bản phòng ngự tốt nhưng yếu tố bản lĩnh ở thời khắc quyết định lại không có. Takumi Minamino, Kaoru Mitoma và Maya Yoshida không thể khuất phục thủ thành Livakovic trên chấm 11m. Nhìn kỹ, 3 cầu thủ sút 11m không tốt đều là những gương mặt được tin tưởng, nhưng lại hỏng ăn vì tâm lý. Nhưng tôi cho rằng việc Nhật Bản vượt qua bảng tử thần đã là quá thành công rồi. Chúng ta không thể đòi hỏi một đội bóng đến từ châu Á có thể giành vé vào tứ kết giải đấu lớn nhất hành tinh. Dù Nhật Bản bị loại bởi Croatia già dơ hơn, nhưng tôi vẫn thích phong cách thi đấu và lối chơi sắc bén của họ.

Xin cám ơn ông về cuộc trao đổi!

 

Pháp và Brazil là ứng viên vô địch lớn nhất
HLV Phan Thanh Hùng cho rằng cách Pháp và Brazil tổ chức tấn công trên khắp mặt sân sẽ là chìa khoá đưa họ đến trận chung kết. Ông nói: “Pháp và Brazil rất mạnh trong tấn công, không phụ thuộc vào cá nhân nào nên rất khó bắt bài. Kể cả có gặp hệ thống phòng ngự kín kẽ thì Pháp và Brazil vẫn biết cách xuyên thủng. Hai đội bóng này hoàn toàn xứng đáng là ứng viên lớn nhất cho chức vô địch. Sẽ là rất tuyệt vời nếu hai đội vào chung kết, khi đó NHM sẽ được thưởng thức bữa tiệc bóng đá tấn công tổng lực rất đáng xem”.

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Xem thêm
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x