Tương lai nào cho đội tuyển Đức hậu World Cup 2022?

Đỗ Trung
Từ 12:07 ngày 02-12-2022
Từ vị thế là ứng viên cho chức vô địch, tuyển Đức lần thứ hai liên tiếp ngậm ngùi rời sân chơi World Cup trong cay đắng. Die Mannschaft đã được kỳ vọng rất nhiều ở giải đấu tại Qatar, nhưng rốt cuộc thầy trò Hansi Flick vẫn chưa thể tìm ra công thức chiến thắng.

Tháng 5/2021, Flick được LĐBĐ Đức bổ nhiệm làm HLV trưởng đội tuyển quốc gia thế chỗ Joachim Low. Chẳng cần mất nhiều thời gian, "Cỗ xe tăng" dưới thời chiến lược gia 57 tuổi đã có nhiều sự đổi khác về diện mạo lẫn lối chơi. Đức thắng liền 8 trận dưới thời Flick, trong đó 7 chiến thắng tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Âu (trận còn lại là giao hữu trước Israel). Ở giai đoạn thăng hoa ấy, Die Mannschaft xé lưới đối phương tới 33 lần, một hiệu suất làm bàn khủng khiếp và chỉ nhận vỏn vẹn 2 bàn thua.

Tuy nhiên, kể từ sau khi bị Hà Lan cắt chuỗi mạch thắng ở trận giao hữu hồi tháng 5/2022 (hòa 1-1), Đức bắt đầu chững lại. Từ đó đến nay họ đã thi đấu 10 trận song chỉ thắng 3, lần lượt trước Italia (Nations League), Oman (giao hữu) và Costa Rica (vòng bảng World Cup 2022). Còn lại, Đức thua 2 và hòa 5. Thoạt nhìn, tuyển Đức dưới trướng Flick sở hữu tỷ lệ không thua khá cao, nhưng kết quả thì ai cũng thấy khi "Cỗ xe tăng" đã sớm phải nói lời chia tay VCK World Cup 2022 ngay sau vòng bảng. 

Đức đã có khởi đầu như mơ thời Flick, song theo thời gian, cựu thuyền trưởng Bayern vẫn chưa thể tìm ra công thức chiến thắng cho đội nhà. Vấn đề có lẽ nằm ở việc Đức gặp khó trong khâu kết hợp tâm lý cổ điển của mình với phong cách bóng đá hiện đại đòi hỏi phải liên tục thi đấu ở cường độ cao. 

Nhìn chung, mọi bộ phận của "cỗ máy" luôn phải hoạt động 100%. Trước Costa Rica, Đức hoàn toàn áp đảo trong những phút đầu tiên nhưng chỉ ghi được 1 bàn thắng. Trong khi đó, đại diện Nam Mỹ có bàn gỡ ở hiệp 2 rồi vươn lên dẫn ngược chỉ trong 12 phút hỗn loạn. Flick đã rút Ilkay Gundogan và Leon Goretzka khỏi sân với nỗ lực tạo ra thêm sức mạnh tấn công. Đổi lại, hàng tiền vệ mỏng manh khiến Đức dễ bị dính những đòn phản công.

Đức lần thứ 2 liên tiếp chia tay World Cup từ vòng bảng

Đức vốn nổi tiếng là một đội tuyển bản lĩnh, lầm lì và không dễ bị chọc thủng lưới. Dù vậy, tại World Cup 2022, Die Mannschaft tỏ ra vô cùng mong manh và có cảm giác họ có thể phải vào lưới nhặt bóng bất kỳ lúc nào trong mỗi đợt lên bóng của đối thủ. Rõ ràng, HLV Flick chưa thể biến Đức thành một tập thể hùng mạnh như kỳ vọng, và việc đội tuyển sớm dừng bước ở giải đấu tại Qatar đã phản ánh đúng tình hình.

Thực tế, Đức đã mang tới World Cup 2022 một đội hình về lý thuyết là đẹp, khi kết hợp được kinh nghiệm lẫn sức trẻ. Tuy nhiên, cỗ máy này có vận hành trơn tru hay không lại là câu chuyện hoàn toàn khác. Giờ đây, những con dê tế thần sẽ được tìm kiếm. Flick có thể sẽ phải trả giá cho thất bại ê chề này bằng chính công việc của mình, bất chấp vẫn có những niềm tin nhất định vào vị chiến lược gia 57 tuổi. 

World Cup 2022 đã khép lại với người Đức. Tất cả sẽ được đúc rút để họ hướng tới mục tiêu mới, đó là VCK EURO 2024 trên sân nhà. Kai Havertz, Jamal Musiala, Youssoufa Moukoko hay Florian Wirtz đều sẽ là tương lai của Die Mannschaft, trong khi những "lão thần" như Thomas Muller, Manuel Neuer, Gundogan nhiều khả năng sẽ nói lời chia tay đội tuyển. Bóng đá Đức thường tự hào về sự điềm tĩnh của mình. Họ từ chối nhấn "nút báo động", thậm chí từ chối thừa nhận sự tồn tại của "nút báo động". Tuy nhiên, đã đến lúc Đức cần nhìn lại vấn đề để có bước chuẩn bị tốt nhất cho EURO 2024.

Lứa cầu thủ hiện tại của Đức không hề tệ, chỉ là họ đang thiếu phương hướng và mục tiêu trong một thời gian quá dài. Hi vọng trong thời gian tới, người hâm mộ sẽ được chứng kiến một đội tuyển Đức hoàn toàn khác, một "Cỗ xe tăng" thực sự từng khuynh đảo bóng đá thế giới.

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Xem thêm
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x