Người Anh cảnh giác với luật lệ ở Qatar

KỲ LÂM
Từ 17:28 ngày 11-11-2022
Kế hoạch tổ chức World Cup 2022 trong vòng thép của Qatar có sử dụng các đội chống bạo động của Thổ Nhĩ Kỳ đã khiến những nước có lực lượng CĐV nổi tiếng hung hãn như Anh phải thay đổi kế hoạch của mình. Thay vì cử đội chống hooligan sang giúp nước chủ nhà thì họ gửi nhân viên an ninh đi bảo vệ CĐV.

Mối nguy an ninh của các CĐV Anh

Các chuyên gia phát hiện rắc rối của nước Anh sẽ lần đầu tiên đi ra nước ngoài cùng với 15 sĩ quan chuyên trách, giúp "làm dịu mọi thứ" thay vì thực thi. Cảnh sát Anh tin rằng nguy cơ chính mà 5.000 CĐV Anh và Xứ Wales đến Doha phải đối mặt là vô tình vi phạm luật địa phương hơn là gây rắc rối.

Việc hôn hít nơi công cộng - ví dụ như ở một quốc gia vẫn bị cấm thể hiện đồng tính một cách công khai - là một trong những vấn đề mà các bộ ngoại giao khuyến cáo công dân nước mình nên thận trọng. Thế nên, sự xuất hiện của các chuyên gia này là rất quan trọng.

Để phục vụ World Cup 2022, Qatar đã thuê các lực lượng an ninh từ Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan. Thổ Nhĩ Kỳ đang cử khoảng 3.000 sĩ quan chống bạo động đến hỗ trợ kỳ World Cup này. Bất chấp một số cuộc đụng độ lịch sử giữa cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ và CĐV Anh tại các trận đấu ở châu Âu, du khách dự World Cup đã được thông báo rằng họ không nên lo lắng quá mức.  

Mark Roberts, người đứng đầu cơ quan an ninh bóng đá Vương quốc Anh cho biết: “Vấn đề thường bắt đầu từ NHM và cách họ cư xử với nhau. Sau đó, cảnh sát mới ra tay. Tôi tin rằng CĐV Anh và Xứ Wales sẽ không tìm kiếm rắc rối nhất là ở một môi trường an ninh đặc biệt như Qatar”.

Roberts nói rằng các sĩ quan tham gia sẽ hoạt động như một "bộ đệm" cho CĐV. Các sĩ quan giàu kinh nghiệm có mặt để nói chuyện với CĐV và giảm tình huống leo thang nếu họ tin rằng "có nguy cơ có thể vượt quá mốc".

Khoảng 3.000 đến 4.000 CĐV Anh dự kiến sẽ đến Qatar để tham dự vòng bảng, với con số sẽ tăng lên nếu Tam Sư lọt vào vòng loại trực tiếp. Khoảng 2.000 đến 3.000 CĐV Xứ Wales cũng dự kiến sẽ bay đến Doha.  

Trong quá khứ, đã có 3 vụ bắt giữ trong số hơn 5.000 CĐV Anh đến Nga dự World Cup 2018, 15 vụ bắt giữ 4 năm trước đó ở Brazil khi hơn 9.000 CĐV đến đây. World Cup 2010 chứng kiến 7 vụ bắt giữ trong số hơn 14.000 CĐV Anh tại Nam Phi.

Lực lượng an ninh Pakistan sang Qatar tác nghiệp

Nạn nhân của phe vé World Cup

Công ty an ninh mạng NordVPN hiện đã cảnh báo NHM rằng họ có nguy cơ bị hành cho ra trò bằng cách mua vé bất hợp pháp trên các trang web bán lại. Công ty tuyên bố một vé 65 bảng cho Anh gặp Iran vào ngày 21 tháng 11 đã được niêm yết trên trang Stubhub với giá 9.200 bảng, tức là bị thổi giá lên 140 lần. Những trang như StubHub, Viagogo, Ticombo và Sports Events 365 đều được cho là đang phe vé bất chấp lệnh cấm bán lại trái phép của FIFA.

"Các trận đấu của ĐT Anh đang có nhu cầu rất lớn trên các nền tảng này, với hầu hết vé được bán với giá vài nghìn bảng và đắt nhất được liệt kê với giá gấp hơn 140 lần mệnh giá của chúng, thạm chí vé trận chung kết đã được rao với giá 18,397 bảng", NordVPN nói.

FIFA, tuy nhiên, đã cảnh báo vé từ các trang web trái phép sẽ không được chấp nhận. Trong các điều khoản và điều kiện của mình, FIFA tuyên bố: “Vé được bán từ bất kỳ nguồn nào không được FIFA ủy quyền rõ ràng đều không hợp lệ và sẽ không được chấp nhận”.

Lưu trú và quy định về rượu tại World Cup 2022

Người Anh kỳ vọng rằng họ sẽ chỉ tốn khoảng 7000 bảng nếu Tam Sư lọt vào đến trận chung kết World Cup trong khi họ chỉ tiêu khoảng 1000 bảng tại Nga 4 năm trước. Vấn đề đau đầu chính đối với NHM chính là các quy định nghiêm ngặt về chỗ ở, theo đó những du khách đến Doha phải đặt chỗ ở qua một cổng thông tin sau khi nhận được vé. Giá các phòng rẻ nhất qua hệ thống là 160 bảng/đêm.

