Vinh quang nào cho vị trí thủ môn số 3?

Đỗ Hiếu
Từ 10:38 ngày 13-06-2018
Việc một đội tuyển quốc gia điền tên thủ môn số 3 vào danh sách thi đấu không hoàn toàn xuất phát từ nguyện vọng của họ. Đó là một quy định của FIFA.

Điều 26.3 trong Điều lệ World Cup 2010 yêu cầu các đội tuyển dự World Cup không được đăng ký nhiều hơn 23 tuyển thủ, và phải có 3 thủ môn. Điều luật này gây tranh cãi vì vai trò của thủ môn số 3: Tại giải đấu chỉ có tối đa 7 trận, có nhất thiết phải sử dụng 3 thủ môn?

Phải trở lại World Cup 1994, để chứng kiến một đội tuyển sử dụng 3 thủ môn. Đó là Hy Lạp. Các đội còn lại là Pháp năm 1978, Bỉ năm 1982, và Tiệp Khắc (trước đây) năm 1982. Điểm chung của họ: Thay thủ môn chỉ là giải pháp bất đắc dĩ, khi các giải pháp trấn giữ khung thành tốt hơn bị chấn thương.

Không ai muốn thay thủ môn vào giữa trận. 24 đội ở World Cup 1990 chỉ sử dụng tổng cộng 27 thủ môn. 32 đội ở Pháp năm 1998, dùng 36 thủ môn. World Cup tổ chức lần đầu tiên năm 1930, nhưng phải 44 năm sau, mới chứng kiến đội đầu tiên thay thủ môn trong một trận đấu. Đó là Zaire, ở trận gặp Nam Tư (trước đây) năm 1974. Thủ môn Mwamba Kazadi của họ nhận 3 bàn thua sau 20 phút, bị thay ra bởi “người gác đền” có cái tên Tubilandu Dimbi. Kết cục là, anh này để lọt lưới thêm… 6 bàn nữa.

HLV gần nhất thể hiện sự khó xử với thủ môn số 3 là Didier Deschamps của Pháp. “Thủ môn số 3 là vị trí gần như không được thi đấu”, ông nói. “Không dễ dàng cho họ. Nhưng dù sao họ cũng quan trọng. Họ có thể cùng tập luyện, hỗ trợ cho đội bóng”.


Chỉ có 1% khả năng để thủ môn thứ 3 xuất trận. Đó là khi các HLV cần một quân bài bí ẩn, có khả năng xuất chúng nào đó. Chúng ta thấy điều này ở Hà Lan năm 2014, khi HLV Louis Van Gaal bất ngờ tung Tim Krul vào sân bắt 11m trong trận tứ kết với Costa Rica. Anh đẩy được 2 quả luân lưu, giúp Hà Lan thắng cuộc.

Sự xuất hiện của anh làm đảo lộn tính toán của Jose Pinto, HLV đội Costa Rica, người thừa nhận rằng đã nghiên cứu rất kỹ khả năng bắt phạt đền của.. thủ môn số 1 bên phía Hà Lan là Jasper Cillessen. Van Gaal không chỉ tạo ra bước ngoặt về chuyên môn mà còn tác động đến tâm lý  đối thủ. Sử dụng Tim Krul là chiêu quá độc của ông.

Ở bán kết World Cup 2014, khi Hà Lan tiếp tục có màn “đấu súng” (gặp Argentina), Van Gaal đã không thể soạn lại bài cũ bởi Hà Lan hết quyền thay người ở cuối trận. Điều này sẽ chấm dứt ở World Cup năm nay. Quy định của FIFA cho phép một đội tuyển thay đến cầu thủ thứ 4 ở hiệp phụ các trận đấu loại trực tiếp tại World Cup 2018. Đây là điều kiện cực kỳ thuận lợi cho các HLV toan tính các phương án nhân sự, bao gồm cả vị trí thủ môn số 3, vị trí dường như vô dụng ở những kỳ World Cup khác.

Ta có thể hiểu rằng, quyết định mới nhất của FIFA là một sự bổ sung cho Điều 26.3 tại kỳ World Cup 8 năm trước, để các trận đấu hấp dẫn hơn? Nó cũng giúp 1% khả năng tỏa sáng của thủ môn số 3, có thể trở thành những dấu mốc vĩnh cửu trong lịch sử.

100% chỉ sử dụng 1 thủ môn ở World Cup
Đó là thống kê tại 4 kỳ World Cup của thế kỷ 21. Theo đó, tại World Cup 2002, 2006, 2010, 2014, 100% số đội tuyển trung thành với chỉ 1 thủ môn (nếu tính đội hình xuất phát). Việc tỏa sáng bất ngờ như Krul năm 2014 là cực kỳ cá biệt. 
Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x