World Cup 2026 của những người 'du canh du cư'

02 giờ trước
Quốc tịch trong bóng đá ngày càng phức tạp và tầm ảnh hưởng của các cầu thủ đến từ cộng đồng người nước ngoài chưa bao giờ cao như World Cup 2026. Michael Olise là một ví dụ. Anh đã kiến tạo 7 bàn thắng cho ĐT Pháp, 1 trong 4 quốc gia mà anh đủ điều kiện khoác áo ĐTQG, nhưng không phải là quốc gia nơi anh sinh ra.

Olise đã kiến tạo 7 bàn thắng cho ĐT Pháp, 1 trong 4 quốc gia mà anh đủ điều kiện khoác áo ĐTQG, nhưng không phải là quốc gia nơi anh sinh ra

Ảnh hưởng của các cầu thủ đến từ cộng đồng người Pháp ở nước ngoài chưa bao giờ cao như thế. 4 năm trước, 16,5% cầu thủ tham dự World Cup 2022 sinh ra ở các quốc gia khác với quốc gia mà họ thi đấu. Con số này tăng 5,1% so với năm 2018 và là mức cao nhất trước đó của giải đấu. 

Nhưng giờ đây, gần 1/4 (23,6%) trong số 1.248 cầu thủ được triệu tập vào các ĐTQG năm nay được lựa chọn bởi các quốc gia khác với nơi sinh của họ. Tỷ lệ này nhìn chung vẫn ổn định đối với đóng góp của các cầu thủ này về số phút thi đấu, số pha kiến tạo và số bàn thắng. Trong một giải đấu gồm 48 đội, 104 trận đấu, đây là những con số rất lớn.

Có 70 bàn thắng được ghi hoặc kiến tạo bởi các cầu thủ sinh ra ở các quốc gia khác với màu cờ trên áo đấu của họ. Hãy nhớ, 6/8 kỳ World Cup đầu chỉ có tổng cộng không quá 89 bàn thắng, bất kể cầu thủ đó sinh ra ở quốc gia mà họ đại diện hay không.

Cả 3 nước chủ nhà đều chứng kiến những cầu thủ sinh ra ngoài biên giới của họ đóng góp đáng kể. Julian Quinones, người gốc Colombia, đã ghi bàn thắng đầu tiên của giải đấu trong chiến thắng 2-0 của Mexico trước Nam Phi. Anh ghi bàn trong 3 trận đấu khác, bao gồm cả 2 trận loại trực tiếp.

Julian Quinones, người gốc Colombia, đã ghi bàn thắng đầu tiên của giải đấu trong chiến thắng 2-0 của Mexico trước Nam Phi

Malik Tillman đã ghi 2 bàn thắng và có 1 pha kiến tạo cho ĐT Mỹ. Khi anh được thay thế sau khi kiến tạo một bàn thắng vào lưới Paraguay bởi Gio Reyna (sau đó cũng ghi bàn), điều đó có nghĩa là một cầu thủ sinh ra ở Đức đã được thay thế bởi một cầu thủ sinh ra ở Anh. 

Ngược lại, các cầu thủ sinh ra ở Mỹ đã giúp đỡ hàng xóm Canada. Jonathan David chào đời ở Mỹ nhưng đã trở thành người hùng của Canada bằng cách ghi hat-trick trong chiến thắng World Cup đầu tiên trong lịch sử của mình. Tổng cộng có 12 cầu thủ sinh ra ở 1 trong 2 quốc gia đồng chủ nhà nhưng lại khoác áo quốc gia khác.

Tuy nhiên, không gì không thể sánh bằng Pháp. Có 74 cầu thủ tại World Cup này sinh ra ở Pháp mà không có tên trong danh sách của Didier Deschamps. Ngược lại, ĐT Curacao lại là bên hưởng lợi số 1 với 25/26 cầu thủ sinh ra ở Hà Lan.

Có 140 sự kết hợp giữa nơi sinh và ĐTQG, cho thấy biên giới quốc gia ngày càng bị xóa nhòa. Thậm chí còn có cả anh em ruột phục vụ 2 ĐTQG khác nhau. Nico Williams kiến tạo bàn thắng quyết định trong trận chung kết cho quê hương Tây Ban Nha, còn người anh trai Inaki chỉ cùng Ghana vào vòng 1/16.

ĐT Ghana được lợi từ bàn thắng của Derrick Luckassen, hậu vệ sinh ra ở Amsterdam, người có anh trai cùng cha khác mẹ là Brian Brobbey của ĐT Hà Lan. Anh em nhà Doue sinh ra ở Angers, Pháp, nhưng trong khi Desire thi đấu cho Pháp thì Guela khoác áo Bờ Biển Ngà. 

KỲ LÂM • 02 giờ trước

Bài viết hay? Ấn để tương tác

Bình luận