
Trận Iran vs New Zealand diễn ra vào lúc 8h00 ngày 16/6 trong khuôn khổ vòng bảng World Cup 2026
Iran chắc chắn là đội bóng gặp nhiều khó khăn nhất ở World Cup 2026. Họ phải vượt qua chặng đường rất dài để tới với nước Mỹ xa xôi. Nhưng rồi lại gặp nhiều cản trở mới được nhập cảnh vào Mỹ. Theo ESPN, trong khi toàn bộ cầu thủ Iran đã được chấp thuận visa, một số thành viên trong bộ máy hỗ trợ vẫn bị từ chối hoặc chưa rõ tình trạng, bao gồm cả những quan chức cấp cao của Liên đoàn bóng đá Iran.
Chưa hết, Mỹ chỉ cho phép Iran ở lại đây trong lúc thời gian diễn ra trận đấu. Sau khi kết thúc trận, Iran phải trở lại Mexico ngay lập tức. Bên cạnh đó, Iran cũng sẽ không có sự cổ vũ từ CĐV trên khán đài... Vô số khó khăn phủ lên đội bóng đến từ châu Á, nhưng Iran cho tới lúc này vẫn bình tĩnh và gần hoàn tất quá trình chuẩn bị cho ngày ra quân gặp New Zealand.
So với Iran, New Zealand không gặp khó khăn gì khi đến Mỹ. Với việc OFC lần đầu tiên có suất trực tiếp dự World Cup, New Zealand nhanh chóng chứng minh họ là đội mạnh nhất khu vực. Thắng cả 5 trận, ghi 29 bàn và chỉ thủng lưới 1 lần trước Tahiti, New Caledonia và các đối thủ yếu khác ở châu Đại Dương, New Zealand chứng tỏ sức mạnh vượt trội so với khu vực và họ cũng chưa thua một trận vòng loại OFC nào kể từ tháng 11/2008.
Gặp Iran vào lúc này là thử thách cho New Zealand. Phong độ của Iran đang khá ổn khi thắng 4, hòa 2 và thua 1, tính trong 90 phút ở 7 trận vừa qua. Còn với New Zealand, họ chỉ thắng 1/10 trận vừa xong. Lối chơi khá đơn giản theo kiểu Anh truyền thống không gây ra nhiều khó khăn cho đối thủ. Còn Iran, họ sở hữu lối chơi kỹ thuật và hiệu quả. Với việc đang có màn trình diễn ổn hơn lại có kinh nghiệm World Cup dày dặn, Iran có thể có niềm vui ở ngày ra quân.
Trận Pháp vs Senegal diễn ra vào lúc 02h00 ngày 17/6 trong khuôn khổ vòng bảng World Cup 2026

Pháp vs Senegal không phải là một trận đấu vòng bảng bình thường. Với người Pháp, đó là cuộc tái ngộ của một ký ức mà họ muốn quên nhất trong lịch sử World Cup. Còn với Senegal, đó là lời nhắc nhở rằng họ từng đánh bại một trong những đội tuyển vĩ đại nhất thế giới ngay trong trận ra quân ở World Cup 2002.
24 năm trước, Pháp bước vào giải đấu tại Hàn Quốc và Nhật Bản với tư cách ĐKVĐ thế giới, đương kim vô địch châu Âu và sở hữu dàn sao tinh nhuệ, đặc biệt quy tụ 3/5 vua phá lưới tại các VĐQG hàng đầu hành tinh, gồm Thierry Henry (Premier League), David Trezeguet (Serie A) và Djibril Cisse (Ligue 1).
Nhưng sự tự mãn cùng một lối chơi thiếu năng lượng đã khiến Les Bleus gục ngã trước sức trẻ, tốc độ và tinh thần chiến đấu của Senegal. Bài học ấy vẫn còn nguyên giá trị với thầy trò Didier Deschamps trước màn tái đấu tại MetLife rạng sáng ngày 17/6 tới.
Xét về tương quan lực lượng, Pháp rõ ràng vượt trội. Les Bleus thắng 8/10 trận gần nhất trên mọi đấu trường (thua 1, hòa 1), bất bại ở vòng loại World Cup với 5 chiến thắng và 1 trận hòa. Đáng chú ý hơn, họ vừa đánh bại Brazil 2-1 và Colombia 3-1 trong loạt trận giao hữu tháng Ba, cho thấy sức mạnh của một tập thể đang đạt điểm rơi phong độ. Hàng công Pháp cũng duy trì hiệu suất rất cao khi ghi từ 3 bàn trở lên trong 5/8 trận gần đây.
