26 ngày trước World Cup 2022: Bồ Đào Nha có dám loại bỏ Ronaldo?

Đỗ Trung
Từ 13:04 ngày 25-10-2022
World Cup 2022 còn chưa đầy 1 tháng nữa sẽ khởi tranh, và tuyển Bồ Đào Nha đang đứng trước quyết định lớn, đó là nên hay không tiếp tục đặt niềm tin vào Cristiano Ronaldo - người đã bị Man United loại khỏi đội một vì thói vô kỷ luật.

World Cup 2022 đang đếm ngược từng ngày khai màn, trong khi thời gian đang chống lại Ronaldo. Anh hiện bị Man United trừng phạt và chưa biết bao giờ mới được trở lại đội một. CR7 chắc chắn cần phải ra sân để duy trì thể trạng lẫn cảm giác bóng, bằng không, rất khó để anh đạt phong độ tốt nếu được gọi lên tuyển Bồ Đào Nha lên đường sang Qatar.

Ronaldo có màn ra mắt đội tuyển quốc gia vào ngày 20/8/2003, trong trận giao hữu với Kazakhstan. Thời điểm ấy, HLV Luiz Felipe Scolari đang xây dựng đội hình cho vòng chung kết EURO 2024 - nơi Bồ Đào Nha là nước chủ nhà. Chàng trai Ronaldo 18 tuổi với mái tóc xù mì năm đó đã gây ấn tượng mạnh và phần còn lại là lịch sử. Trải qua 19 năm, CR7 có 191 lần khoác áo tuyển Bồ Đào Nha, ghi 117 bàn. Anh tham dự 5 giải đấu lớn, trong đó có chức vô địch EURO 2016 đáng nhớ. Ronaldo đơn giản là không thể thay thế và bất khả xâm phạm.

Tuy nhiên, có lẽ là lần đầu tiên ở Bồ Đào Nha lại xuất hiện những lời kêu gọi yêu cầu loại bỏ Ronaldo khỏi tuyển quốc gia. Trước thềm Nations League diễn ra tháng trước, tờ báo thể thao nổi tiếng của Bồ Đào Nha A Bola đã đăng trên trang nhất tiêu đề: "Less Ronaldo, more Portugal" (tạm dịch: Bớt Ronaldo đi, nhiều Bồ Đào Nha hơn). A Bola cho rằng phong độ kém cỏi của Ronaldo trong màu áo Man United không còn giúp anh luôn được đảm bảo một suất trên tuyển, thay vào đó, nên tạo cơ hội cho những cầu thủ khác thể hiện mình.

Dù vậy, HLV trưởng Fernando Santos phớt lờ truyền thông quê nhà, vẫn đặt niềm tin vào Ronaldo, cho anh đá chính cả 2 trận ở Nations League. Kết quả, CR7 tịt ngòi và Bồ Đào Nha cũng mất luôn tấm vé vào vòng bán kết của giải đấu diễn ra vào hè sang năm. Cứ cho Nations League là một giải đấu thuộc dạng làng nhàng, không mấy quan trọng, song World Cup là sân chơi hoàn toàn khác biệt. Đây là ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, 4 năm mới diễn ra một lần và bất kỳ đội tuyển nào cũng khát khao chạm tay vào chiếc cúp vàng danh giá. Bồ Đào Nha chắc chắn không ngoại lệ, song họ liệu có thể làm điều đó với Ronaldo lĩnh xướng hàng công? Thậm chí cách đây không lâu, Ronaldo còn tuyên bố anh dự định sẽ tiếp tục cùng Seleccao tham dự EURO 2024 - thời điểm CR7 39 tuổi.

Bồ Đào Nha không thiếu sao trên hàng công, với Andre Silva là một ví dụ

Rõ ràng, giờ là lúc HLV Santos phải suy nghĩ thấu đáo về vận mệnh của tuyển Bồ Đào Nha, trước mắt là tại World Cup 2022 nếu ông vẫn đặt trọn sự tin tưởng vào Ronaldo. Vấn đề mấu chốt nằm ở chỗ nếu tuyển Bồ Đào Nha khan hiếm tài năng trên mặt trận tấn công đã đành, song hiện tại, họ đang có quá nhiều sự lựa chọn chất lượng sẵn sàng thay thế Ronaldo dẫn dắt hàng công. Đó là những ai? Andre Silva, Joao Felix, Rafael Leao, Goncalo Ramos, Tiago Tomas hay Fabio Silva đều là những cái tên đầy triển vọng. Ở họ có sức trẻ, sự nhiệt huyết cùng khát khao cháy bỏng. Ronaldo không thiếu khát khao, thậm chí tham vọng vô địch World Cup của anh vô cùng lớn, song CR7 giờ đơn giản không còn đủ khả năng thi đấu đỉnh cao.

Man United đã mạnh dạn loại bỏ Ronaldo để chơi một thứ bóng đá hiệu quả, tốc độ và đầy sức hút trong vài trận gần đây. HLV Erik ten Hag đã phải đưa ra một sự lựa chọn khó khăn, nhưng ông nhận được sự ủng hộ từ chính cổ động viên nhà. Bằng chứng là không ai còn hô vang tên Ronaldo trên khán đài ở trận gặp Chelsea, khi tiền đạo 37 tuổi bị đẩy xuống đội U21. Phải chăng đã đến lúc HLV Santos nên học theo Ten Hag để hướng tới thành tích chung của tập thể. Xin nhắc lại rằng đội hình của tuyển Bồ Đào Nha dự World Cup 2022 không hề yếu, thậm chí rất mạnh với sự đồng đều ở cả 3 tuyến. 

Tại hàng thủ, "Brazil châu Âu" giờ có Joao Cancelo, Ruben Dias, Danilo Pereira và Nuno Mendes. Ở tuyến giữa, họ sở hữu Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Vitinha, Ruben Neves, William Carvalho... Còn trên hàng công, như đã đề cập phía trên, Bồ Đào Nha cũng dư thừa các ngôi sao tấn công sáng giá. Thứ Seleccao cần lúc này là tránh phụ thuộc vào một ngôi sao cụ thể kiểu Ronaldo. Sức mạnh của họ sẽ được phát huy tối đa nếu tất cả cùng hòa chung một nhịp. Vào đầu tháng 11 tới, tuyển Bồ Đào Nha sẽ chốt danh sách dự World Cup 2022, và hãy chờ xem điều gì xảy ra với Ronaldo.

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Xem thêm
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x