24 ngày trước World Cup 2022: Messi sẽ cán mốc 1.000 trận nếu Argentina vào... chung kết

Quang Minh
Từ 09:03 ngày 27-10-2022
Sẽ là một kịch bản không thể hoàn hảo hơn khi siêu sao Lionel Messi cán mốc 1.000 trận đấu chuyên nghiệp khi ĐT Argentina giành vé vào chung kết World Cup 2022.

Messi đã có trận đấu thứ 992 trong sự nghiệp khi tỏa sáng với một cú đúp bàn thắng và kiến tạo mang về chiến thắng 7-2 của PSG trước Maccabi Haifa. Trong số 992 trận chuyên nghiệp này, siêu sao người Argentina có 826 trận với Barcelona (691 bàn thắng và 326 đường kiến ​​tạo), 50 trận với PSG (22 bàn thắng và 27 đường kiến ​​tạo) và 164 lần khoác áo ĐT Argentina (90 bàn thắng và 51 đường kiến ​​tạo).

Điều này có nghĩa là Messi còn thiếu 8 trận nữa để đạt mốc 1.000 trận trong sự nghiệp. Nếu Argentina lọt vào trận chung kết, Messi sẽ có 12 trận đấu, trong đó có 4 trận với PSG và 8 trận với ĐT Argentina (7 trận ở World Cup và 1 trận giao hữu trước giải).

Với mật độ thi đấu dày đặc như hiện tại, Messi rất có thể sẽ được cho nghỉ ngơi trong những trận đấu tới tại PSG hoặc thậm chí là ở ĐT Argentina. Và nếu La Albiceleste tiến tới trận chung kết World Cup 2022, siêu sao 35 tuổi rất có thể sẽ "căn chỉnh" để có trận chuyên nghiệp thứ 1.000.

Messi sẽ cán mốc 1.000 trận chuyên nghiệp nếu Argentina vào chung kết World Cup 2022

Nhưng đây không phải là kỷ lục duy nhất mà Messi có thể phá vỡ, bởi anh sẽ cùng với Antonio Carvajal, Gianluigi Buffon, Rafa Marquez và Lothar Matthaus trở thành những cầu thủ góp mặt ở 5 kỳ World Cup. Messi đã thi đấu ở Đức năm 2006 (tứ kết), Nam Phi năm 2010 (tứ kết), Brazil năm 2014 (á quân) và Nga 2018 (vòng 1/8).

Cựu đội trưởng của Barcelona đã có 19 trận ra sân ở World Cup cho đến nay. Nếu anh có thể tham dự 7 trận đấu để dẫn dắt Argentina đến trận chung kết ở Qatar 2022, Messi sẽ vượt qua Matthaus (25) để trở thành cầu thủ có nhiều trận nhất (26) trong lịch sử.

Tuy nhiên, để có thể làm được kỳ tích này sẽ là chuyện không hề đơn giản đối với Messi và các đồng đội. Cá nhân cầu thủ này cũng thừa nhận Argentina không phải là ứng cử viên cho danh hiệu vô địch.

"Chúng tôi luôn nói rằng những đội bóng đều tuyệt vời giống nhau... nhưng, nếu tôi phải chọn, Brazil và Pháp là hai ứng cử viên sáng giá để vô địch World Cup. Họ có một nhóm cầu thủ thi đấu với nhau trong một thời gian dài và rất chất lượng", Messi nói với DIRECTV Sports.

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x