Đầu tiên, ĐT Anh có từ 3 cầu thủ trở lên ghi bàn thắng đầu tiên trong cùng một trận đấu chỉ lần thứ ba kể từ sau chức vô địch World Cup 1966.
Đó là trận gặp Xứ Wales vào tháng 10/2020 với 3 người lần đầu ghi bàn là Ings, Coady, và Calvert-Lewin. Tới tháng 11/2024, ở trận gặp CH Ireland, Tam sư cũng có những cầu thủ lần đầu ghi bàn là Gordon, Gallagher, Harwood-Bellis và Bowen. Ở trận thắng Serbia, 3 cầu thủ lần đầu ghi bàn cho ĐT Anh là Madueke, Konsa và Guehi.
Trận đấu hôm nay mới là lần thứ ba có hai cầu thủ tuyển Anh ghi bàn trong cùng một trận đấu với họ bắt đầu bằng chữ K (Kane và Konsa), bên cạnh Ray Kennedy và Kevin Keegan (tháng 3/1977 vs Luxembourg) cùng với Harry Kane và Michael Keane (tháng 3/2019 vs Montenegro).
Ngoài ra, Noni Madueke trở thành cầu thủ đầu tiên có đủ 5 nguyên âm trong tên mình ghi bàn cho tuyển Anh kể từ Paul Gascoigne vào lưới Moldova tháng 9/1997.
Trong khi đó, đội trưởng Harry Kane đã san bằng kỷ lục ghi bàn của Rooney sau khi lập công trong chiến thắng 5-0 trước Serbia. Ở tuổi 32, Kane đã ghi bàn trên sân khách trước 16 đối thủ khác nhau cho tuyển Anh, qua đó bắt kịp huyền thoại Rooney.
Cựu tiền đạo Tottenham hiện đã có 74 bàn sau 109 lần khoác áo "Tam Sư". Chân sút dày dạn kinh nghiệm, đang tận hưởng một trong những năm hay nhất sự nghiệp sau khi đoạt danh hiệu lớn đầu tiên cùng Bayern, đã ghi 5 bàn chỉ sau 6 trận cho tuyển trong năm 2025.
Một cầu thủ khác cũng ghi dấu ấn là Elliot Anderson Trong 2 trận gần nhất của ĐT Anh, Anderson dẫn đầu ở các chỉ số: Chuyền thành công (182), Chuyền vào 1/3 cuối sân (66), Chuyền hướng lên trên (48), Đoạt lại bóng (23), Thắng tranh chấp tay đôi (14), Thắng tranh chấp bóng bổng (7) và Tắc bóng (5).