Trận Brazil vs Argentina bị hoãn: Trò hề khiến bóng đá Nam Mỹ thêm hổ thẹn

Trung Nghĩa
Từ 09:51 ngày 06-09-2021
Trận đấu Brazil vs Argentina đã bị hoãn vì các cầu thủ của Albiceleste không tuân thủ theo các quy định phòng chống dịch bệnh. Đây là một sự cố hy hữu càng khiến cho bóng đá Nam Mỹ thêm hổ thẹn.

Trận Siêu kinh điển Nam Mỹ ở vòng loại World Cup 2022 giữa Brazil và Argentina đã trở thành trò hề chỉ 5 phút sau khi trọng tài nổi còi bắt đầu. Một cảnh sát và nhân viên y tế đã lao vào sân Arena Corinthians để buộc trọng tài phải dừng trận đấu và giữ lại 4 cầu thủ Argentina là thủ môn Emiliano Martinez, tiền vệ Emiliano Buendia, Giovani Lo Celso và hậu vệ Cristian Romero. 

Lý do phía Brazil đưa ra là do 4 cầu thủ nói trên (đang thi đấu ở Giải ngoại hạng Anh) đã có hành động gian dối khi khai báo y tế. Họ buộc Argentina loại 4 cầu thủ này để trục xuất họ trở về nước.

Không có gì ngạc nhiên khi việc các thành viên của cơ quan y tế của Brazil bất ngờ ập vào sân đã gây ra sự bức xúc lớn với các vị khách dẫn đến sự hỗn loạn ở trên sân. Nhiều thành viên của ĐT Argentina thậm chí suýt ẩu đả khi không hài lòng với cách hành xử của cơ quan chức năng Brazil. Sau một hồi tranh cãi, Messi đã dẫn các cầu thủ Argentina đi vào đường hầm và từ chối tiếp tục thi đấu.

Theo tường thuật của kênh truyền hình TV Globo, HLV ĐT Brazil và Neymar đã tiến đến nói chuyện với HLV Lionel Scaloni của ĐT Argentina cùng đội trưởng Messi để thuyết phục họ. Nhưng Messi không đồng ý.

Trong cuộc nói chuyện này, Messi tỏ ra khá tức giận cho biết: "Chúng tôi đã ở đây được ba ngày, các cầu thủ đã được phép tập luyện. Chúng tôi chờ đợi để chơi trận đấu. Tại sao họ (cảnh sát Brazil) lại không thông báo trước đó? Đây là một mớ hỗn độn, chúng tôi nghỉ!".

HLV Scaloni cũng tức giận nói về quyết định cho các cầu thủ nghỉ thi đấu: "Tôi muốn người dân Argentina biết tôi (với tư cách là huấn luyện viên) phải bảo vệ các cầu thủ của mình. Chúng tôi không thể thi đấu trong trường hợp như thế này".

Nhân viên y tế Brazil lao vào sân để bắt cầu thủ Argentina gây ra màn ẩu đả. Messi và các đồng đội kiên quyết không vào sân đá tiếp

Báo chí thế giới đã gọi đây là "scandal điên rồ", còn Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) sẽ mở cuộc điều tra trước khi có hình thức xử lý cụ thể. Đây là một sự cố vô cùng đáng trách cho tất cả các bên liên quan, một thảm họa trong khâu tổ chức và một vết đen khiến cho bóng đá Nam Mỹ thêm một lần nữa phải muối mặt.

Thật vô ích nếu chỉ tìm ra một thủ phạm gây ra những cảnh đáng xấu hổ này. Tất cả các bên liên quan đều phải chịu trách nhiệm về việc khiến vòng loại World Cup này trở nên tồi tệ.

4 cầu thủ Emiliano Martinez, Emiliano Buendia, Cristian Romero và Giovani Lo Celso bị cáo buộc vi phạm quy địch phòng chống dịch bệnh nhưng các quan chức của Albiceleste đã phủ nhận những cáo buộc này.

Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Argentina, Claudio Tapia, cũng hết sức giận dữ tuyên bố: "Những gì xảy ra ngày hôm nay là một hình ảnh rất xấu. 4 người vào làm gián đoạn trận đấu và Liên đoàn Bóng đá Nam Mỹ yêu cầu các cầu thủ trở lại phòng thay đồ.

Bạn không thể nói bất kỳ lời dối trá nào ở đây vì có luật y tế hẳn hoi. Theo đó, tất cả các giải đấu Nam Mỹ được tổ chức, các cơ quan y tế của mỗi quốc gia đã thông qua một quy trình mà chúng tôi đã và đang hoàn toàn tuân thủ".

Tuy nhiên, nếu thông tin này là chính xác, 4 cầu thủ trên cùng với LĐBĐ Argentina sẽ bị chỉ trích nặng nề vì hành động vô trách nhiệm và cần bị trừng phạt một cách thích đáng.

Trận Siêu kinh điển Nam Mỹ với sự góp mặt của nhiều ngôi sao hàng đầu thế giới đã bị hoãn một cách đáng xấu hổ

Nhưng việc xử lý vấn đề của các nhà chức trách Brazil cũng chẳng xác đáng. Chỉ 2 giờ trước khi trận đấu bắt đầu, cơ quan quản lý Y tế Brazil (ANVISA) đã đưa ra tuyên bố về việc 4 cầu thủ Argentina có dấu hiệu vi phạm. Và họ vẫn được phép đến sân Arena Corinthians cùng với phần còn lại của ĐT Argentina. Cảnh sát Sao Paulo cũng nhận được thông báo nhưng lại hành động quá muộn.

Trưởng phòng ANVISA, Antonio Barra Torres, chia sẻ với Globo: "Chúng tôi đã gọi cho Cảnh sát Liên bang. Họ đã cử người đến khách sạn nhưng các cầu thủ Argentina đã di chuyển đến sân vận động. Phần còn lại là những gì các bạn thấy".

Cảnh sát Brazil đã cho thấy sự yếu kém và chậm chạp trong khâu phối hợp và kiểm soát dịch bệnh, ít nhất là trong trường hợp này. Ngay cả Liên đoàn bóng đá Brazil, Argentina và COMMEBOl (LĐBĐ Nam Mỹ) cũng phải chịu trách nhiệm vì sự cố này. 

Một trận đấu có sự tham gia của những ngôi sao tầm cỡ như Messi, Neymar và nhiều cầu thủ bóng đá nổi tiếng nhất thế giới không nên nhuốm màu một cuộc ẩu đả và mang đến sự xấu hổ như vậy.

Các chính phủ, các đội tuyển quốc gia và các cơ quan quản lý nên làm việc cùng nhau, đặc biệt là trong trường hợp khẩn cấp về sức khỏe toàn cầu, để đảm bảo các sự kiện như vậy được diễn ra một cách an toàn.

Không quá khó để đồng ý rằng cảnh các cầu thủ bóng đá nhìn chằm chằm vào cảnh sát mặc quân phục có vũ trang ngay giữa trận đấu là điều không thể chấp nhận được trong bất kỳ kịch bản chính đáng nào. 

Hiện tại sau 7 vòng đấu, Brazil đang dẫn đầu bảng với 21 điểm, còn Argentina xếp thứ hai được 15 điểm. Vẫn chưa biết trận đấu có thể được đá lại vào khi nào, Brazil có thể bị xử thua hay không hoặc ai sẽ bị trừng phạt.

Hiện tại, đây là một trong những ngày đen tối nhất của bóng đá Nam Mỹ. Việc đổ lỗi của các bên đã góp phần làm cho ngày hội bóng đá trở thành một thảm họa không thể cứu vãn được.

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x