
Renard ký hợp đồng có thời hạn đến hết World Cup 2026 và sẽ lập tức tiếp quản đội bóng trong hai trận còn lại ở vòng bảng của Tunisia gặp Nhật Bản vào ngày 20/6 và Hà Lan vào ngày 25/6. Trong thông báo chính thức, LĐBĐ Tunisia (FTF) cho biết đôi bên sẽ tiếp tục đàm phán về khả năng hợp tác lâu dài sau khi giải đấu kết thúc.
Thực tế, việc Tunisia lựa chọn Renard không phải điều bất ngờ. Nhà cầm quân 57 tuổi là một trong những chuyên gia bóng đá đội tuyển giàu kinh nghiệm nhất thế giới hiện nay. Ông từng dẫn dắt Morocco dự World Cup 2018, giúp Saudi Arabia tạo nên cú sốc lớn nhất World Cup 2022 khi đánh bại Argentina ở vòng bảng, đồng thời dẫn dắt tuyển nữ Pháp vào tứ kết World Cup nữ 2023.
Danh tiếng của Renard được xây dựng chủ yếu ở châu Phi. Ông từng vô địch CAN cùng Zambia năm 2012 và Bờ Biển Ngà năm 2015, thành tích chưa có nhiều HLV nào làm được. Đáng chú ý, Renard từng có thời gian ngắn làm việc ở V.League khi dẫn dắt CLB Nam Định năm 2004.

Trong khi đó, HLV bị sa thải, Lamouchi, chỉ mới tiếp quản Tunisia được 5 tháng sau khi thay thế Sami Trabelsi. Thành tích của ông khá nghèo nàn khi chỉ thắng 1/5 trận dẫn dắt Tunisia, đó là chiến thắng giao hữu 1-0 trước Haiti hồi tháng 3.
Đây cũng không phải lần đầu Tunisia sa thải HLV ngay giữa World Cup. Năm 1998, HLV Henryk Kasperczak mất việc sau hai thất bại liên tiếp trước Anh và Colombia. Khi ấy, trợ lý Ali Selmi được đôn lên tạm quyền cho trận cuối vòng bảng gặp Romania.
Với Herve Renard trên băng ghế chỉ đạo, Tunisia hy vọng sẽ tạo nên cuộc lột xác trong hai lượt trận còn lại. Dù cơ hội đi tiếp đã trở nên rất khó khăn sau thất bại 1-5 trước Thụy Điển, đội bóng Bắc Phi vẫn còn cơ hội tránh một kỳ World Cup thất vọng nữa và hướng tới mục tiêu lần đầu tiên vượt qua vòng bảng trong lịch sử.