Tuy nhiên, Qatar cho biết trong một cuộc họp báo gần đây rằng lượng phòng dự trữ vẫn đang được cung cấp - với hơn 30.000 phòng được giải phóng trong một tuần. "Chúng tôi đã dành rất nhiều chỗ ở cho NHM lựa chọn - bao gồm khách sạn, tàu du lịch, căn hộ, biệt thự, cabin hoặc lều trong Fan Zone. Các căn hộ và biệt thự nghỉ dưỡng rẻ nhất có giá chỉ từ 80 đô la một phòng 2 giường/đêm. NHM cũng sẽ có thể thử chỗ ở độc đáo như trên tàu du lịch - với giá chỉ từ 175 USD/đêm”.

Còn về vấn đề bia rượu, người đứng đầu World Cup Qatar, Nasser Al Khater, đã xác nhận việc các CĐV say xỉn sẽ được đưa đến một khu vực chờ tỉnh táo trở lại nếu họ có thể gây ra nguy hiểm. “Chúng tôi có những kế hoạch giúp mọi người có thể tỉnh táo nếu đã uống quá mức. Đó là nơi để đảm bảo rằng họ giữ an toàn cho bản thân, không gây hại cho bất kỳ ai khác”.

Độ tuổi uống rượu hợp pháp ở Qatar là 21 tuổi. Tại đất nước này, rượu chỉ được bán ở một số cơ sở được cấp phép đặc biệt. Bia sẽ được uống tại các SVĐ từ 3 giờ trước trận đấu và 1 giờ sau trận đấu nhưng không được bán/sử dụng trong trận đấu. Nếu không đến sân, CĐV thèm bia có thể uống ở 2 nơi:  

• Tại sân khấu lễ hội Arcadia (địa điểm TBC), nơi phục vụ rượu từ 10 giờ sáng đến 5 giờ sáng
• Tại các fanzones chính thức dọc theo bờ biển Corniche, nơi rượu sẽ được phục vụ từ 6:30 chiều đến 1 giờ sáng.

Bia chai ở Doha thường có giá từ 12 đến 15 bảng, với quốc gia Hồi giáo đã thêm thuế tội lỗi đối với rượu. Nhập khẩu rượu vào Qatar qua đường miễn thuế bị cấm. Rượu thường chỉ được cung cấp cho khách du lịch trên 21 tuổi tại các nhà hàng và quán bar được cấp phép.  

Say rượu ở nơi công cộng sẽ vẫn là một tội hình sự mà chính quyền địa phương tuyên bố họ sẽ không khoan nhượng. Cũng không có sự khoan nhượng đối với các tội danh liên quan đến ma túy, các hình phạt từ phạt nặng đến án tù dài trong khi, đối với hành vi nhập khẩu, hình phạt tử hình vẫn được quy định trong bộ luật hình sự.

Rượu bia vẫn sẽ là vấn đề nan giải của CĐV dự World Cup 2022

Nhiệt độ và các vấn đề khác của World Cup 2022

Lần đầu tiên trong lịch sử giải đấu, World Cup không diễn ra vào mùa hè. Nhiệt độ trung bình ở Qatar vào tháng 11 và tháng 12 nằm trong khoảng từ mức cao nhất vào ban ngày là 29 độ C đến mức thấp nhất vào ban đêm là 19 độ C. Cả 8 SVĐ đều có máy lạnh chạy bằng năng lượng mặt trời.  

Qatar đã tăng gấp đôi chế độ kiểm tra Covid cho vòng chung kết World Cup vào tháng 11 với tất cả mọi người buộc phải kiểm tra trước khi nhập cảnh, và các cầu thủ và quan chức đội bóng được yêu cầu xét nghiệm âm tính Covid hai ngày một lần.  

CĐV tại vòng chung kết World Cup và tất cả du khách đến Qatar tham dự giải đấu sẽ phải tải ứng dụng Ehteraz của chính phủ xuống điện thoại khi đến Doha. Họ sẽ bị yêu cầu chứng minh tình trạng âm tính để vào các tòa nhà công cộng và SVĐ.  

Điều đó có nghĩa là khách truy cập sẽ cần ít nhất ba ứng dụng để xem thi đấu và sử dụng phương tiện giao thông. Cũng như Ehteraz, ban tổ chức sẽ yêu cầu du khách tải ứng dụng Hayya, thứ sẽ có tác dụng như thị thực nhập cảnh, thẻ căn cước, giúp du khách được điều trị y tế miễn phí nếu được yêu cầu và cũng cho phép họ sử dụng miễn phí các phương tiện giao thông công cộng bao gồm cả tàu điện ngầm mới xây dựng ở Doha. Ngoài ra, sẽ có một ứng dụng FIFA để quản lý vé vào sân. 

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Xem thêm
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x