HLV trưởng ĐT futsal Việt Nam Diego Giustozzi: 'Argentina sẽ đánh bại Hà Lan 2-1'

Đức Nguyễn
Từ 08:50 ngày 06-12-2022
“Không phủ nhận Messi là tài năng xuất chúng nhưng Argentina không thể mãi dựa vào cậu ấy. Tôi tin Messi và các đồng đội sẽ đánh bại Hà Lan nhưng HLV Scaloni phải có những giải pháp chiến thuật phù hợp”, HLV trưởng ĐT futsal Việt Nam Diego Giustozzi - người từng đưa ĐT futsal Argentina vô địch World Cup 2016 đã có những chia sẻ với Bóng đá.

Argentina đã khiến biết bao con tim ở quê nhà “vỡ nát” khi để thua sốc trước Saudi Arabia 1-2 ở trận ra quân. Messi thừa nhận, anh và các đồng đội đã gặp những áp lực khủng khiếp sau trận thua này. Chính M10 cũng đối diện với viễn cảnh đen tối và anh cảm thấy buồn khi chứng kiến nước mắt của cậu con trai sau “thảm hoạ” ấy. Giữa những hoài nghi, Albiceleste đã “rũ bùn đứng dậy”, đánh bại Mexico và họ cũng hạ luôn Ba Lan cùng với tỷ số 2-0 ở trận đấu cuối cùng vòng bảng.

Là một người Argentina, ông Diego Giustozzi chưa bỏ qua bất kỳ trận nào của đội nhà và nhà cầm quân này cũng đá có những đánh giá về hành trình ở vòng bảng cũng như vòng knock-out của Argentina. HLV trưởng của ĐT futsal Việt Nam chia sẻ: “Messi và các đồng đội hẳn đã có một bài học lớn khi thua Saudi Arabia ở trận ra quân. Tôi có cảm giác, Argentina hơi chủ quan, họ chơi đủng đỉnh và thiếu sự quyết tâm trong các pha bóng cả phòng ngự lẫn tấn công. Họ phải trả giá cho sai lầm của mình. Bên cạnh đó, đối thủ đã chuẩn bị rất kỹ càng để đối đầu với Argentina trong tình huống như vậy.

Bóng đá đã có những thay đổi, chúng ta chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ của các quốc gia châu Á. Và mọi người có thể thấy, Nhật Bản, Australia, Hàn Quốc đã chơi hay như thế nào. Họ đã thu hẹp khoảng cách nhờ có các HLV giỏi đến từ châu Âu hay Nam Mỹ. Có thể, Argentina chưa lường trước điều này trước Saudi Arabia và đội bóng của Lionel Scaloni đã thua cuộc. Với Mexico, chúng tôi cũng gặp áp lực lớn. Lần này là áp lực tinh thần dù đây không phải là đối thủ quá xa lạ. Thật may, Messi đã toả sáng. Bàn thắng của cậu ấy cởi trói tinh thần và nó quyết định cho tấm vé đi tiếp. Đến trận đấu với Ba Lan, tôi đã nghĩ Argentina sẽ vào vòng trong. Chiến thắng trước Australia ở vòng knock-out thật không hề dễ. Và người ta lại phải nhắc đến Messi, người luôn tạo ra sự khác biệt”.

HLV Giustozzi (ảnh chủ) hoàn toàn tin tưởng vào cơ hội đi tiếp của đội nhà

Ở vòng tứ kết, Argentina sẽ đụng độ với một đối thủ rất khó chơi đó là Hà Lan. Ông Diego Giustozzi quả quyết đội nhà sẽ có một chiến thắng sau 90 phút. “Một trận đấu khó khăn đang chờ Albiceleste phía trước. Hà Lan chơi rất thực dụng dưới triều đại của HLV Louis Van Gaal nhưng họ cực kỳ nguy hiểm nhờ những cầu thủ xuất sắc. Argentina hiện tại rất thoải mái về mặt tinh thần. Tôi tin, thầy trò Lionel Scaloni đã sẵn sàng cho trận đấu này và họ sẽ đánh bại Hà Lan. Và tôi dự đoán tỷ số có thể là 2-1”.

Messi luôn là đề tài tốn nhiều giấy mực và gây ra những sự tranh cãi trên mặt báo. Nhiều người cho rằng, Argentina đang phụ thuộc quá nhiều vào M10 dù anh đã bước sang tuổi 35. Dưới con mắt của mình, ông Diego Giustozzi đã có những nhìn nhận về thủ quân của Albiceleste. “Messi là cầu thủ hay nhất thế giới nên chuyện CLB Barca, PSG hay ĐT Argentina phụ thuộc vào cậu ấy là điều dễ hiểu. Sau Diego Maradona, Messi là thiên tài, là tài sản của bóng đá Argentina. Cậu ấy là người dẫn dắt lối chơi, tạo ra những sự đột biến không thể tin nổi. Tuy nhiên, Argentina sẽ không thể vô địch World Cup nếu chỉ biết dựa vào tài năng của Messi.

Câu chuyện hiện tại của Argentina là làm sao để những đồng đội của Messi toả sáng. Và làm sao để bản thân Messi phát huy được những phẩm chất thiên tài của mình. Rõ ràng, HLV Lionel Scaloni sẽ phải tìm ra những giải pháp chiến thuật phù hợp để giúp cho Messi và các đồng đội của cậu ấy. Như đã nói, Argentina cần phát huy tính tập thể hơn là phụ thuộc vào cá nhân. Để đi đến trận cuối cùng, Argentina phải chơi tập trung, vượt qua áp lực của bản thân, của CĐV và giới truyền thông. Nên nhớ, Argentina có rất nhiều đối thủ rất mạnh, Pháp, Anh, Tây Ban Nha, Brazill… đều rất xuất sắc chứ không chỉ có Hà Lan. Và sự xuất sắc ấy đến từ một tập thể mạnh cộng hưởng với sự toả sáng của các cá nhân”.

Kylian Mbappe sẽ là Vua phá lưới

“Tôi nghĩ danh hiệu Vua phá lưới World Cup 2022 khó lọt khỏi tay Kylian Mbappe. Cậu ấy xuất sắc lại chơi trong một tập thế xuất sắc của ĐT Pháp nên càng có nhiều hơn cơ hội. Còn danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất rất khó nhận định, phải chờ xem đội bóng nào vào chung kết và đội bóng nào lên ngôi vô địch. Biết đâu là Messi, nếu như Argentina vô địch”. HLV trưởng ĐT futsal Việt Nam dự đoán.

“Tôi không thích công nghệ việt vị mới”

“Phải nói thật rằng, tôi không thích VAR và công nghệ việt vị mới của FIFA. Các trận đấu phụ thuộc vào công nghệ nhiều quá. Việt vị hay không việt vị, trọng tài nên quyết định nhanh, cầu thủ họ cũng chờ đợi điều đó. Tôi thấy nhiều lúc công nghệ đã làm các trận đấu bóng đá thiếu cảm xúc”, ông Diego Giustozzi bày tỏ.

 

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Xem thêm
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x