Tình huống gây chú ý diễn ra ở đầu hiệp 2 khi trọng tài người Hà Lan, Danny Makkelie rút thẻ vàng đối với Ream sau pha tranh chấp với Miguel Almiron bên phía Paraguay. Tuy nhiên, tổ VAR đã nhanh chóng can thiệp sau khi phát hiện dấu hiệu bất thường trong tình huống này.
Sau khi xem lại màn hình bên đường biên, trọng tài Makkelie xác định Ream thực tế không hề phạm lỗi. Thay vào đó, Almiron đã “ngã vờ”, khi không có tác động đáng kể từ Ream. Kết quả là thẻ vàng dành cho Ream bị hủy bỏ và Almiron mới là người phải nhận án phạt vì hành vi ăn vạ.
Đây là lần đầu tiên tại một kỳ World Cup, VAR được sử dụng theo quy định mới của IFAB nhằm sửa chữa các trường hợp trọng tài phạt nhầm cầu thủ. Luật này được thông qua trước World Cup 2026 và cho phép VAR can thiệp khi một cầu thủ bị nhận thẻ vàng hoặc thẻ đỏ do nhầm lẫn.

Quyết định trên có ý nghĩa không nhỏ đối với Ream. Nếu giữ nguyên thẻ vàng, đội trưởng tuyển Mỹ sẽ đối mặt nguy cơ bị treo giò ở vòng bảng nếu tiếp tục nhận thêm một thẻ khác trong các trận đấu tới.
Bản thân Ream cũng tạo thêm một cột mốc đáng nhớ khác trong trận đấu này khi trở thành cầu thủ lớn tuổi nhất từng ra sân cho đội tuyển Mỹ tại một kỳ World Cup. Ở tuổi 38, trung vệ của Charlotte FC tiếp tục là chỗ dựa kinh nghiệm cho tập thể trẻ trung của HLV Mauricio Pochettino.
Trận đấu khép lại với chiến thắng thuyết phục 4-1 dành cho Mỹ nhờ cú đúp của Folarin Balogun cùng các bàn thắng khác từ pha phản lưới của Damian Bobadilla và Gio Reyna. Kết quả này giúp đội chủ nhà có khởi đầu hoàn hảo trong hành trình chinh phục World Cup trên sân nhà.
Sự kiện liên quan đến Ream cũng cho thấy FIFA đang đẩy mạnh vai trò của công nghệ tại World Cup 2026. Với những thay đổi về quyền hạn của VAR, các quyết định gây tranh cãi có thể được xử lý chính xác hơn, qua đó giảm thiểu những sai sót từng khiến nhiều đội bóng và cầu thủ phải chịu thiệt thòi trong quá khứ.











