
Telegraph: "Chiến thắng của bóng đá trước sự xấu xí"
Tờ Telegraph của Anh có bài bình luận khá gay gắt sau trận chung kết. Nhật báo này cho rằng Tây Ban Nha không chỉ đánh bại Argentina mà còn bảo vệ những giá trị đẹp của bóng đá. Telegraph nhấn mạnh Argentina gần như không tạo ra bất kỳ sức ép tấn công nào trong 90 phút, thay vào đó là lối chơi đầy va chạm và câu giờ. Theo tờ báo này, La Roja xứng đáng đăng quang vì trung thành với triết lý kiểm soát bóng và chủ động áp đặt thế trận.
Cách mà Telegraph đặt tít cũng thực sự khiến NHM sốc: "Tây Ban Nha vô địch World Cup, một chiến thắng của bóng đá trước tội phạm Argentina".

BBC, The Guardian: "Tây Ban Nha là nhà vô địch xứng đáng"
BBC nhận định Tây Ban Nha hoàn toàn xứng đáng lên ngôi sau một trận chung kết mà họ kiểm soát gần như toàn bộ thế trận. The Guardian cũng chung quan điểm khi khẳng định đội bóng của HLV Luis de la Fuente là tập thể duy nhất thực sự chơi bóng ở trận đấu cuối cùng. Tờ báo Anh cho rằng Argentina gần như không có phương án tấn công, trong khi hàng thủ và khả năng kiểm soát bóng của Tây Ban Nha là yếu tố quyết định chức vô địch.
Olé, Clarín: Argentina thừa nhận đối thủ vượt trội
Ngay cả truyền thông Argentina cũng phải ngả mũ trước La Roja. Olé thừa nhận đội bóng của Lionel Scaloni bị áp đảo và Tây Ban Nha là nhà vô địch hoàn toàn xứng đáng. Clarín mô tả đây là "điệu tango cuối đầy nước mắt của Messi", đồng thời cho rằng Argentina không thể chống đỡ sức ép nghẹt thở mà đối thủ tạo ra trong suốt trận đấu. Báo chí xứ tango cũng chỉ ra chiếc thẻ đỏ của Enzo Fernandez là bước ngoặt khiến hy vọng lội ngược dòng tan biến.

Bild, L'Equipe và La Gazzetta dello Sport đồng loạt ca ngợi
Tại Đức, tờ Bild xem trận chung kết là màn chuyển giao thế hệ khi Lamine Yamal đánh bại thần tượng Lionel Messi trên hành trình đưa Tây Ban Nha lên đỉnh thế giới. Trong khi đó, L'Equipe gọi La Roja là "những vị vua của cuộc chơi", nhấn mạnh họ chưa bao giờ từ bỏ bản sắc kiểm soát bóng.
Ấn tượng hơn cả là La Gazzetta dello Sport. Nhật báo thể thao hàng đầu Italia viết rằng nếu Argentina vô địch thì đó sẽ là "một sự xúc phạm với bóng đá". Theo đó, Tây Ban Nha chiến thắng vì dũng cảm theo đuổi lối chơi tấn công và kiểm soát, còn Argentina chỉ chăm chăm phòng ngự, phạm lỗi và chờ loạt luân lưu.
Từ Anh, Pháp, Đức đến Italia và ngay cả Argentina, truyền thông quốc tế đều có chung kết luận: World Cup 2026 đã tìm được nhà vô địch xứng đáng nhất. Tây Ban Nha không chỉ đăng quang bằng kết quả, mà còn chinh phục thế giới bằng phong cách chơi bóng đậm bản sắc.











