Khi ĐT Đức bị dồn vào cửa tử

Đỗ Trung
Từ 13:45 ngày 27-11-2022
Cựu tiền vệ của Bayern Munich, Javi Martinez cho rằng, ĐT Tây Ban Nha đang có thế như chẻ tre sau chiến thắng đậm trước Costa Rica ở trận ra quân, song sẽ không dễ để thầy trò Luis Enrique có thể áp đảo một ĐT Đức đã bị dồn vào cửa tử.

Đức chính là một trong hai nạn nhân của màn lội ngược dòng kinh thiên động địa làng túc cầu tại World Cup 2022, khi họ thúc thủ 1-2 trước Nhật Bản ở trận ra quân. Trận thua không tưởng này buộc Đức phải đánh bại Tây Ban Nha bằng mọi giá đêm nay, nếu muốn hy vọng đi tiếp.

Nêu quan điểm về trận đại chiến này, Martinez đầu tiên nói về trận mở màn tưng bừng của Tây Ban Nha. Anh chia sẻ: “Tôi ngạc nhiên vì Tây Ban Nha đã chơi tốt đến vậy trước Costa Rica. Tôi nghĩ đội nhà sẽ thắng nhưng không phải với tỷ số 7-0 cùng một thế trận áp đảo như vậy. Tại Tây Ban Nha, mọi người giờ đang nói về chức vô địch bởi chúng tôi đã chơi một trận quá hay. Tây Ban Nha cần phải bình tĩnh, giải đấu vẫn còn dài. Nhưng khi một kết quả như vậy đến, thì sự phấn khích thực sự rất lớn”.

Đề cập đến ĐT Đức - đối thủ ở lượt trận thứ hai của Tây Ban Nha ở bảng E, Martinez nhận xét: “Sẽ rất khó để Tây Ban Nha có thể lặp lại điều đã làm với Costa Rica trước Đức. Costa Rica là một đội yếu ở World Cup lần này. Tuy nhiên, tôi tin Tây Ban Nha vẫn sẽ thi đấu với tinh thần tương tự trước Đức. Đó sẽ là một cuộc chiến thực sự. Chìa khóa sẽ nằm ở chỗ đội nào có thể cầm bóng tốt hơn. Đây sẽ là một trận chung kết với người Đức. Họ chắc chắn sẽ phải giành chiến thắng. Điều này sẽ khiến Tây Ban Nha gặp khó khăn bởi Đức là một đội tuyển mạnh. Hansi Flick là một HLV giỏi. Ông ấy biết chính xác chuyện gì đã xảy ra trước Nhật Bản”.

Khi được hỏi có thể chỉ ra vấn đề của tuyển Đức tại World Cup 2022 hay không, tiền vệ 34 tuổi tỏ ra ngập ngừng, suy nghĩ vài giây rồi nói: “Đây là một câu hỏi phức tạp. Dù vậy, cá nhân tôi nhận thấy 2 cầu thủ không phù hợp với chiến thuật hiện tại của tuyển Đức, đó là Thomas Mueller và Kai Havertz. Với tôi, Mueller không nên chơi ở vai trò tiền đạo. Anh ấy xuất sắc khi được bố trí chơi tự do hơn. Mueller biết những nơi nào là khu vực nguy hiểm để bản thân có thể gây ra sát thương cho đối thủ. Anh ấy còn tạo ra khoảng trống cho các đồng đội khác nữa. Với tôi, Mueller hợp với vị trí số 10 ngay phía sau trung phong. Kai Havertz là một cầu thủ hàng đầu, song cậu ấy không phải Mario Gomez hay Miroslav Klose. Cậu ấy không phải là mẫu số 9 có thể tỳ đè với các trung vệ đối phương, khiến hàng thủ đội bạn bận rộn và xử lý tốt được các pha bóng dài. Havertz di chuyển rất thông minh, nhưng tôi thấy Đức đang thiếu một số 9 cổ điển”.

Theo Javi Martinez (ảnh chủ), thì Tây Ban Nha (áo đỏ) sẽ không dễ dàng khi đối đầu với một ĐT Đức (áo trắng) đang ở thế chân tường

Ngoài ra, Martinez còn dành lời ca ngợi đến Joshua Kimmich - tiền vệ trụ cột của Đức ở World Cup 2022. Cầu thủ hiện thuộc biên chế Qatar SC chia sẻ: “Với tôi, Kimmich là một trong những số 6 hay nhất thế giới. Khi cậu ấy đá hậu vệ phải, tôi nghĩ Đức đã mất một trong những tiền vệ xuất sắc nhất. Tôi đánh giá Kimmich hay hơn khi đá tiền vệ. Khi Kimmich và Leon Goretzka sát cánh cùng nhau, đội bóng sẽ trở nên mạnh hơn. Điều này đã đúng tại Bayern Munich”. 

Khi được hỏi về những chỉ trích công khai của Ilkay Guendogan sau thất bại của Đức trước Nhật Bản, Martinez nhận xét: “Khi một cầu thủ giàu kinh nghiệm như Guendogan lên tiếng, mọi người nên nghe theo anh ấy. Bạn phải hiểu những gì anh ấy muốn nói. Đức có nhiều cầu thủ mang vai trò này và điều này tốt với họ. Guendogan là một trong những cầu thủ bản lĩnh và xuất sắc nhất của tuyển Đức”.

Cuối cùng, khi được nhắc đến Gavi và Jamal Musiala - hai tài năng trẻ sáng giá bậc nhất sắp có màn so tài với nhau - Martinez thổ lộ: “Gavi rất xuất sắc. Cậu ấy không chỉ sở hữu những phẩm chất mà còn cả nguồn năng lượng nữa. Mọi cầu thủ khác hưởng lợi từ năng lượng của cậu ấy. Bạn có thể nhìn cách Gavi chạy và chiến đấu, trông nó nhiệt huyết và bùng cháy đến mức nào. Musiala cũng rất tài năng. Cậu ấy đã chơi bóng chuyên nghiệp một thời gian dài nhưng Gavi mới nổi lên. Tôi nghĩ cả hai đều xứng đáng đoạt giải thưởng Kopa Trophy (Giải thưởng dành cho cầu thủ trẻ hay nhất châu Âu-PV)”.

Martinez vẫn đặt niềm tin lớn vào Argentina và Đức
Dù đánh giá cao Tây Ban Nha nhưng Javi Martinez vẫn bảo lưu quan điểm Argentina và Đức là hai ứng viên cho chức vô địch World Cup 2022, bất chấp hai đội tuyển này đều đã thua ở trận ra quân. Anh nói: “Trước trận đầu tiên tôi chọn Argentina. Tôi vẫn tin vào đội tuyển này dù họ đã thua trận đầu tiên. Chúng tôi vẫn đăng quang World Cup tại Nam Phi sau khi thua trận đầu. Đôi khi đó là điều tốt, bởi khi đó bạn phải phản ứng và thể hiện những gì tốt nhất của mình. Tôi tin những cầu thủ này, tin vào Đức và Argentina. Đức giống như Real Madrid tại Champions League vậy. Họ luôn biết cách đứng dậy. Argentina thì đã chơi tốt trong 2 năm qua và họ có Leo Messi - người sẽ cống hiến mọi thứ để tìm kiếm danh hiệu mà anh ấy theo đuổi cả sự nghiệp. Nếu phải đặt cược tất cả số tiền của mình vào một đội, thì đó là Argentina”.

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Xem thêm
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x