Anh vs Bỉ: Bài test cho những hàng công tốt nhất

Anh và Bỉ đã đều có vé sớm khi toàn thắng trước những đội bóng được đánh giá yếu hơn là Panama và Tunisia. Có một số điểm chung, nhưng phân tích sâu hơn một chút thì rõ ràng cách tấn công của họ cũng có những điều khác biệt.

Bỉ sở hữu hàng công quá toàn diện
Về mặt kiểm soát bóng, kiểm soát trận đấu và tấn công một cách đa dạng thì rõ ràng Bỉ tỏ ra vượt trội. Anh còn có lúc mất kiểm soát trước Tunisia chứ còn Bỉ thì kiểm soát những đối thủ của mình một cách tuyệt đối. Họ gần như vây ép, quây, vờn đối thủ mệt nhoài và có cảm giác thích kết liễu lúc nào thì ghi bàn lúc ấy. 

Điều này cũng khá dễ hiểu khi Bỉ đang sở hữu hàng công siêu mạnh. Lukaku là một chân sút siêu hạng hàng đầu thế giới với khả năng càn lướt và dứt điểm nhạy bén. Đây là một mẫu tiền đạo khá đa năng khi hoạt động độc lập cũng tốt mà phối hợp với đồng đội cũng khá nhịp nhàng và nhuần nhuyễn. Điều đặc biệt là Lukaku đang được hỗ trợ bởi hai tiền vệ tấn công hàng đầu thế giới ở thời điểm hiện tại. Eden Hazard với kỹ thuật cá nhân siêu hạng, người có thể xuyên phá mọi hàng phòng thủ kiên cố nhất và tạo nên đột biến với những pha đột phá táo bạo, những tình huống xử lý bóng xuất thần. De Bruyne lại là mẫu cầu thủ kiến tạo xuất sắc với cái cổ chân phải cực khéo cùng với nhãn quan chiến thuật siêu đẳng. 


Anh quá nhanh, quá nguy hiểm
Còn Anh lại thể hiện sức mạnh tấn công theo cách khác: những pha phối hợp nhanh, sắc, ít chạm, đơn giản nhưng hiệu quả. Nó thể hiện qua khả năng phát động tấn công nhanh của Henderson, sự cơ động, tốc độ và khéo léo của bộ đôi Lingard, Alli. Ngoài ra khả năng tấn công biên của Trippier; Young cũng rất ấn tượng. Cùng với đó là  sức mạnh khủng khiếp qua những tình huống cố định được tổ chức khoa học, đa dạng và khả năng không chiến mạnh mẽ. 6/8 bàn thắng đến từ những tình huống cố định thực sự là những con số biết nói. Ngoài ra, một sức mạnh nữa trong cách tấn công của ĐT Anh là khả năng “pressing tầm cao” rất mạnh mẽ và hiệu quả. 

Một điểm mạnh nữa của đội tuyển Anh mà không thể không nhắc tới là đội trưởng Harry Kane. Ấn tượng mà chân sút số 9 để lại là sự điềm tĩnh, lạnh lùng đáng nể ở tuổi 24 với tấm băng đội trưởng trên tay, là lối chơi đơn giản để phối hợp hiệu quả cùng đồng đội, là khả năng chọn vị trí cực tốt trong vòng cấm địa và cả kỹ năng dứt điểm toàn diện mà anh đã thể hiện trong suốt những năm vừa qua.

Vẹt Natasha dự đoán kết quả trận Anh - Bỉ

Thực sự là rất khó để so sánh sức mạnh của hai hàng công siêu mạnh này. Họ quá đồng đều khi cùng ghi được 8 bàn chỉ qua 2 lượt đấu, cả hai đều có những chân sút xuất sắc trong đội hình và đều đang đua tranh danh hiệu Vua phá lưới một cách quyết liệt khi H. Kane đã có 5 bàn còn R. Lukaku cũng theo sát với 4 bàn. Có lẽ sức mạnh thực sự sẽ được kiểm chứng trong trận đấu hôm nay cùng với đó là sự thể hiện của cả hàng thủ nữa. 
Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x