Tite đã tái sinh Brazil như thế nào?

Vịnh San
Từ 06:17 ngày 13-06-2018
Kẻ thất bại ô nhục ở World Cup 2014 và khởi đầu vòng loại World Cup 2018 theo cách tồi tệ nhất, nay lại là ứng viên sáng giá nhất cho ngôi vô địch tại Nga mùa Hè này, làm thế nào Brazil có thể? HLV Tite chính là câu trả lời duy nhất.
Khi Tite được bổ nhiệm vào tháng 6/2016, Selecao đang khốn khổ ở vị trí thứ 6 ở vòng loại World Cup 2018 khu vực Nam Mỹ. Đó là một đội ngũ lộn xộn, khủng hoảng niềm tin và vẫn bị ám ảnh bởi thất bại 1-7 trước Đức tại bán kết World Cup 2014. Nhưng như một phép lạ, đội bóng đó bỗng nhiên lột xác, liên tiếp giành chiến thắng để 9 tháng sau, trở thành đội đầu tiên trên thế giới giành vé tới Nga. 
Có một người không bất ngờ với sự kiện này, là Luiz Felipe Scolari. “Việc Tite làm quá tốt chẳng khiến tôi ngạc nhiên, mặc dù dẫn dắt Brazil là công việc vô cùng khó khăn, nhưng ông ấy là một HLV xuất sắc. Luôn luôn như vậy”, Scolari nói. 

Kỳ lạ là Tite chưa bao giờ mong muốn theo đuổi nghiệp huấn luyện. Nó chỉ là quyết định cực chẳng đã bởi chấn thương ở tuổi 28 khiến ông không thể ra sân một lần nữa. Nhưng một khi dấn thân vào con đường này, Tite không ngừng học hỏi để trở thành người giỏi nhất. Đơn cử như mùa Hè 2014, ông dành thời gian tìm hiểu các chiến thuật mới nhất, đồng thời nghiền ngẫm trọn vẹn 64 trận World Cup 2014. Tất cả được Tite ghi chép đầy đủ trong cuốn sổ tay, bao gồm phân tích về sơ đồ 4-1-4-1 của Đức cũng như các phương án hóa giải nó.

“Tite thở cùng bóng đá và đam mê tìm tòi. Ông cũng nghiên cứu các HLV khác để lý giải tại sao họ có thể giành danh hiệu, hoặc cách họ tinh chỉnh chiến thuật”, Gilmar Veloz, người đại diện của Tite cho biết. Trong thời gian gần đây, chiến lược gia 57 tuổi thiết lập mối quan hệ gần gũi với Pep Guardiola và chịu ảnh hưởng không ít từ HLV của Man City. “Họ rất giống nhau, đều chú trọng cường độ, hệ thống và pressing”, tiền đạo trẻ Gabriel Jesus nói về hai ông thầy. 

Danh tiếng của Tite ít được biết đến bên ngoài Brazil, nhưng ở trong nước, tài năng của ông đã được thừa nhận thông qua 13 danh hiệu lớn nhỏ, bao gồm Copa Libertadores và FIFA Club World Cup 2012. Ông có đủ kinh nghiệm và uy tín để quản lý dàn sao ở Selecao, để bây giờ, Marcelo thậm chí tuyên bố, “sẵn sàng giết người vì Tite”. Khả năng thu phục nhân tâm giúp Tite thoải mái triển khai triết lý của mình, đồng thời thúc đẩy các cầu thủ nỗ lực hết mình vì mục tiêu chung.


Sau 2 năm đi cùng Tite, Brazil là một tập thể mạnh mẽ, vừa chắc chắn trong phòng ngự vừa đảm bảo sự bùng nổ và sáng tạo khi tấn công. Sự cân bằng được thiết lập nhờ sự hiện diện của Casemiro và Paulinho, trong khi bài toán “số 9” cũng được giải khi Tite đặt niềm tin vào Jesus. Vấn nạn phụ thuộc Neymar cũng không còn nặng nề như trước bởi 3 trận gần nhất mà Brazil không có ngôi sao 27 tuổi, Selecao vẫn giành chiến thắng. Trong số đó có trận đánh bại Đức 1-0 ngay trên đất khách, qua đó rũ bỏ bóng ma về thất bại tủi hổ năm 2014. 

Bây giờ ở xứ Samba, người ta chỉ nói tới những điều tích cực và tất cả đều thống nhất rằng, lựa chọn Tite là điều đúng đắn nhất mà LĐBĐ Brazil đã làm trong nhiều năm trở lại đây.
Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x