Casillas theo chân Deschamps và Beckenbauer

Mạnh Khởi
16:43 ngày 27-05-2014
Dù suýt trở thành tội đồ trong trận chung kết Champions League, nhưng với việc cùng Real Madrid đoạt danh hiệu này mới đây, thủ môn Iker Casillas đã trở thành thủ quân thứ 3 trong lịch sử bóng đá châu Âu giành cả 3 danh hiệu quan trọng nhất: World Cup, EURO và Cúp C1/Champions League.
Casillas theo chân Deschamps và Beckenbauer
Thủ quân đầu tiên đạt thành tích này là huyền thoại người Đức Franz Beckenbauer, ông giành cả 3 danh hiệu cao quý kể trên cùng Bayern và ĐT Đức trong khoảng thời gian 1972-1974, quãng thời gian đỉnh cao của bóng đá Đức. Gần 3 thập niên sau đó, cựu tiền vệ Didier Deschamps lặp lại thành tích này, đoạt Champions League cùng Juventus năm 1996, 2 năm sau đó là chức VĐTG, năm 2000 nâng cao chức vô địch EURO với cương vị thủ quân ĐT Pháp. 

Tất cả những gì NHM nhớ tới Casillas ở trận chung kết vừa qua là hình ảnh của một thủ môn đầy lúng túng, mắc sai lầm dẫn tới bàn thua và 1 lần đoán sai quỹ đạo bóng khiến Real suýt phải trả giá trong hiệp phụ. Nhưng về mặt thủ lĩnh, Casillas vẫn ít nhiều giúp ích cho các đồng đội. 

Dù sao, Casillas cũng đã ở đỉnh cao tương đối lâu, việc anh phải chia tay Real trong Hè 2014 này vì phong độ sa sút cũng là điều không quá khó hiểu. Bởi vậy, việc hoàn tất hat-trick danh hiệu lớn này trong vai trò thủ quân cũng có thể coi như món quà tri ân của Casillas dành cho đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha. 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x