Ở trận đấu nói trên với Israel, Na Uy đã dễ dàng thu về 3 điểm nhờ cú hat-trick của tiền đạo Erling Haaland cùng 2 pha phản lưới nhà của cầu thủ đội khách. Tỷ số đáng ra còn có thể đậm hơn, nếu chân sút thuộc biên chế CLB Man City không bỏ lỡ quả 11m ngay đầu trận.
Điều đáng nói ở đây là trước và trong khi trận đấu đang diễn ra, nhiều CĐV đội chủ nhà đã căng biểu ngữ và hô vang khẩu hiệu chống lại Israel. Họ kêu gọi chính phủ Israel vì nhân đạo mà hãy ngừng xung đột với Palestine, cướp đi sinh mạng của nhiều người dân, trong đó có trẻ em và phụ nữ.
Tuy thông điệp của các fan Na Uy không mang tính chất thù địch, nhưng lại khiến cho đội bóng của Haaland vướng vào rắc rối. Lý do là bởi theo quy định của FIFA, các đội chủ nhà không được phép để khán giả mang khẩu hiệu, biểu ngữ, biểu tượng hoặc có hành vi mang tính chính trị, tư tưởng, xúc phạm hoặc phân biệt đối xử vào sân.
Nếu phát hiện ra có bên vi phạm thì ủy ban kỷ luật của FIFA sẽ vào cuộc và đưa ra hình thức kỷ luật thích đáng. Các hình phạt có thể bao gồm yêu cầu nộp tiền, đóng cửa sân vận động và thậm chí là hủy bỏ kết quả trận đấu trong những trường hợp nghiêm trọng nhất.