Hà Lan

Xuyên suốt chiều dài lịch sử, tuyển Hà Lan đã có 11 lần góp mặt ở các VCK World Cup. Đáng chú ý, họ có 3 lần giành vị trí á quân, lần lượt vào các năm 1974, 1978 và 2010. Ngoài ra, Hà Lan cũng luôn vượt qua vòng bảng ở mỗi kỳ World Cup tham dự, cho thấy họ thi đấu tốt như thế nào trong chặng đường đầu tiên ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Tại kỳ World Cup gần nhất vào năm 2022, Hà Lan dừng bước ở tứ kết sau khi thất bại dưới tay Argentina - nhà vô địch sau đó. Rơi vào bảng đấu có thể nói là "khá xương" ở kỳ World Cup 2026, Hà Lan sẽ phải tính toán rất kỹ, đặc biệt là trận gặp Nhật Bản. Thụy Điển cũng sẽ là đối thủ mà Hà Lan "không ưa" cho lắm. Nếu chơi đúng sức, Hà Lan hoàn toàn có thể đi tiếp với vị trí nhất bảng.
Nhật Bản
Đội tuyển Nhật Bản đã chính thức giành vé dự VCK World Cup 2026 vào tháng 3/2025, trở thành đội đầu tiên (không tính chủ nhà) vượt qua vòng loại. Đội tuyển Nhật Bản là thế lực hàng đầu châu Á với thành tích 8 lần liên tiếp dự World Cup (từ 1998 đến 2026). Thành tích tốt nhất của "Samurai xanh" là lọt vào vòng 16 đội (vòng 1/8) tại các kỳ 2002, 2010, 2018 và 2022. Họ nổi tiếng với lối chơi kỷ luật và các chiến thắng chấn động trước Đức hay Tây Ban Nha. Với dàn hảo thủ đang chinh chiến ở châu Âu cùng lối đá khoa học, Nhật Bản rõ ràng là chẳng ngán bất kỳ đối thủ nào. Xét tổng thể, Nhật Bản chính là đối thủ lớn nhất cạnh tranh vị trí đầu bảng với Hà Lan.
Thụy Điển

Thụy Điển đã tạo nên một hành trình "điên rồ" và lạ lùng nhất lịch sử khi giành vé dự World Cup 2026 dù không thắng bất kỳ trận nào tại bảng B vòng loại châu Âu. Họ xếp cuối bảng với chỉ 2 điểm (0 thắng, 2 hòa, 6 thua) nhưng vẫn lọt vào play-off và thắng Ba Lan để đến World Cup. Nếu xét từng cá nhân và giá trị chuyển nhượng cầu thủ, rất ít đội có thể so bì với Thụy Điển, kể cả Nhật Bản, Hà Lan hay Brazil, Bồ Đào Nha...Đơn giản bởi lúc này, Thụy Điển có trong tay dàn hỏa lực đáng sợ với Isak (khiến Liverpool tốn 120 triệu bảng mùa từ Newcastle), Gyokeres (gia nhập Arsenal với giá 60 triệu bảng) hay Elanga (từ Nottingham đến Newcastle với giá 55 triệu bảng)....nhưng như đã phân tích, họ vẫn chưa phải là tập thể mạnh. Đó sẽ là bài toán mà HLV Graham Potter cần phải xử lý. Nếu có thể kết hợp các ngôi sao này thành một thể thống nhất, Thụy Điển sẽ rất đáng gờm và ngược lại.
Tunisia

Đội tuyển có biệt danh "Đại bàng Carthage" khép lại vòng loại với thành tích thắng 9, hòa 1 sau 10 trận, ghi được 22 bàn và đặc biệt không để thủng lưới bàn nào. Họ là một trong hai đội làm được điều này, cùng với Bờ Biển Ngà. Trong lịch sử, Tunisia đã có 7 lần tham dự VCK World Cup (1978, 1998, 2002, 2006, 2018, 2022, 2026). Tuy nhiên, "Đại bàng Carthage" chưa bao giờ vượt qua vòng bảng trong 6 lần dự giải trước đó. Rơi vào bảng đấu khó, Tunisia chỉ có thể nỗ lực từng trận.