Tuy nhiên, Senegal không phải đối thủ mà Pháp có thể áp đặt thế trận một cách dễ dàng. Đội bóng châu Phi đã vào vòng 1/8 World Cup 2022 và vẫn giữ được bộ khung giàu kinh nghiệm dưới thời Pape Thiaw.
Họ sở hữu nền tảng thể lực mạnh mẽ, khả năng tranh chấp quyết liệt và đặc biệt nguy hiểm trong các tình huống chuyển đổi trạng thái. Những mẫu cầu thủ như Sadio Mane, Ismaila Sarr hay Nicolas Jackson đủ khả năng khiến bất kỳ hàng thủ nào phải dè chừng.
Dù phong độ gần đây của Senegal không thật sự thuyết phục với trận thua Mỹ và trận hòa Saudi Arabia trước thềm World Cup, nhưng đó lại là lý do khiến họ trở nên khó lường. Senegal thường chơi tốt hơn khi bị đánh giá thấp. Chính tinh thần của những "chú sư tử Teranga" từng tạo nên địa chấn năm 2002 vẫn là thứ vũ khí nguy hiểm nhất.
Vì thế, đây nhiều khả năng sẽ không phải trận đấu một chiều như nhiều người kỳ vọng. Pháp đủ đẳng cấp để kiểm soát thế trận, nhưng Senegal có đủ chất lượng để tạo ra những thời điểm khó khăn cho Les Bleus. Nếu rút ra được bài học từ thất bại lịch sử cách đây 24 năm, đặc biệt là tránh sự chủ quan và duy trì cường độ chơi bóng trong suốt 90 phút, đội quân của Deschamps vẫn có thể hoàn thành mục tiêu chiến thắng.
Trận Iraq vs Na Uy diễn ra vào lúc 05h00 ngày 17/6 trong khuôn khổ vòng bảng World Cup 2026

Sau 28 năm chờ đợi, đội tuyển Bắc Âu cuối cùng đã giành vé trở lại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh bằng một chiến dịch vòng loại cực kỳ ấn tượng. Dù không được xếp vào nhóm ứng cử viên vô địch hàng đầu như Tây Ban Nha, Pháp hay Anh, Na Uy đang hội tụ đầy đủ những yếu tố cần thiết để trở thành “ngựa ô” đáng sợ nhất tại giải đấu diễn ra ở Mỹ, Canada và Mexico.
Yếu tố đầu tiên chính là sự hiện diện của Erling Haaland. Tiền đạo của Manchester City đang là một trong những chân sút xuất sắc nhất thế giới. Tuy nhiên, Na Uy không chỉ có một mình Haaland. Họ còn sở hữu nhiều cầu thủ tấn công chất lượng như Alexander Sorloth hay Jorgen Strand Larsen. Tất nhiên không thể không nhắc tới thủ quân Odegaard, cầu thủ đa năng Oscar Bobb hay một Berge kinh nghiệm ở giữa sân.
Rõ ràng, Na Uy đang là ẩn số rất được chờ đợi ở World Cup lần này. Tương tự vậy là Iraq. Giống với Iran, họ cũng gặp nhiều trắc trở để vào được Mỹ. Ngày hôm đó, chân sút 1 Aymen Hussein bị giữ lại ở sân bay tới 7 tiếng còn phóng viên ảnh duy nhất thì không được phép xuất hiện trên lãnh thổ của Mỹ.
Nhận xét công bằng, phong độ của Iraq gần đây không tệ khi thắng 5, hòa 2 và thua 3. Còn với Na Uy, họ thắng 6, hòa 3 và thua 1. Trận thua duy nhất đó là khi đá giao hữu với Hà Lan.
Chắc chắn khi đối mặt với đội bóng có dàn hỏa lực mạnh như Na Uy, Iraq sẽ đá phòng ngự thành nhiều lớp. Nhưng khi Na Uy có Haaland được "bơm" đủ các cơ hội, đại diện châu Á sẽ khó tránh khỏi trận thua đậm.










