Lốc xoáy, mưa đá bất thường xuất hiện trước ngày đại chiến Anh vs Pháp

Trung Nghĩa
Từ 10:15 ngày 08-12-2022
Các buổi tập luyện của ĐT Anh đã bị ảnh hưởng đáng kể bởi hiện tượng thời tiết bất thường tại Doha (Qatar), ngay trước trận đại chiến với ĐT Pháp tại tứ kết World Cup 2022.

Cho đến nay, Qatar này gần như không lúc nào không có nắng kể từ khi bắt đầu giải đấu. Tuy nhiên, những ngày gần đây lại bất ngờ có mưa nhiều. Mới đây, một cơn lốc xoáy khổng lồ đã tấn công Qatar và nước chủ nhà World Cup cũng hứng chịu cơn mưa xối xả lần đầu tiên kể từ khi giải đấu khai mạc vào tháng trước.

Cơn lốc xuất hiện tại Thành phố Công nghiệp Ras Laffan, cách thủ đô Doha của Qatar khoảng 50 dặm về phía bắc. Cục Khí tượng của Qatar đã chia sẻ cảnh quay về những trận mưa như trút nước và mưa đá mạnh trong thành phố. Các con đường ở Ras Laffan thậm chí đã bị ngập lụt do trận đại hồng thủy bất ngờ và rất bất thường.

Ras Laffan cách sân vận động Al Khor, phía bắc xa nhất của các địa điểm tổ chức World Cup, chưa đến nửa giờ lái xe. Một người dùng Twitter đã chia sẻ một bức ảnh về một đống mưa đá khổng lồ được cho là đã rơi xuống trái đất vào thứ Tư.

Mưa rào ở Doha được dự báo vào giữa trưa vào ngày diễn ra trận tứ kết giữa ĐT Anh với ĐT Pháp nhưng điều kiện thời tiết sẽ khô ráo khi trận đấu bắt đầu lúc 10 giờ tối giờ địa phương (7 giờ tối GMT). Trong 2 ngày gần đây trời cũng mưa nhưng ở phía bắc Qatar, cách Doha 100 dặm về phía bắc, trời nhiều mây và 29 độ C khi 22 cầu thủ của đội tuyển Anh tập luyện.

Lượng mưa trung bình hàng năm của Qatar chỉ là 75 mm một năm, so với từ 800 đến 1.400 mm ở Anh. Lượng mưa trung bình hàng tháng chỉ là 5,9mm và trong mùa khô từ tháng 6 đến tháng 10, hầu như không có mưa. Doha có lượng mưa khoảng 1,2 cm vào tháng 12 - tăng lên - 2 cm vào cả tháng 2 và tháng 3.

Mưa đá thậm chí còn bất thường hơn, vì nhiệt độ ở quốc gia Trung Đông hiếm khi xuống dưới 13 độ C ngay cả vào ban đêm trong tháng mát nhất của tháng Giêng. Lốc xoáy cũng cực kỳ hiếm ở Qatar, theo Chỉ số rủi ro thế giới, có mức độ đe dọa từ thiên tai thấp nhất so với bất kỳ quốc gia nào trên trái đất.

Ban đầu, đội tuyển Anh tập luyện ở nhiệt độ trên 30 độ C vào khoảng giữa trưa để chuẩn bị cho giải đấu. Nhưng kể từ khi bắt đầu vòng bảng, Gareth Southgate chuyển sang tập các buổi tập vào khoảng 3 giờ chiều khi trời đã mát hơn một chút.

Các sân vận động có máy lạnh có nhiệt độ là 22 độ C nhưng theo nhiều cầu thủ, nhiệt độ đã tăng hơn một chút do lượng người hâm mộ đông đảo bên trong sân. Vào buổi tối, trời mát hơn một chút và điều hòa không khí đã được tắt.

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Xem thêm
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x