Bàn thắng
Nhật Bản: Kamada (15’, 45+6’); Kubo (19’), Morishita (55’), Machino (59’), Hosoya (79’)
Nhật Bản không cho Indonesia lấy một cơ hội ăn bàn nào trong suốt trận đấu. Dù chỉ là trận cầu thủ tục nhưng "Samurai xanh" cũng không thi đấu theo kiểu hòa nhã. Ngược lại, chủ nhà kéo dài cuộc tấn công tổng lực ngay từ phút đầu cho đến những giây cuối cùng của bù giờ ở hiệp thứ hai. Con số thời lượng kiểm soát bóng 68% ở hiệp 1 và 71% ở hiệp 2 đã cho thấy áp lực mà Nhật Bản tạo về phía cầu môn của Indonesia. Kết quả, Nhật Bản đã ghi được 6 bàn thắng, như tỷ số của một set tennis vào lưới Indonesia. Nếu dứt điểm tốt hơn, chủ nhà đã có thể ghi đến 10 bàn.
Trở lại với diễn biến trên sân, tiền vệ Kubo được mang tấm băng đội trưởng. Không hổ danh là thủ lĩnh tinh thần và cả chuyên môn, ngôi sao đang chơi bóng ở Tây Ban Nha đã thực sự làm chao đảo hàng thủ Indonesia bằng những pha xử lý bóng hết sức tinh tế để đặt khung thành của đội khách vào thế báo động đỏ. Tuy nhiên, bàn thắng đầu tiên cho Nhật Bản là pha phối hợp giữa Mito khi tiền vệ cánh trái này chuyền bóng để Kamada bật cao đánh đầu, khai thông thế bế tắc ở phút 15.
Dấu ấn rõ nét của Kubo thể hiện ở 2 bàn thắng sau đó của "Samurai xanh". Xuất phát từ một pha bóng lộn xộn sau tình huống đá phạt góc, Machino chuyền bóng để Kubo xử lý trước khi tung cú dứt điểm, ghi bàn thứ hai cho đội nhà. Ở phút bù giờ của hiệp 1, đội trưởng của Nhật Bản có pha kiến tạo để Kamada tung cú dứt điểm trong vòng cấm, nâng tỷ số lên 3-0.
Thế trận áp đảo tiếp tục được Nhật Bản thiết lập ngay sau tiếng còi trở lại của trận đấu. Khi áp lực gia tăng, hàng thủ Indonesia chống đỡ trong thế bị động nhưng cũng không thể làm gì hơn ngoài việc phải vào lưới nhặt bóng. Phút 55, Morishita bắt vô lê cận thành, đưa bóng đi xuyên qua thủ môn và hậu vệ Indonesia vào lưới, nâng tỷ số lên 4-0. Bốn phút sau, Kubo chuyền bóng để Machino thoát xuống tâng bóng qua thủ môn Audero, nâng tỷ số lên 5-0 cho Nhật Bản. Phút 80, Hosoya ghi thêm 1 bàn thắng nữa để ấn định tỷ số 6-0 cho đội nhà.
Đội hình thi đấu
Nhật Bản: Osako, Seoko, Takai, Suzuki, Mito (Kodai Sano, 61’), Endo, Kaishu Sano, Marishita (Hosoya, 69’), Kubo (Kodai Sato, 69’), Kamada (Nakamura, 46’), Machino (Tawaratsumida, 79’).
Indonesia: Audero, Mees Hilgers, Jay Idzes, Justin Hubner, Yance Sayuri, Calvin Diks (Yoko Sayuri, 27’- Ferdinan, 42’), Thom Haye, Bekham Putra (Kambuaya, 46’), Dean James (Lilipaly, 59’), Joey (Pattynama, 59’), Ole Romeny.